Mỹ điều tra nguồn gốc virus corona

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư (15/4) cho biết chính phủ Mỹ đang tiến hành điều tra về việc liệu virus corona có xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc hay không.
Mỹ điều tra nguồn gốc virus corona  - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Hãng thông tấn Reuters đưa tin ngày 16/4, nguồn gốc của virus corona vẫn còn là một bí ẩn. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley hôm 14/4 cho biết, tình báo Mỹ có thông tin về khả năng virus corona có thể đến từ tự nhiên, trái ngược với giả thuyết được tạo ra từ phòng thí nghiệm của Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện tại chưa có một khả năng nào là chắc chắn.

Trong một cuộc họp báo của Nhà Trắng, khi được hỏi về thông tin liệu virus corona có xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có tiếp cận thông tin: "Chúng tôi đang xem xét và cho điều tra kĩ lưỡng về tình huống khủng khiếp này", ông trả lời.

Khi được hỏi liệu về việc có nêu vấn đề này trong các cuộc trò chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Trump nói: "Tôi không muốn thảo luận về thông tin này. Hiện tại điều này là không phù hợp để nói". Mỹ hiện đang gia tăng mối quan hệ với Trung Quốc trong bối cảnh cần liên kết để chống dịch Covid-19.

Từ tháng 2 năm ngoái, Viện Virus học Vũ Hán, Trung Quốc, đã bác bỏ tin đồn virus corona có thể được con người tạo ra tại một trong các phòng thí nghiệm của viện và bị thát ra ngoài.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo, trong một cuộc phỏng vấn hãng tin Fox News cho biết: "Chúng tôi biết loại virus này có nguồn gốc ở Vũ Hán, Trung Quốc" và rằng Viện Virus học nằm rất gần chợ thực phẩm, nơi được cho là địa điểm đầu tiên virus corona xuất hiện.

"Chúng tôi thực sự cần chính phủ Trung Quốc cởi mở và giải thích chính xác về cách thức lây lan của virus này", ông nói.

Sự đồng thuận của đa số các nhà khoa học cho rằng SARS-CoV-2, tên chính thức của virus có nguồn gốc từ loài dơi.

Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo khác đã bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc về số liệu các tử vong ở Trung Quốc. Số liệu chính thức từ phía Trung Quốc là hơn 3.000 ca tử vong, trong khi con số đó ở Mỹ là hơn 20.000 người và hiện vẫn tiếp tục tăng.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.