Một mùa xuân nho nhỏ ở chợ hoa Hàng Lược

Nhắc đến chợ hoa truyền thống nổi tiếng ở Hà Nội, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến chợ hoa trên phố Hàng Lược. 
danh mot ngay cuoi nam dao choi o cho hoa truyen thong hang luoc Phố bích họa Phùng Hưng: Điểm chụp ảnh 'hot' nhất tháng tết ở Hà Nội
danh mot ngay cuoi nam dao choi o cho hoa truyen thong hang luoc
Ghé thăm chợ hoa Hàng Lược vào một ngày có nắng, cái nắng không vàng ươm như mật, nhiệt độ lạnh chỉ khoảng 13 - 14 độ C. Thế nhưng dạo bước ở khu chợ đặc biệt này, người ta lại thấy "ấm lòng" hơn bởi cái không khí xuân rộn rã đang về.
danh mot ngay cuoi nam dao choi o cho hoa truyen thong hang luoc
Cứ thành thông lệ, chợ hoa trên phố Hàng Lược chỉ họp một có phiên duy nhất vào dịp cận Tết.
danh mot ngay cuoi nam dao choi o cho hoa truyen thong hang luoc
Chợ hoa thường mở cửa đón khách sau ngày ông Công - ông Táo cho đến tận đêm 30 Tết.
danh mot ngay cuoi nam dao choi o cho hoa truyen thong hang luoc
Ở đây, trưng bày đầy đủ các loại mặt hàng khác nhau để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Tại khu vực giao cắt giữa Hàng Lược - Hàng Mã - Thuốc Bắc tập trung rất nhiều quầy hàng buôn bán đồ đồng, đồ giả cổ.
danh mot ngay cuoi nam dao choi o cho hoa truyen thong hang luoc
Mỗi năm, hình tượng linh thú lại được thay đổi. Năm nay là năm Mậu Tuất nên các quầy hàng chủ yếu trưng bày những cặp chó phong thủy, mức giá cũng có sự khác nhau phụ thuộc vào kích thước và vật liệu, thấp nhất có giá khoảng 1 triệu đồng.
danh mot ngay cuoi nam dao choi o cho hoa truyen thong hang luoc
Ngoài ra, khu vực trưng bày đào, quất và cây cảnh cũng thu hút sự chú ý của rất đông người dân và du khách đến tham quan, mua sắm. Được biết những cây đào ở đây đều được chuyển từ làng đào Nhật Tân và đào Tây Bắc. Một cành đào nhỏ có giá 70 - 80.000 đồng.
danh mot ngay cuoi nam dao choi o cho hoa truyen thong hang luoc
Là chợ hoa cổ nằm giữa 36 phố phường tấp nập, nên không khí mua bán tại đây cũng diễn ra rất nhộn nhịp, sôi động, đặc biệt là vào tầm trưa và sau khoảng 2 giờ chiều.
danh mot ngay cuoi nam dao choi o cho hoa truyen thong hang luoc
Đây cũng là dịp để những tay máy yêu nhiếp ảnh đến chợ Hàng Lược để "chộp" khoảnh khắc đẹp.
danh mot ngay cuoi nam dao choi o cho hoa truyen thong hang luoc
Nằm kế bên là khu phố Hàng Mã - Nơi nổi tiếng buôn bán đủ các loại mặt hàng trang trí cho ngày Tết như: Câu đối đỏ, lồng đèn, phong bao lì xì...nên không khí dường như càng trở nên đông vui hơn.
danh mot ngay cuoi nam dao choi o cho hoa truyen thong hang luoc
Một bạn trẻ tranh thủ chụp hình tại phố Hàng Mã.
danh mot ngay cuoi nam dao choi o cho hoa truyen thong hang luoc
Đoạn phố Hàng Rươi cũng là nơi nổi tiếng có các cửa hàng, cửa hiệu bày bán loại hoa nghệ thuật lâu đời, đặc biệt nhất trong đó laf những chậu hoa, cành hoa giả được làm từ giấy, vải lụa có giá từ 100.000 đồng trở lên.
danh mot ngay cuoi nam dao choi o cho hoa truyen thong hang luoc
Ngoài những mặt hàng cây cảnh, vật dụng trang trí tại đây cũng có rất nhiều quầy hàng bán ô mai hấp dẫn như me xào, mận xào chua ngọt, mứt cà chua...
danh mot ngay cuoi nam dao choi o cho hoa truyen thong hang luoc
Không chỉ là dịp để mua sắm, đây còn là cơ hội để các gia đình dành chút thời gian đưa bé đi chơi xuân và tận hưởng không khí ngày Tết.
danh mot ngay cuoi nam dao choi o cho hoa truyen thong hang luoc
chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.