Lam Trường nướng bánh tráng và bán sữa đậu nành tại Đà Lạt khiến fan thích thú

Sự xuất hiện của Lam Trường tại Đà Lạt những ngày qua thu hút tò mò của khán giả. Không chỉ vậy, hình ảnh nam ca sĩ nướng bánh tráng, bán sữa đậu nành mời khách khiến fan vô cùng thích thú.

Tái ngộ khán giả sau thời gian im ắng, Lam Trường vừa chính thức giới thiệu 2 sản phẩm online trên kênh YouTube chính thức của anh. 

Cụ thể, dự án Lam Trường 9pm live mùa 2 được mở màn với ca khúc Nụ hồng hờ hững, song song đó, tập 1 mang tên Đà Lạt ăn gì của series Check in cùng Lam Trường cũng đã ra mắt công chúng.

Nụ hồng hờ hững [Lam Trường 9PM Live SS2]

Nụ hồng hờ hững là ca khúc đánh dấu sự hợp tác rất thành công giữa hai gương mặt đang thời kì đỉnh cao những năm cuối thập nhiên 1990 là nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy và "tình đầu quốc dân" Lam Trường. Cùng ca từ nhẹ nhàng, giai điệu du dương trong bản phối của nhạc sĩ Đức Trí, Nụ hồng hờ hững góp phần khẳng định vị trí hàng đầu của ca sĩ Lam Trường tại bảng xếp hạng Làn sóng xanh, đồng thời là dấu ấn khó phai của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy và nhóm KTX thời điểm đó.

Lam Trường nướng bánh tráng và bán sữa đậu nành tại Đà Lạt khiến fan thích thú - Ảnh 2.

MV Nụ hồng hờ hững được Lam Trường ghi hình tại Đà Lạt (Ảnh: NVCC)

Dù ra đời cách đây khoảng 20 năm nhưng MV của ca khúc Nụ hồng hờ hững cho đến giờ vẫn hợp "trend" khi xoay quanh chuyện tình cảm của một anh chàng học viên của lớp Anh văn có những rung động với cô giáo, đúng kiểu "Cô ơi, anh yêu cô".

Với mục đích khoác chiếc áo mới cho hit quốc dân này, bản phối mới của Nụ hồng hờ hững được thực hiện theo hơi hướng trẻ trung và hiện đại hơn, phù hợp với tai nghe của các bạn trẻ hơn. Phần hình ảnh cũng được đầu tư hoành tráng với bối cảnh giữa đồi chè Cầu Đất mênh mông bát ngát tại Đà Lạt. 

Đồng hành cùng tập 1 Nụ hồng hờ hững, ca sĩ Lam Trường thực hiện lời hứa trở thành travel blogger với series Check in cùng Lam Trường với số đầu tiên "Đà Lạt ăn gì?". 

[Check in cùng Lam Trường] Đà Lạt ăn gì II Lam Trường 9PM Live SS2

Chỉ vỏn vẹn hơn 6 phút nhưng những món ăn quen thuộc của Đà Lạt đã hiện lên vô cùng sống động qua phần giới thiệu duyên dáng của tình đầu quốc dân, như bánh tráng nướng, kem bơ, sữa đậu nành, chè hé… Anh còn trổ tài nướng bánh tráng và bán sữa đậu nành phụ chủ quán khiến nhiều khán giả chứng kiến vô cùng thích thú.

Lam Trường nướng bánh tráng và bán sữa đậu nành tại Đà Lạt khiến fan thích thú - Ảnh 4.

Lam Trường nướng bánh tráng và bán sữa đậu nành tại Đà Lạt khiến fan thích thú - Ảnh 5.

Lam Trường nướng bánh tráng và bán sữa đậu nành tại Đà Lạt khiến fan thích thú - Ảnh 6.

Lam Trường nướng bánh tráng và bán sữa đậu nành tại Đà Lạt khiến fan thích thú - Ảnh 7.

Lam Trường nướng bánh tráng và bán sữa đậu nành tại Đà Lạt khiến fan thích thú - Ảnh 8.

Lam Trường trổ tài nướng bánh tráng, bán sữa đậu nành cho khách tại Đà Lạt (Ảnh: Chụp màn hình)

Trở lại với dự án Lam Trường 9pm live mùa 2, đạo diễn Tùng Phan cho hay dù chọn làm tập mở màn nhưng Nụ hồng hờ hững không phải là ca khúc có phần hình ảnh đẹp nhất vì trong lúc quay thời tiết khá là thất thường, lúc mưa lúc nắng và ê-kíp phải quay tới quay lui nhiều lần. Tuy nhiên, xét về tổng thể thì đây là ca khúc hài hòa nhất về mặt hình ảnh, cảm xúc và cả sự hoài niệm.

Lam Trường nướng bánh tráng và bán sữa đậu nành tại Đà Lạt khiến fan thích thú - Ảnh 9.

Lam Trường nướng bánh tráng và bán sữa đậu nành tại Đà Lạt khiến fan thích thú - Ảnh 10.

Lam Trường nướng bánh tráng và bán sữa đậu nành tại Đà Lạt khiến fan thích thú - Ảnh 11.

Lam Trường vẫn giữ được sự trẻ trung, vẻ phong độ ở tuổi ngoài 40 (Ảnh: NVCC)

Ngay khi vừa lên sóng, nhiều lời khen dồn dập đã được gửi đến Lam Trường và ê-kíp. Quả thật, dù rất nhiều sản phẩm từng được thực hiện ở Đà Lạt trước đây nhưng hiếm có sản phẩm nào tôn vinh được vẻ đẹp mênh mông, bao la và không kém phần lung linh của những đồi chè như trong Lam Trường 9pm live mùa 2. 

Xem ra lời tuyên bố của đạo diễn Tùng Phan đã trở thành sự thật, khi anh khẳng định: "Mọi người sẽ phải quao trước vẻ đẹp độc đáo và không kém phần lạ mắt trong một khung cảnh tưởng chừng quen thuộc". 

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.