Mưa hai ngày đường Đà Nẵng biến thành sông, nước thải tuôn ồ ạt ra biển

Cơn mưa kéo dài từ tối 14/10 đến sáng 16/10 khiến tuyến đường ven biển Đà Nẵng ngập sâu. Nước mưa cũng xé toạc vỉa hè, nước thải đen ngòm tuôn ồ ạt ra biển.

Đường ven biển Đà Nẵng ngập, nước thải tuôn ồ ạt ra biển.

Sáng 16/10, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Trung Trung Bộ tại TP Đà Nẵng cho biết, trong 24 giờ qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động mạnh nên tại TP Đà Nẵng đã có mưa to, mưa rất to và rải rác có dông.

Tổng lượng mưa trong 9h qua (từ 19h ngày 15/10 đến 4h ngày 16/10) tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố phổ biến 30-70mm, vùng núi 15-30mm.

Theo ghi nhận của chúng tôi, từ tối 14/10 mưa lớn đến tối 15/10, đã khiến nhiều khu vực, tuyến đường tại TP Đà Nẵng ngập như: Bà Bang Nhãn, Lê Văn Hiến, Núi Thành,... Cá biệt tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn ngập sâu từ 30 đến 50cm.

Công ty Thoát nước và Xử lí nước thải TP Đà Nẵng cho biết, đã huy động khoảng 100 công nhân đến khu vực đường ngập để dỡ nắp cống, khơi thông vị trí kẹt dòng nước thải cho thoát nước.

Ảnh chụp Màn hình 2019-10-16 lúc 09

Đường Võ Nguyên Giáp ngập sâu do mưa kéo dài từ tối 14/10 đến tối 15/10. (Ảnh: Người dân cung cấp).

Về nguyên nhân đường ngập, lãnh đạo Công ty cho biết, do đang có nhiều công trình đang thi công dang dở, khiến nước mưa không thoát kịp.

Tại cống thải Mỹ An, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, chúng tôi quan sát lúc 9h sáng 16/10, nước thải đen ngòm bung cửa xả, chảy thẳng ra biển ồ ạt.

Bên cạnh cống thải này, một đoạn bờ biển cũng bị xé toạc. Cơ quan chức năng kè bao cát nhưng vẫn đang lộ rõ việc sạt lở, uy hiếp vỉa hè, đường giao thông Võ Nguyên Giáp.

Người dân sinh sống ở khu vực này cho biết, nước thải đen ngòm tuôn ra biển từ tối 14/10 đến sáng nay.

20191016_085452

Ghi nhận của chúng tôi, tại khu vực cống thải Mỹ An nước mưa xé toạc một đoạn bờ biển. Đây là lần thứ 6 trong 2 năm qua, khu vực ven biển này bị nước mưa xé toạc, uy hiếp vỉa, đường Võ Nguyên Giáp.

20191016_085512

Nước thải đen ngòm tuôn ồ ạt ra biển Mỹ Khê.

20191016_085702

Ven đường Võ Nguyên Giáp, các gói thầu thi công thu gom nước thải làm dang dở khi TP Đà Nẵng đã vào mùa mưa.

20191016_085724

Những đoạn cống trong gói thầu thi công thoát nước để trên bờ chỏng chơ.


20191016_090351

Tháng 8/2019, UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải thiện môi trường nước phía Đông (quận Sơn Trà) với tổng mức đầu tư 1.447 tỉ đồng. Theo đó, chính quyền TP Đà Nẵng sẽ tiến hành xây dựng hệ thống cống bao đảm bảo thu gom được toàn bộ nước thải và một phần nước mưa cho toàn bộ lưu vực nghiên cứu ứng với trận mưa tính toán, hạn chế nước mưa chảy tràn ra các khu vực bãi tắm trong mùa khô, nhằm bảo vệ môi trường, cảnh quan và phát triển du lịch.

20191016_090355

Đồng thời nâng cấp Trạm xử lí nước thải Sơn Trà (giai đoạn 2) có công suất xử lí mùa khô 40.000 m3/ngày và công suất xử lí mùa mưa để đảm bảo xử lí nước thải tập trung về Trạm xử lí nước thải Sơn Trà đến năm 2030.

20191016_085040

Tuy nhiên hiện nay việc thi công chưa hoàn thiện nhiều hạng mục khiến nước mưa không lối thoát, đường ngập, nước thải vẫn tuôn ồ ạt ra biển. Biển báo, hành lang chắn thi công ngã đổ nhưng không có lực lượng chức năng xử lí tiềm ẩn tai nạn cho người tham gia giao thông.

Anh3

Trong ảnh, UBND phường Thọ Quang cử lực lượng hỗ trợ người dân khơi thông các cống thoát nước đường Lê Tấn Trung, K62 Nguyễn Phan Vinh nối dài (đường EC), đường Lê Văn Lương, đường Lương Hữu Khánh để không ngập khu vực dân cư.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động mạnh, nên từ ngày 16/10 đến hết ngày 19/10 tại Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa dự báo từ 7h ngày 16/10 đến 19/10 phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.