Lần đầu tiên trong lịch sử drag queen được Vogue mời đến Met Gala

Anna Wintour mời các nghệ sĩ drag queen tới tham dự Met Gala 2019 là một hành động hi hữu của Tổng biên tập thời trang quyền lực nhất thế giới.

Drag queen có thể hiểu đơn giản là các nghệ sĩ nam cải trang thành nữ giới để biểu diễn. Khái niệm drag queen lần đầu tiên xuất hiện vào những năm 1870 tại nước Anh do sự thiếu hụt diễn viên nữ được phép tham gia biểu diễn tại các sân khấu nghệ thuật. Các diễn viên nam lúc bấy giờ phải cải trang thành nữ để thế vai. Hiện, drag queen được xem là một nghề thực thụ với nhiều nhóm cộng đồng nghệ sĩ ở khắp nơi trên thế giới.

Chủ đề "làm lố" của Met Gala 2019 với tên gọi “Camp: Note On Fashion” được diễn giải là sự lồng ghép mang tính chất đối ngẫu khi cái đẹp được cảm nhận trong sự rườm rà, phức tạp của trang phục. Có lẽ chính vì tính chất trên mà có đến tận 3 nghệ sĩ drag queen được vinh dự mời đến tham dự Met Gala 2019 là Rupaul Charles, Aquaria và Violet Chachki.

Lần đầu tiên trong lịch sử drag queen được Vogue mời đến Met Gala - Ảnh 1.

Đây là lần đầu tiên các drag queen nổi tiếng xuất hiện trên thảm đỏ Met Gala.

Rupaul Charles 

Rupaul được xem là người có công lớn trong việc giúp thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật drag queen thông qua chương trình Rupaul’s Drag Race. Với chặng đường hơn 30 năm cống hiến cho nghệ thuật và ngành công nghiệp thời trang, không quá bất ngờ khi ông xuất hiện trên thảm đỏ của Met Gala 2019. Điều khiến người hâm mộ cảm thấy đôi chút hụt hẫng là Rupaul không cải trang thành nữ giới mà lại mặc trang phục vest sặc sỡ.

Cộng đồng mạng nhận định rằng Rupaul hoàn toàn có thể xuất hiện trong diện mạo của drag queen, khiến cộng đồng nhóm nghệ sĩ này cảm thấy hãnh diện hơn. Nhiều ý kiến cho rằng bộ cánh của Rupaul tuy nổi bật, thích hợp cho chủ đề camp, nhưng nếu so sánh với tất cả những bộ trang phục mà ông từng mặc trong Rupaul’s Drag Race thì rõ ràng nó quá mờ nhạt.

Anna Wintour từng chia sẻ trong một buổi phỏng vấn trước thềm Met Gala 2019: “Tôi không dám nghĩ là mình có thể yêu cầu Rupaul sẽ phải mặc gì. Không một ai biết cách để gây ấn tượng hơn ông ấy. Tôi chỉ nghe được rằng Rupaul đang cân nhắc rất kỹ những sự lựa chọn của mình và tôi rất mong chờ được chiêm ngưỡng sự lựa chọn đấy”.

Lần đầu tiên trong lịch sử drag queen được Vogue mời đến Met Gala - Ảnh 2.

Rupaul xuất hiện trên thảm đỏ cùng chồng của mình.

Aquaria Giovanni 

Palandrani, lấy nghệ danh Aquaria, được biết là quán quân của Rupaul’s Drag Race mùa thứ 10. Aquaria nhanh chóng có những bước tiến nhanh chóng trong giới thời trang khi ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu IMG.

Nhà thiết kế (NTK) Marc Jacob là người hết mực nâng đỡ Aquaria để có thể phát triển trong ngành thời trang. NTK Jeremy Scott và Giám đốc sáng tạo Nicola Formichetti cũng dành nhiều sự ưu ái đặc biệt tới drag queen trẻ tuổi Aquaria.

Đối với chủ đề camp, Aquaria đã chọn thiết kế của John Galliano cho nhà mốt Maison Margiela - mẫu thiết kế đen tuyền đan vào nhau bởi những sợi dây nơ to bản, kết hợp với bodysuit lưới bên trong và găng tay móng vuốt đính hạt. Bộ tóc giả màu trắng được tôn lên nhờ vào sự tương phản với cách trang điểm ấn tượng.

Khi được hỏi về cảm nghĩ đối với chủ đề của Met Gala năm nay, Violet chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng camp có nghĩa là sự phóng đại, thủ thuật để tôn vinh những thứ thuộc về hình thức bên ngoài. Rất nhiều người ngưỡng mộ tôi như một biểu tượng cho sự nữ tính nhưng tất cả chỉ đều là vẻ bề ngoài. Bản chất nhân diện drag queen của tôi đã là camp, vì sự nữ tính đó là sự cường điệu hóa. Hãy nhìn vào chiếc corset, thứ phụ kiện thời trang giúp tôi có được sự nữ tính khi cải trang thành nữ, đó là camp. Bản thân nghệ danh của tôi cũng vô cùng camp - Violet Chachki là thứ gì đó màu tím.”

Có nhiều ngôi sao khác tham dự Met Gala cũng diện trang phục của nhà mốt Moschino như Katy Perry, Gwen Stefani, Bella Hadid, Sarah Paulson, Kacey Musgraves, Tracee Ellis Ross...

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.