Người Đà Nẵng khổ sở vì thùng rác công cộng bốc mùi hôi thối trước cửa nhà

Người dân TP Đà Nẵng phản ánh ô nhiễm môi trường, phát sinh mùi hôi thối, rỉ nước thải gây mất mĩ quan đô thị từ điểm đặt thùng rác thải.

Có ai muốn đặt thùng rác thải trước nhà mình?

IMG_3664

Điểm đặt thùng rác trên đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu lúc nào rác cũng quá tải. (Ảnh: Văn Luận).

"Đây, mọi người ở trong hẻm đem hết ra để tập trung ở trước nhà tôi thế này mấy năm rồi. Mấy thùng rác tập trung thế này có khác gì bãi rác lớn, mỗi khi trời mưa nước thải lênh láng, mùa hè mùi hôi bay vào nhà", một người dân sinh sống trên đường Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê phản ánh với chúng tôi.

Theo quan sát, rác sau khi được thu gom riêng lẻ từ người dân sẽ được đổ tập kết tại đây. Xe thu gom sẽ đến lấy và đưa đi xử lí tại bãi rác Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu.

Không chỉ tại đường Dũng Sĩ Thanh Khê, chúng tôi quan sát trên đường Trần Cao Vân, Nguyễn Văn Linh, Yên Bái… cũng có những điểm tập kết thùng rác thải thế này. Những điểm tập kết rác lúc nào cũng bỏ cao ngồn ngộn.

Điểm đặt thùng rác trước trường học khiến người dân ngán ngẩm vì mùi hôi thối ảnh hưởng học sinh. (Ảnh: Người dân cung cấp).

Họ không chịu nổi mùi hôi thối từ rác thải, nhất là vào mùa hè. Thời tiết nắng nóng, rác phân hủy nhanh nên mùi hôi thối mỗi ngày một nặng. Dù có nhiều nhà đóng cửa nhưng vẫn không thể tránh được nỗi khổ này.

"Không ai muốn nhà ở gần điểm đặt thùng rá  vì bốc mùi hôi, một số người thiếu ý thức thì để bừa bãi, nước thải rỉ xuống loang xuống đường", chị Oanh, ngụ đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, bày tỏ.

Người dân sinh sống tại ngã ba Đinh Liệt và Hòa An 25 (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) cũng phản ánh, cách trường tiểu học Tôn Đức Thắng khoảng 200m có điểm tập kết rác của xí nghiệp môi trường. Nơi đây là điểm tập kết những thùng rác không có nắp của xí nghiệp môi trường nhưng việc xe rác đến thu gom không kịp nên rác thải và nước chảy ra ngoài gây mùi hôi, phát sinh ruồi muỗi.

Đa số người dân mong muốn có thể di chuyển điểm tập kết thùng rác đi nơi khác hoặc đầu tư điểm tập kết thùng rác đảm bảo hơn, không phát sinh mùi hôi.

Được biếtt, tại quận Hải Châu có 15 điểm đặt thùng rác, tập kết rác tạm; tại quận Thanh Khê có 20 vị trí; tại quận Sơn Trà có 15 vị trí...

Đà Nẵng đang thí điểm điểm tập kết thùng rác kiểu mới

IMG_5058

Thu gom rác thải tại điểm đặt thùng rác đường Dũng Sĩ Thanh Khê. (Ảnh: Văn Luận).

Trả lời báo chí, lãnh đạo Sở TN&MT Đà Nẵng, trước đây, rác từ nhà dân phải được tập kết tại nơi đặt thùng rác, đưa đến trạm trung chuyển rác và được chuyển đến nơi xử lí. Hiện tại, người dân có xu hướng bỏ điểm tập kết rác, thành phố bỏ dần trạm trung chuyển dẫn đến ùn ứ rác.

Trước đây, toàn TP Đà Nẵng có 11 trạm trung chuyển rác và công nghệ lưu giữ rác ở các trạm này rất lạc hậu, không bảo đảm về môi trường. Chính vì lí do đó mà người dân ở gần trạm trung chuyển rác phản ứng và thành phố đã xóa bỏ 6 trạm.

Ngoài ra, Sở TN&MT đã tham mưu UBND TP Đà Nẵng đồng ý cho khôi phục lại các trạm trung chuyển rác với công nghệ hiện đại bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường, điểm đặt thùng rác hợp lí về bán kính khoảng cách phục vụ người tập kết rác bảo đảm về mĩ quan.

Dự kiến, sẽ xây dựng từ 4-5 trạm với qui mô sức chứa từ 200-500 tấn rác với mức đầu tư trên 200 tỉ đồng.

Sở TN&MT TP Đà Nẵng đầu tư thí điểm công trình điểm tập kết thùng rác kiểu mới tại đường Thái Phiên, quận Hải Châu. Nơi đây có camera quan sát. (Ảnh: Văn Luận).

Cũng theo Sở TN&MT TP Đà Nẵng, hiện đã đầu tư thí điểm công trình điểm tập kết thùng rác kiểu mới tại đường Thái Phiên, quận Hải Châu.

Cụ thể, một phần vỉa hè đường Thái Phiên được tháo dỡ, hạ cao trình, lát nền bằng gạch men để đặt 4 thùng đựng rác loại lớn, bố trí cửa thu nước rỉ rác, vòi nước rửa thùng rác, bồn trồng cây xanh và hoa cây cảnh, lắp đặt camera giám sát hoạt động tại điểm tập kết thúng rác.

Sở TN&MT TP Đà Nẵng giao cho Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng để đưa vào vận hành.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT đang triển khai điểm tập kết thùng rác tương tự tại đường Lê Hồng Phong và sẽ đánh giá hoạt động của hai điểm tập kết mới này để có cơ sở triển khai nhiều điểm tập kết hơn nữa, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường, mĩ quan đô thị.

Điểm tập kết thùng rác kiểu mới hiện đại TP Đà Nẵng thí điểm. (Video: Văn Luận).

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.