Ngắm em bé 27 tháng tuổi cực chất trong bộ ảnh chế ‘Cô Ba Sài Gòn’

Vì yêu áo dài truyền thống, muốn ghi lại hình ảnh con gái của mình tái hiện cuộc sống Sài Gòn xưa, chị Như đã quyết định chụp cho con bộ ảnh với chủ đề vô cùng dễ thương “Cô Ba Sài Gòn”.
ngam em be 27 thang tuoi cuc chat trong bo anh che co ba sai gon Chồng người giúp việc 'tung hứng' bé gái 47 ngày tuổi: ‘Tôi bất ngờ, rối bời khi biết vợ bạo hành trẻ'
ngam em be 27 thang tuoi cuc chat trong bo anh che co ba sai gon Cha mẹ phải dừng ngay việc mắng mỏ con cái khi chúng bị béo phì

Nhân vật chính trong bộ ảnh có tên thật là Trần Khánh My, tên gọi ở nhà là MiMi. MiMi sinh năm 2015, có tính cách độc lập từ bé. Con cũng rất cá tính nên thường không chịu sự áp đặt. Chị Như cần gì thường phải hỏi ý kiến của bé hoặc thông báo trước, nếu không chắc chắn con sẽ không hợp tác. Có chút bướng bỉnh nhưng MiMi cũng rất ngoan, có ý thức sống tự lập. Con đặc biệt thích đi học và chơi với các cô giáo, thích thẻ từ và những con số…

ngam em be 27 thang tuoi cuc chat trong bo anh che co ba sai gon
Chị Như bên con gái MiMi.

Chị Như mẹ của bé MiMi chia sẻ: “Mỗi khi con đi học về, mình đều hỏi Hôm nay con làm được gì, con đi học có vui không, ở trên lớp có chuyện gì thú vị làm con nhớ… Bé sẽ xâu chuỗi và kể lại cho ba mẹ nghe. Mi ‘ngoại giao’ rất giỏi nên được lòng các thầy cô, phụ huynh các bạn và các cô chú láng giềng”.

Vì bé có tính hướng ngoại nên gia đình chị Như thường xuyên chụp hình cho bé, một phần lưu lại khoảnh khắc đẹp của con làm kỷ niệm, một phần kết hợp cho con được đi chơi, học hỏi nhiều điều thú vị từ thế giới xung quanh.

ngam em be 27 thang tuoi cuc chat trong bo anh che co ba sai gon
Bé rất dạn dĩ và có tính hướng ngoại.
ngam em be 27 thang tuoi cuc chat trong bo anh che co ba sai gon
Bé MiMi dễ thương khi đi dã ngoại chụp hình cùng ba mẹ.

Chia sẻ về bộ ảnh vô cùng đặc biệt và dễ thương “Cô Ba Sài Gòn”, chị Như cho biết, bé MiMi rất thích đi chùa nên con được ba mẹ dẫn đi chùa từ lúc 12 tháng tuổi. Chị cũng sắm khá nhiều áo dài cho MiMi. Vô tình có vài bộ Mi mặc trông rất dễ thương như hình ảnh các bà bá hộ xưa nên chị nảy ra ý định chụp kiểu “Cô Ba Sài Gòn”.

Bộ ảnh chụp rất nhanh, chỉ mất khoảng 30 phút vì Mi chịu hợp tác, phần do thích tô mì gói và trứng nên nhập tâm. Quần áo có sẵn, phụ kiện và guốc thì bỏ 20 phút đi chợ Bến Thành mua”, chị Như cho biết.

ngam em be 27 thang tuoi cuc chat trong bo anh che co ba sai gon
ngam em be 27 thang tuoi cuc chat trong bo anh che co ba sai gon
ngam em be 27 thang tuoi cuc chat trong bo anh che co ba sai gon

Ngắm ảnh con gái mặc áo dài “diễn” cảnh cuộc sống xưa, chị Như rất thích thú: “Nhìn MiMi dễ thương và ngắm bộ ảnh, mình như tìm lại đâu đó xíu chất người Sài Gòn xưa”.

Ngắm bộ ảnh siêu dễ thương của bé Trần Khánh My với chủ đề "Cô Ba Sài Gòn":

ngam em be 27 thang tuoi cuc chat trong bo anh che co ba sai gon
ngam em be 27 thang tuoi cuc chat trong bo anh che co ba sai gon
ngam em be 27 thang tuoi cuc chat trong bo anh che co ba sai gon
ngam em be 27 thang tuoi cuc chat trong bo anh che co ba sai gon
ngam em be 27 thang tuoi cuc chat trong bo anh che co ba sai gon
ngam em be 27 thang tuoi cuc chat trong bo anh che co ba sai gon
ngam em be 27 thang tuoi cuc chat trong bo anh che co ba sai gon
ngam em be 27 thang tuoi cuc chat trong bo anh che co ba sai gon
ngam em be 27 thang tuoi cuc chat trong bo anh che co ba sai gon
ngam em be 27 thang tuoi cuc chat trong bo anh che co ba sai gon
ngam em be 27 thang tuoi cuc chat trong bo anh che co ba sai gon
ngam em be 27 thang tuoi cuc chat trong bo anh che co ba sai gon
ngam em be 27 thang tuoi cuc chat trong bo anh che co ba sai gon
ngam em be 27 thang tuoi cuc chat trong bo anh che co ba sai gon
ngam em be 27 thang tuoi cuc chat trong bo anh che co ba sai gon
ngam em be 27 thang tuoi cuc chat trong bo anh che co ba sai gon
ngam em be 27 thang tuoi cuc chat trong bo anh che co ba sai gon
ngam em be 27 thang tuoi cuc chat trong bo anh che co ba sai gon 4 trẻ tử vong, Giám đốc BV Sản Nhi Bắc Ninh nói: ‘Các cháu sơ sinh non yếu, nhẹ cân và kèm bệnh lý bẩm sinh’
ngam em be 27 thang tuoi cuc chat trong bo anh che co ba sai gon 'Cho bé đi du lịch khắp nơi từ nhỏ là cách dạy con đơn giản mà hiệu quả'
chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.