Ngày mai công bố kết luận điều tra vụ 2 nữ sinh tử vong bất thường cạnh xe máy ở Hưng Yên

Công an huyện Yên Mỹ  (Hưng Yên) sẽ công bố kết quả điều tra vụ hai cô gái tử vong cạnh xe máy khi đi sinh nhật về.

Liên quan đến vụ việc 2 cô gái tử vong trên đường sau khi đi sinh nhật về trên cầu Yên Phú (xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) chiều 19/7, lãnh đạo Công an huyện Yên Mỹ cho biết, sáng mai (20/7) đơn vị sẽ công bố kết quả điều tra vụ việc.

“Ngay trong sáng mai đơn vị sẽ mời gia đình các nạn nhân lên làm việc rồi công bố toàn bộ kết quả quá trình điều tra của vụ việc”, Vị lãnh đạo thông tin.

ngay mai cong bo ket luan dieu tra vu hai co gai tu vong canh xe may o hung yen
Công an khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện hai cô gái tử vong.

Trước đó, tối ngày 19/6, tại khu vực cầu vượt nói trên, người dân phát hiện 2 cô gái bất tỉnh ven đường.

Tại hiện trường, mỗi người nằm cách nhau 1 m. Miệng nạn nhân này có máu, cổ và tay có vết cắt. Xe máy nghi của nạn nhân nằm cách đó khoảng 100 m.

Công an tỉnh Hưng Yên khẳng định 2 thiếu nữ bị tai nạn, không phải do bị sát hại.

Tuy nhiên, người thân các nạn nhân cho rằng công an kết luận nguyên nhân 2 cháu chết là do tai nạn là "không chấp nhận được" nên mang quan tài của 2 nạn nhân đến trụ sở công an huyện để hỏi rõ sự việc.

Ngày 21/6, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã cử cán bộ công an về tỉnh Hưng Yên giám định, điều tra làm rõ cái chết của 2 thiếu nữ cạnh xe máy trong đêm.

Không lâu sau, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an công bố kết quả xét nghiệm mẫu máu của các nạn nhân.

ngay mai cong bo ket luan dieu tra vu hai co gai tu vong canh xe may o hung yen Kết quả xét nghiệm mẫu máu của 2 thiếu nữ tử vong bên cạnh xe máy ở Hưng Yên đều có chất kích thích

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, theo thông tin ban đầu của Viện khoa học hình sự Bộ Công an, kết quả xét nghiệm ...

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.