Vụ mẹ của nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị bắt: Manh mối từ những lời khai không trung thực và sự giàu có bất ngờ

Trong quá trình phá vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên, bà Hiền đã bị cảnh sát chú ý tới khi có những lời khai không trung thực và sự giàu có bất ngờ. Đến khi bị bắt, bà này vẫn kêu oan, một mực cho rằng "tôi không buôn ma túy".

Bà Trần Thị Hiền (mẹ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên đi giao gà bị sát hại dịp Tết Nguyên đán vừa qua) đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và được cho là một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy ở Điện Biên.

Việc bắt và khám xét thực hiện ngay tại gia đình riêng của bà Hiền, ở đội 5, xã Thanh Hưng (huyện Điện Biên), trước sự chứng kiến của lãnh đạo xã và các ban, ngành địa phương.

Vụ mẹ của nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị bắt: Manh mối từ những lời khai không trung thực và sự giàu có bất ngờ - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên đi giao gà bị sát hại ở Điện Biên. (Ảnh: Báo Giao thông).

Liên quan đến vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị bắt cóc, sát hại, báo Điện Biên Phủ thông tin: "Bà Hiền đã vào vòng ngắm của cảnh sát khi có nhiều khai báo không trung thực, hành tung mờ ám".

Đồng thời tờ báo này cũng mô tả trong quá trình bắt bà Hiền, một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết bà Hiền kêu oan và một mực cho rằng "tôi không buôn ma túy".

"Tuy nhiên, đông đảo người dân địa phương cũng thừa nhận không mấy bất ngờ khi hay tin bà này bị bắt vì buôn ma túy. Bởi lâu nay, sống ở địa phương bà Hiền có nhiều biểu hiện đáng ngờ, vài năm gần đây bà giàu lên bất ngờ, không rõ lý do; việc làm ăn buôn bán phức tạp, thậm chí nhiều lần gây ra cãi vã, mâu thuẫn", báo Điện Biên Phủ đưa tin.

Cũng liên quan đến vụ án này, theo thông tin trên báo Bảo vệ Pháp luật, sau khi bắt Vì Văn Toán (một trong 9 bị can liên quan đến vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên), Ban chuyên án và đại diện VKSND tỉnh Điện Biên đã về Hà Nội trực tiếp báo cáo án với lãnh đạo Bộ Công an và VKSND tối cao. 

"Một kế hoạch hoàn hảo được ban chuyên án xây dựng, các điều tra viên có kinh nghiệm được triệu tập tham gia "giai đoạn 2" của chuyên án.

Các trinh sát tập trung làm rõ mối quan hệ của Vì Văn Toán và mẹ của nữ sinh xấu số bị sát hại Cao Mỹ Duyên. Qua đấu tranh, khai thác Vì Văn Toán và một số đối tượng trong nhóm, Cơ quan CSĐT có đủ cơ sở cơ sở khẳng định bà Trần Thị Hiền tham gia đường dây mua bán trái phép chất ma túy. 

Bà ta có mối quan hệ "làm ăn" với Vì Văn Toán từ trước khi đối tượng này đi tù (Toán đi tù 10 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy, mới ra trại giữa năm 2018). Cơ quan điều tra có căn cứ khẳng định đối tượng này tham gia nhiều phi vụ với số lượng ma túy không hề nhỏ...

Thời gian gần đây, phát hiện thấy "động", bà Trần Thị Hiền sử dụng nhiều chiêu trò nhằm "tung hỏa mù" nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Thậm chí trước khi bị bắt (25/5/2019), bà ta vẫn lên mạng xã hội xỉa xói, đòi thiêu sống nhóm đối tượng bắt cóc con gái", báo Bảo vệ Pháp luật viết.

Bà Hiền là mẹ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên, SN 1997, sinh viên năm thứ tư ĐH Nông Lâm thuộc ĐH Thái Nguyên. Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Duyên được nghỉ về quê ăn Tết, tham gia bán gà cùng gia đình. Chiều 30 Tết em đi giao gà cho một khách đặt ở khu vực C13 Nông trường, thuộc phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ và mất tích.

Gia đình đã trình báo Công an TP Điện Biên Phủ. Trong thời gian Công an đang tổ chức truy tìm, mẹ Duyên là bà Trần Thị Hiền thường xuyên đăng tải, thậm chí livetream khóc lóc, kêu gào về chuyện con gái bị mất tích.

Trưa mùng 3 Tết, qua nguồn tin của quần chúng, cảnh sát đã phát hiện thi thể Cao Mỹ Duyên ở ngôi nhà hoang thuộc Đội 13, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên - cách trung tâm TP Điện Biên Phủ khoảng 6km. Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, cảnh sát xác định đây là một vụ án giết người, hiếp dâm.

Ban chuyên án được thành lập để truy theo các dấu vết nóng. Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, xác minh, Ban chuyên án hầu như không thu thập được thông tin giá trị gì liên quan đến sự mất tích của Cao Mỹ Duyên từ gia đình, nhất là mẹ của nạn nhân ngoài việc có một thanh niên đi xe tay ga đến đặt mua gà, sau đó lấy số điện thoại, hẹn giao gà...

Sau nhiều nỗ lực của Ban chuyên án, vụ án đã được phá và 9 người đã bị bắt, khởi tố bị can gồm:Vì Văn Toán (38 tuổi), Bùi Văn Công (44 tuổi), Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, vợ Công), Phạm Văn Nhiệm (43 tuổi), Lường Văn Hùng (28 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi), Cầm Văn Chương (45 tuổi, cùng trú tại huyện Điện Biên) và Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú tại huyện Tuần Giáo).

Các bị can bị khởi tố về các tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.

Theo Công an tỉnh Điện Biên, đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan chức năng đánh giá là rất phức tạp, các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội đã câu kết xóa dấu vết, dựng hiện trường giả, tung tin giả đối phó với lực lượng công an.


Liên quan đến thông tin có hay không bà Trần Thị Hiền mâu thuẫn làm ăn dẫn đến việc mâu thuẫn với các đối tượng nên chúng ra tay sát hại Cao Mỹ Duyên, đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh. Sau khi tiếp nhận vụ án mua bán trái phép chất ma túy liên quan đến đối tượng Hiền từ Công an huyện Điện Biên, Ban giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng CSHS tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

(Báo Bảo vệ Pháp luật)

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030
Thừa Thiên Huế là một trong những tỉnh được quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.