![]() |
Người Trung Quốc đổ xô lên chùa cầu tài lộc |
![]() |
Lễ hội đầu năm rộn ràng khắp Trung Quốc |
![]() |
Lễ hội lợn béo năm nay được tổ chức hôm 2/2 tại ngôi đền Zushi ở quận Sanxia, thành phố Tân Bắc, đảo Đài Loan. Chủ nhân của những con lợn khổng lồ đưa con vật của mình tham gia cuộc thi lợn béo nhất để tìm ra người chiến thắng. |
![]() |
Những con lợn được chở đến ngôi đền trên xe tải trong tư thế lộn ngược. Trong ảnh, người dân hiếu kỳ nhìn đoàn xe chở lợn diễu hành trên đường phố. |
![]() |
Con lợn béo múp míp được "trang điểm" bằng dây nơ hoặc các hình trang trí. Phần lông trên thân có thể được tạo theo kiểu cách khác nhau. |
![]() |
Hoạt động trưng xác lợn được tổ chức thường niên vào đầu năm mới. Người chủ nuôi của con lợn lớn nhất sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi và và coi đây là điềm báo may mắn trong năm. Truyền thống này có từ nhiều thế kỷ, nhằm đánh dấu sự ra đời của một vị thần thuộc đạo Lão. Nó cũng được tổ chức ở nhiều ngôi đền thờ đạo Lão khác vào dịp khác nhau, nhằm thể hiện lòng thành kính với các vị thần. |
![]() |
Xác con lợn được đặt trên khung kim loại trong nghi thức trưng xác lợn. Sau khi giết thịt, chủ nhân sẽ mang thịt lợn phát cho bạn bè, hàng xóm. "Đây là truyền thống tại ngôi đền ở Sanxia. Chúng tôi không thể xóa bỏ truyền thống này", Reuters dẫn lời Liu Ching-sheng, chủ nhân của con lợn béo nhất năm nay, cho biết. Con lợn béo nhất năm nay nặng 844 kg. |
![]() |
Nhiều nhóm bảo vệ động vật lên án lễ hội này và gọi việc sát hại những con lợn là hành vi tàn ác. Họ cho rằng nhiều người đã ép ăn khiến lợn tăng cân nhanh chóng. Trong khi đó, người dân khẳng định họ nuôi lợn theo cách tự nhiên, theo AFP. |
![]() |
"Cũng như con người chúng ta, động vật có trọng lượng quá lớn có thể sinh bệnh", Chen Yu-min, giám đốc Hiệp hội Động vật và Môi trường Đài Loan, cho hay. Bà nói rằng với trọng lượng lớn, con lợn sẽ gặp khó khăn trong việc di chuyển và ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng. Trong ảnh là chiếc cúp dành cho chủ nhân con lợn béo nhất trong cuộc so tài. |
![]() |
Con dao được mài sắc trước khi trở thành công cụ để mổ lợn. |