Nghi vấn xung quanh lời khai nạn nhân thứ nhất vụ đổ bê tông phi tang ở Bình Dương chết do nhảy lầu tự tử

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy hai bên cổ ông Linh có dấu hiệu bầm tụ máu, lớp da và bên trong ngực có dấu hiệu bầm tụ máu nhưng không rõ ràng. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ việc nạn nhân này tử vong có phải do tự tử hay không.

Các nghi can khai nhận ông Linh nhảy lầu tự tử, còn Thành tử vong do bị siết cổ sau khi kích điện bất tỉnh. Song, nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai nạn nhân đang được làm rõ.

Tiếp tục làm rõ nguyên nhân tử vong

Ngày 20/5, sau khi khởi tố vụ án liên quan 2 thi thể bị đổ bê tông phi tang, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục làm rõ thời điểm, nguyên nhân dẫn đến cái chết của 2 nạn nhân là ông Trần Đức Linh (50 tuổi, quê Nghệ An) và Trần Trí Thành (ngụ TP HCM).

Bốn nghi can bị tạm giữ gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, mẹ của Hà, cùng quê TP HCM), Lê Phú Hạnh (54 tuổi, quê Bình Dương) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, thường gọi là Thanh, quê Tiền Giang).

Nghi vấn xung quanh lời khai nạn nhân thứ nhất vụ đổ bê tông phi tang ở Bình Dương chết do nhảy lầu tự tử - Ảnh 1.

Trịnh Thị Hồng Hoa (trái) và Phạm Thị Thiên Hà. (Ảnh: Công an cung cấp).

Bước đầu, nhóm này khai nhận cùng hai nạn nhân liên tục thay đổi chỗ ở để "tu luyện" trong một giáo phái. Qúa trình này, họ xảy ra mâu thuẫn với Thành và ông Linh.

Theo lời khai, cuối năm 2018, trong lần đi "tu luyện" tại Bà Rịa - Vũng Tàu tại một villa, ông Linh đã nhảy từ lầu một tự tử vì thấy mình bị "phần quỷ lấn át". Đến đầu năm nay, Thành cũng tử vong do bị Hà và Thảo siết cổ sau khi kích điện bất tỉnh. Trong lúc phi tang, Hà dùng dao đâm nhiều nhát vào người Thành vì thi thể bị trương phình.

Về lí do phi tang xác trong 2 thùng nhựa đổ bê tông, nhóm này khai chỉ để giữ không khí trong sạch, không bốc mùi hôi gây ảnh hưởng đến việc "tu luyện".

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, hai bên cổ ông Linh có dấu hiệu bầm tụ máu, lớp da và bên trong ngực có dấu hiệu bầm tụ máu nhưng không rõ ràng. Do vậy, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ việc nạn nhân này tử vong có phải do tự tử hay không.

Người thân ông Trần Đức Linh vào Bình Dương

Gia đình ông Trần Đức Linh đã vào Bình Dương xin làm các thủ tục xác minh nạn nhân có phải là người thân đang mất tích cách đây khoảng 3 năm của họ hay không.

Người nhà cung cấp, ông Linh đã li hôn vợ, hai con đều trưởng thành. Ông này từng đi xuất khẩu lao động 20 năm ở nước ngoài rồi vào miền Nam sinh sống. Thời gian qua, ông ít về thăm nhà, người con trai cưới vợ cũng không thể liên lạc được với cha ruột.

Nghi vấn xung quanh lời khai nạn nhân thứ nhất vụ đổ bê tông phi tang ở Bình Dương chết do nhảy lầu tự tử - Ảnh 2.

Thi thể ông Linh bị cho vào thùng phuy nhựa, ướp nhiều trà mai táng. (Ảnh tư liệu: Ngự Kỳ).

Trước đó, quá trình điều tra, Công an tỉnh Bình Dương xác định cả 2 nạn nhân cùng là nam giới, cùng độ tuổi từ 30-35. Do thi thể đang phân hủy nên cơ quan chức năng đang làm thủ tục xét nghiệm ADN.

Ngoài nạn nhân Linh, Thành được phát hiện trong thùng nhựa đổ đầy bê tông, tử vong có thể do ngạt thở, các vết thương trên cơ thể có thể do bị đâm bằng vật sắc nhọn.

Bán nhà để mua xe và lấy tiền đi "tu luyện"

Theo cơ quan điều tra, Phạm Thị Thiên Hà đứng đầu nhóm, có vai trò "chủ chốt", liên quan trực tiếp đến 2 cái chết cũng như phi tang xác. Cô này là người lái ôtô chở các thành viên của nhóm đi "tu luyện".

Nghi vấn xung quanh lời khai nạn nhân thứ nhất vụ đổ bê tông phi tang ở Bình Dương chết do nhảy lầu tự tử - Ảnh 3.

Chiếc ôtô 7 chỗ bị bắt giữ cùng nhóm nghi can. (Ảnh: Công an cung cấp).

Nữ nghi can để tóc ngắn, thích mặc đồ nam và xăm hình. Kết quả điều tra cho thấy Hà có trình độ, biết nhiều thứ tiếng và từng đi xuất khẩu lao động. Cách đây vài năm, sau khi từ Nhật về, cô này mở một quán cà phê ở Sài Gòn.

Bên cạnh việc tạm giữ 4 phụ nữ, chiếc xe 7 chỗ hiệu Ford Everest cũng được công an kiểm tra, khám xét. Theo đó, ôtô này như một "căn nhà di động", chứa các vật dụng sinh hoạt, nấu ăn, quần áo... Cùng với đó là 30 lượng vàng, 20.000 USD và 300 triệu đồng tiền mặt.

Hà khai số tiền này có được do bản thân thuyết phục bà Hoa bán căn nhà của hai mẹ con ở quận Tân Phú (TP HCM) với giá 2 tỉ đồng. Tiền sau đó được Hà dùng mua ôtô 7 chỗ và đài thọ, cung cấp kinh phí cho cả nhóm trong quá trình "tu luyện".

Thông tin ban đầu, căn nhà xảy ra vụ án do ông Nguyễn Minh Vương (ngụ thị xã Tân Uyên) sở hữu và vừa bán lại cho ông Nguyễn Thanh Huân (xã Hưng Hòa).


Chiều 15/5, ông Huân thuê người đến dọn nhà thì phát hiện một bồn nhựa bên trong đã được đổ đầy bê tông và một phuy nhựa bọc kín nilon bên ngoài. Quá trình đập phá bê tông để di dời bồn nhựa, người đàn ông hoảng hốt phát hiện xác người bên trong.


Nhận được tin báo, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phát hiện xác chết thứ hai trong phuy nhựa cũng đang trong quá trình phân huỷ.


Rạng sáng 18/5, khi nhóm 4 phụ nữ lái chiếc ôtô Ford 7 chỗ, biển số 51A-71... vào khu dân cư Tiamo Phú Thịnh (thuộc phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) thì bị bảo vệ phát hiện và báo công an.

chọn
Đấu giá đất ở Thanh Oai (Hà Nội): Chỉ có 12 trường hợp nộp đủ tiền
Tiếp tục thông tin về tiến độ nộp tiền sau trúng đấu giá đất tại huyện Thanh Oai (Hà Nội), ngày 16/9, lãnh đạo huyện cho biết: Với 68 thửa đất trúng đấu giá, đến thời hạn cuối cùng phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, chỉ có 12 trường hợp nộp đủ tiền; 56 thửa đất không nộp tiền hoặc không nộp đủ. Đáng chú ý, 12 trường hợp nộp tiền có giá trúng cao nhất là 55,167 triệu đồng/m2.