Ngày Chủ nhật yêu thương tại Trung tâm bảo trợ xã hội Thái Bình

Ngày 23/12, Bệnh viện Tim Hà Nội phối hợp Vụ truyền thông - Ngân hàng Nhà nước phối hợp tổ chức Ngày Chủ nhật yêu thương tại Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ xã hội Thái Bình (xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, Thái Bình).
ngay chu nhat yeu thuong tai trung tam bao tro xa hoi thai binh
Đoàn Bệnh viện Tim Hà Nội khám chuyên khoa tim mạch cho những người được nuôi dưỡng tại trung tâm. (Ảnh: Minh Tú).

Chương trình có sự tham gia của ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ĐBQH tỉnh Bến Tre; ông Bùi Ngọc Chương, ĐBQH khóa 14, Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Công ty BGA Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại dầu khí Việt Nam.

Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ xã hội Thái Bình hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng 176 người cao tuổi, người khuyết tật nặng, trẻ mồ côi. Trung tâm có 14 người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên, 5 người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên, 1 người cao tuổi 113 tuổi, 10 trẻ em mồ côi.

ngay chu nhat yeu thuong tai trung tam bao tro xa hoi thai binh
ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng trao quà cho các trẻ em mồ côi tại trung tâm. (Ảnh: Minh Tú).

Trong sáng cùng ngày, đoàn Bệnh viện Tim Hà Nội đã tổ chức khám chuyên khoa tim mạch cho các đối tượng tại trung tâm. Nhóm kết nối yêu thương của Văn phòng Quốc hội đã tổ chức bữa ăn trưa cải thiện cho người được nuôi dưỡng tại trung tâm.

ngay chu nhat yeu thuong tai trung tam bao tro xa hoi thai binh
Chương trình Ngày Chủ nhật yêu thương trao tặng số tiền 45 triệu đồng cho Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình. (Ảnh: Minh Tú).

Ngoài ra, tại chương trình, đoàn trao tặng số tiền 45 triệu đồng cùng nhiều món quà giá trị, hỗ trợ trang thiết bị để nâng cao chất lượng chăm sóc cho người đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình.

Chương trình Ngày Chủ nhật yêu thương được bắt đầu từ tháng 8/2017. Đến tháng 12/2018, chương trình “Ngày Chủ nhật yêu thương” đã được tổ chức tại 17 Trung tâm Bảo trợ xã hội ở 11 tỉnh, thành phố Hà Nội, Hòa Bình, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Yên Bái.

Chương trình đã tổ chức bữa ăn trưa cải thiện cho 3.655 người; khám chuyên khoa tim mạch cho 2.700 người; vận động hỗ trợ tặng quà cho người được nuôi dưỡng và hỗ trợ trang, thiết bị cải thiện điều kiện chăm sóc tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội bằng tiền mặt, hiện vật trị giá khoảng 485 triệu đồng.

Ngoài ra, Nhóm Kết nối yêu thương còn hỗ trợ tới các hoàn cảnh khó khăn khác trong cộng đồng cần sự giúp đỡ và các tỉnh biên giới còn khó khăn, tiêu biểu như hỗ trợ cháu Nguyễn Thành Đạt, bệnh nhân ghép tim nhỏ tuổi nhất Việt Nam, hỗ trợ Trường tiểu học bán trú dân tộc thiểu số Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang, xây nhà cho 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Miền, nhân viên cấp dưỡng Trường tiểu học bán trú dân tộc thiểu số Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang (gia đình sống hơn 8 năm dưới gầm cầu thang nhà trường) v.v… bằng tiền mặt, hiện vật trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Từ tháng 8/2018, Chương trình “Ngày Chủ nhật yêu thương” đã chính thức được Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội và Ngân hàng Nhà nước phối hợp tổ chức thực hiện. Bệnh viện Tim Hà Nội, Nhóm Kết nối yêu thương, Vụ Truyền thông-Ngân hàng Nhà nước thực hiện nhiệm vụ triển khai các hoạt động của Chương trình.

ngay chu nhat yeu thuong tai trung tam bao tro xa hoi thai binh Hành trình tìm chữ giữa đêm của lũ trẻ trên đỉnh núi

Lũ trẻ ở buôn H'Mông, xã Ea Kiết, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk, phải đi xuyên rừng giữa đêm, vượt qua hai con suối, ...

ngay chu nhat yeu thuong tai trung tam bao tro xa hoi thai binh Bữa cơm trong mơ giá 9.500 đồng của học trò miền núi

Bữa cơm có chút thịt nấu mặn, theo chế độ tài trợ của nhà nước, vẫn là mơ ước của nhiều học sinh miền núi ...

ngay chu nhat yeu thuong tai trung tam bao tro xa hoi thai binh Lặng người ngắm những bó hoa cỏ dại học sinh miền núi tặng cô giáo nhân ngày 20/11

Không quà, không hoa lan, hoa cúc, hoa hồng... như truyền thống, các em học sinh trường Tiểu học số 2 thị trấn Tân Uyên ...

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.