Nam thanh niên lĩnh án tù vì nhiều lần quan hệ với 'người yêu nhí'

Nam thanh niên rủ "người yêu nhí" đến phòng trọ của em ruột chơi và thực hiện hành vi đồi bại khi bé gái mới 15 tuổi.
dak lak nam thanh nien giao cau voi nguoi yeu nhi 14 lan
Nam thanh niên 14 lần thực hiện hành vi giao cấu với người yêu nhí. Ảnh: Trang Anh

Sáng 23/1, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Võ Văn Hậu (SN 1994, ở xã Ea M’nang, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Giao cấu với trẻ em”.

Theo cáo trạng, Hậu có tình cảm yêu đương với một bé gái sinh năm 2001 (thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar).

Vào tháng 9/2016, Hậu đến phòng trọ của em ruột ở thị trấn Quảng Phú chơi, sau đó nhắn tin rủ người yêu nhí đến.

Trong lúc chơi ở phòng, Hậu nảy sinh ý định quan hệ tình dục với "người yêu" thì được bé gái đồng ý.

Từ thời điểm đó, đến cuối tháng 3/2017 Hậu đã 14 lần thực hiện hành vi giao cấu với bé gái.

Đến tháng 5/2017, phát hiện con gái mang bầu nên gia đình đã gặng hỏi thì bé gái đã kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình nghe. Sau đó, gia đình cháu đã làm đơn tố cáo Hậu lên cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Hậu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 27/10/2017, TAND huyện Cư M’gar mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Võ Văn Hậu 4 năm 6 tháng tù giam về tội “Giao cấu với trẻ em”. Sau đó, Hậu đã làm đơn kháng cáo…

Căn cứ vào các tình tiết và diễn biến của vụ án, HĐXX tòa phúc thẩm đã tuyên phạt bị cáo Võ Văn Hậu y án sơ thẩm 4 năm 6 tháng tù giam về tội “Giao cấu với trẻ em”.

dak lak nam thanh nien giao cau voi nguoi yeu nhi 14 lan Về Tây Nguyên đi hái 'lộc rừng'

Vào dịp cuối năm khi hoa đót nở rộ trên những cánh rừng, sườn núi người dân huyện Kon Rẫy lại tất bật đi hái ...

chọn
Đấu giá đất ở Thanh Oai (Hà Nội): Chỉ có 12 trường hợp nộp đủ tiền
Tiếp tục thông tin về tiến độ nộp tiền sau trúng đấu giá đất tại huyện Thanh Oai (Hà Nội), ngày 16/9, lãnh đạo huyện cho biết: Với 68 thửa đất trúng đấu giá, đến thời hạn cuối cùng phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, chỉ có 12 trường hợp nộp đủ tiền; 56 thửa đất không nộp tiền hoặc không nộp đủ. Đáng chú ý, 12 trường hợp nộp tiền có giá trúng cao nhất là 55,167 triệu đồng/m2.