Người hâm mộ ùn ùn kéo đến sân, VFF phải thay đổi phương án bán vé trận Việt Nam - Myanmar

Thông tin từ VFF, có khoảng 4.000 vé trận giao hữu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 Myanmar được bán trực tiếp cho người hâm mộ tại TP Việt Trì, Phú Thọ, mỗi CĐV chỉ được mua tối đa hai vé thay vì thông báo 4 vé như trước.

Trong ba ngày từ 5/6 đến 7/6/2019, Ban tổ chức sẽ trả vé trận giao hữu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 Myanmar cho khán giả đặt vé online thành công tại quầy trả vé khu vực giữa cửa 5 và cửa 6 khán đài A sân vận động Việt Trì, Phú Thọ.

Người hâm mộ ùn ùn kéo đến sân, VFF phải thay đổi phương án bán vé trận Việt Nam - Myanmar - Ảnh 1.

Người hâm mộ ùn ùn kéo đến sân, VFF phải thay đổi phương án bán vé trận Việt Nam - Myanmar - Ảnh 2.

Dòng người xếp hàng mua vé tại sân vận động Việt Trì, thành phố Việt Trì, Phú Thọ ngày càng đông. (Ảnh: Báo Phú Thọ điện tử).

Theo báo Tuổi trẻ, ông Nguyễn Minh Châu, Phó tổng thư kí VFF, cho biết, cả vé bán online và bán trực tiếp là 8.000/17.000 vé của trận đấu. Số vé còn lại được VFF bán qua đường công văn cho các đơn vị chủ yếu tại Phú Thọ, vé mời cho các đối tác, nhà tài trợ của VFF.

Vì lo ngại buổi bán vé trực tiếp chiều nay sẽ diễn ra tình trạng người hâm mộ xếp hàng, chen lấn, VFF đã làm việc với BTC trận đấu tại Phú Thọ để tăng cường lực lượng an ninh đảm bảo hỗ trợ công tác bán vé diễn ra an toàn, trật tự.

Cụ thể thời gian sẽ từ sáng 8h00 đến 11h30, buổi chiều từ 14h00 đến 17h00 ngày 5/6 và ngày 6/6/2019. Riêng ngày 7/6, vé sẽ được bán từ 8h00 đến 11h30 và buổi chiều từ 14h00 đến 18h00.

Số lượng người cổ động viên háo hức tới mua vé khá đông, Ban tổ chức đã phải dựng hàng rào tại điểm nhận vé để đảm bảo an ninh trật tự, rấy nhiều người đã có mặt từ sáng với mong muốn cầm được trên tay tấm vé cổ vũ đội tuyển nước nhà sớm nhất.

Báo Phú Thọ điện tử  thông tin, bắt đầu từ 4h sáng đã có rất đông người hâm mộ đến xếp hàng để đợi mua tấm vé của trận giao hữu. Đến 8h sáng thì số lượng người đổ về điểm bán vé ngày càng đông.

Người hâm mộ ùn ùn kéo đến sân, VFF phải thay đổi phương án bán vé trận Việt Nam - Myanmar - Ảnh 3.

Một trong những cổ động viên nhận được vé trận giao hữu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 Myanmar. (Ảnh: Báo Phú Thọ điện tử).

Như VFF thông báo trước đó, mỗi cổ động viên sẽ được mua tối đa 4 vé cùng mệnh giá, tuy nhiên do nhận được nhiều sự quan tâm nên VFF đã bán hết 4.000 vé qua đường online, nên trong buổi chiều hôm nay, số vé được điều chỉnh xuống, mỗi người chỉ mua được hai vé cùng mệnh giá.

Có ba mệnh giá gồm 100.000 đồng, 150.000 đồng và 200.000 đồng trong trận U23 Việt Nam- U23 Myanmar.

Trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 Myanmar sẽ diễn ra lúc 20h ngày 7/6 trên SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự trận đấu này tuy không có sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo và cũng không có những tên tuổi nổi như Quang Hải, Văn Hậu... nhưng vẫn giành được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ.


chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.