Ngắm vẻ đáng yêu của 'mẫu nhí' giúp mẹ kiếm 40 triệu/tháng nhờ... làm mẫu bán quần áo

Bé Tuyết Di, biệt danh là Sarang (6 tháng tuổi) là 'mẫu nhí' tại gia của chị  Nguyễn Hằng, làm nghề buôn quần áo trẻ em online. Vẻ bụ bẫm đáng yêu của Sarang đã giúp mẹ không phải "thuê" mẫu nhí ở ngoài ngay từ khi bé 1,5 tháng tuổi.
ngam ve dang yeu cua mau nhi giup me kiem 40 trieuthang nho lam mau ban quan ao
Chị Nguyễn Hằng, mẹ của "mẫu nhí" Tuyết Di. (Ảnh: NVCC)

Chị Nguyễn Hằng (trú tại 638 Xô Viết Nghệ Tĩnh - Bình Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh) hiện đang kinh doanh mặt hàng thời trang trẻ em là mẹ của "siêu mẫu nhí' Tuyết Di (6 tháng tuổi). Sau khi sinh bé Sarang, chị Nguyễn Hằng dành phần lớn thời gian để chăm sóc con và như bao mẹ bỉm sữa năng động khác, sẵn có nghề bán hàng online đã 3 năm, chị Hằng vừa chăm con vừa tập trung bán quần áo trẻ em nhằm kiếm thêm thu nhập ngay khi ở nhà.

Mặt hàng chị lựa chọn là quần áo trẻ em, bởi mặt hàng này là một sự lựa chọn hàng đầu của chị em phụ nữ mới làm mẹ. Nhiều mẹ bỉm sữa tâm sự với chị Hằng: "Trước kia mua cái gì cũng phải mua cho mình, thật đẹp, thật xinh cho mình. Gi ờ đúng nghĩa là mẹ bỉm sữa, đi đâu mua sắm gì cũng nghĩ đến bỉm sữa trước tiên, rồi sau đó là quần áo đẹp cho con. Phần mình thì thế nào cũng được!".

ngam ve dang yeu cua mau nhi giup me kiem 40 trieuthang nho lam mau ban quan ao
Sau sinh, chị Hằng dành phần lớn thời gian để chăm sóc Sarang và bán hàng online để kiếm thêm thu nhập.

Là một người có gu thẩm mĩ tốt và nắm bắt được nhu cầu của các mẹ sau sinh luôn muốn cho con mình được đáng yêu, xinh đẹp, chị Hằng đã quyết định dành hết tiền tiết kiệm của mình để đầu tư buôn quần áo trẻ em.

Lúc đầu, chị Hằng chỉ đăng quần áo và chụp đơn giản trên một chiếc phông trắng rồi giới thiệu trên facebook và các hội nhóm của chị em phụ nữ, nhưng không ai quan tâm đến mặt hàng của chị dù quần áo rất đẹp.

Thấy bé Sarang trộm vía ngay từ lúc sinh ra đã ngoan ngoãn và bụ bẫm, chị mạnh dạn mix đồ cho Sarang rồi chụp hình cho bé, đăng lên facebook. Không ngờ những hình ảnh của bé đã được rất nhiều người like và bình luận khen rồi hỏi về set đồ bé đang mặc.

Hiện nay, bé chính là nguồn cảm hứng trong công việc của chị, chính chị Hằng cũng không ngờ nhờ cô bé nên doanh thu đã tăng lên đáng kể, giúp chị đạt nhiều thành công hơn trong ngành kinh doanh online. Chị chia sẻ: “Bộ nào Sarang mặc tôi đều bán hết sạch dù hình ảnh tôi cũng không đầu tư nhiều, nhưng nhờ vậy khách hàng cũng tin tính chân thật của sản phẩm hơn.”

Bé Sarang đã được 6 tháng tuổi nhưng kinh nghiệm làm "mẫu nhí" cho mẹ đã lên tới 4,5 tháng và giúp mẹ kiếm tới 40 triệu/tháng nhờ vẻ núc na núc ních, đáng yêu của mình.

Dưới đây là hình ảnh của cô "mẫu nhí" đáng yêu mới 6 tháng tuổi đã biết giúp mẹ kiếm 40 triệu/tháng tại nhà:

ngam ve dang yeu cua mau nhi giup me kiem 40 trieuthang nho lam mau ban quan ao
Những hình ảnh đáng yêu của Sarang khiến nhiều cô gái độc thân và các mẹ đã có con đều thấy thích thú vì vẻ dễ thương của bé.
ngam ve dang yeu cua mau nhi giup me kiem 40 trieuthang nho lam mau ban quan ao
Sarang chỉ mới 6 tháng tuổi nhưng thâm niên làm mẫu cho mẹ đã lên tới 4,5 tháng.
ngam ve dang yeu cua mau nhi giup me kiem 40 trieuthang nho lam mau ban quan ao
Trong mọi shoot hình, cô bé đều rất tự nhiên, hay cười và không tỏ vẻ cau có với máy ảnh.
ngam ve dang yeu cua mau nhi giup me kiem 40 trieuthang nho lam mau ban quan ao
Vẻ núc na núc ních của mẫu nhí Sarang khiến set đồ của mẹ đẹp hơn bao giờ hết.
ngam ve dang yeu cua mau nhi giup me kiem 40 trieuthang nho lam mau ban quan ao
Từ lúc 1,5 tháng tuổi đến lúc 6 tháng tuổi, biết ngồi biết "diễn" tốt hơn, Sarang vẫn luôn tự nhiên dưới góc máy của mẹ.
ngam ve dang yeu cua mau nhi giup me kiem 40 trieuthang nho lam mau ban quan ao
Nhiều chị em sau khi ngắm Sarang cũng ước ao mình có một cô con gái trộm vía đáng yêu thế này.
ngam ve dang yeu cua mau nhi giup me kiem 40 trieuthang nho lam mau ban quan ao
Không những đáng yêu, Sarang còn giúp mẹ kiếm 40 triệu/ tháng nhờ kinh doanh online. Không phải nhóc tí nào cũng giúp mẹ "hái ra tiền" từ lúc 1,5 tháng tuổi như Sarang đâu nhé!
chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.