Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột khép lại với những con số ấn tượng

Sau gần một tuần diễn ra, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2017 đã đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi.
le hoi ca phe buon ma thuot khep lai voi nhieu an tuong trong long du khach
Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 chính thức bế mạc. Ảnh: Trang Anh.

Tối ngày 13/3, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017 với chủ đề “Hội tụ tinh hoa - phát huy bản sắc - liên kết phát triển” chính thức được bế mạc.

Trong những ngày qua lễ hội đã thật sự trở thành ngày hội lớn của đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Lễ hội đã thu hút được 25.000 lượt du khách, trong đó có 3.000 du khách quốc tế.

Đáng chú ý, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Tây Nguyên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến lễ trao cam kết tín dụng đầu tư của các ngân hàng cho các dự án đầu tư, trao chứng nhận đầu tư, quyết định đầu tư, thỏa thuận đầu tư cho các dự án với tổng vốn kỷ lục hơn 100.000 tỷ đồng - dòng vốn đầu tư kỷ lục vào Tây Nguyên.

Tất cả những con số ấn tượng này đã góp phần không nhỏ giúp cho lễ hội thành công ngoài mong đợi.

le hoi ca phe buon ma thuot khep lai voi nhieu an tuong trong long du khach
le hoi ca phe buon ma thuot khep lai voi nhieu an tuong trong long du khach
Lễ bế mạc với nhiều tiết mục đặc sắc. Ảnh: Trang Anh.

Thông qua lễ hội lần này, tỉnh Đắk Lắk đã quảng bá và đưa thương hiệu cà phê Đắk Lắk đến gần hơn với bạn bè trong và ngoài nước.

Từ đây, Đắk Lắk có tiền đề để xây dựng một hình ảnh mới, một thương hiệu mới với chủ lực là dựa vào nền văn hóa truyền thống và phát triển về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, về môi trường sinh thái, du lịch, năng lượng tái tạo…

le hoi ca phe buon ma thuot khep lai voi nhieu an tuong trong long du khach
Đông đảo du khách gần xa tới tham dự lễ bế mạc. Ảnh: Trang Anh.

Với chủ trương xã hội hóa, tất cả kinh phí tại lễ hội được sử dụng một cách tiết kiệm nhất và không sử dụng ngân sách nhà nước. Các hoạt động tại lễ hội dều mang nét độc đáo, màu sắc riêng biệt và để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách gần xa.

le hoi ca phe buon ma thuot khep lai voi nhieu an tuong trong long du khach
Kết thúc những ngày lễ hội với nhiều niềm vui, ấn tượng và thành công. Ảnh: Trang Anh.​
chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.