Người ngoài hành tinh liệu có quan hệ tình dục không?

Những câu hỏi về sự tồn tại của người ngoài hành tinh đã được đặt ra trong nhiều năm qua. Vậy nếu thực sự tồn tại, người ngoài hành tinh có quan hệ tình dục để duy trì nòi giống hay không.
nguoi ngoai hanh tinh lieu co quan he tinh duc khong
Sự tồn tại của người ngoài hành tinh vẫn là bí ẩn với giới khoa học. Ảnh minh họa: Huffington Post

Nghe có vẻ lạ lùng, nhưng câu hỏi này thực sự nghiêm túc. Trên thực tế, quan hệ tình dục là bản năng để các loài duy trì nòi giống. Nó đòi hỏi phải có đối tác, thuyết phục đối tác "trao đổi" ADN, chấp nhận khả năng mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, hay trong thế giới động vật, là bị con cái ăn thịt khi đang làm nhiệm vụ này.

Tất cả những điều đó chưa chắc đã mang lại hiệu quả. Theo Sally Otto, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu đa dạng sinh học tại Đại học British Columbia, việc tìm được một đối tác phù hợp để giao phối cũng như như trò gieo xúc xắc.

"Các cặp bố mẹ tương lai biết rằng mình tồn tại để sinh sản và duy trì nòi giống. Họ tìm đến nhau và cùng kết hợp các bộ gene. Sinh sản hữu tính phổ biến trên Trái Đất. Và nếu xét đến quá trình tiến hóa, rất có thể người ngoài hành tinh cũng bận rộn với việc này", Otto nói.

Vai trò của giao phối

Trên thực tế, trao đổi gene là tiêu chuẩn cho sự sống trên Trái Đất. Vi khuẩn nhân sơ không giao phối, nhưng nó nhận ADN mới bằng cách "nuốt "các vi khuẩn khác, hay "lây nhiễm" ADN nhờ virus và từ đó phát triển đa dạng di truyền.

Nhà nghiên cứu cũng giải thích rằng giao phối có lợi cho các sinh vật bởi môi trường luôn luôn biến động. Thế hệ sau sẽ phải đối mặt với các thách thức về môi trường khách với thế hệ cha mẹ.

Không phải mọi sự sống trên Trái Đất đều cần sex để sinh sản và duy trì nòi giống. Các nhà khoa học đã ghi nhận một số trường hợp không giao phối mà vẫn sinh sản như trùng biến hình (trùng chân giả, thủy tức), động vật không xương sống hay các loài như rồng Komodo, rắn hổ mang hay cá mập.

Một số loài rệp có thể tự nhân bản vô tính khi có nguồn thức ăn phong phú. Những con rệp này không chỉ mang nhiều đứa con trong cơ thể, mà chính con của chúng cũng mang nhiều đứa con khác trong bụng, tương tự như một bộ búp bê Nga.

Vào cuối mùa sinh sản, những con rệp thường chuyển sang sinh sản hữu tính. Sự chuyển đổi trong thời kỳ khó khăn là mô hình khá phổ biến. Ví dụ, một số loài bọ chét nước giao phối vào mùa xuân, khi lượng thức ăn giảm hoặc do môi trường khắc nghiệt, theo nghiên cứu năm 1981 trên The American Naturalist.

nguoi ngoai hanh tinh lieu co quan he tinh duc khong
Người ngoài hành tinh có thể giao phối, cũng có thể không. Ảnh minh họa: Mirror

Người ngoài hành tinh thì sao?

Otto cho rằng sinh sản hữu tính xuất hiện cùng quá trình tiến hóa của các tế bào nhân chuẩn, bởi các màng bên trong ngăn cản sự hấp thu ADN ngoại lai. Do đó, để xác định xem liệu người ngoài hành tinh có giao phối hay không, câu trả lời là các tế bào của họ, theo Otto.

"Liệu tế bào của họ có nhân hay không, hay có cách nào để bảo vệ ADN bên trong các màng trong. Nếu sự sống ngoài hành tinh có nhân tế nào, họ có thể 'hưởng lợi" từ quan hệ tình dục", bà cho biết.

Đối với người ngoài hành tinh, sinh vật ký sinh có thể là yếu tố đẩy nhanh quá trình tiến hóa tình dục. Nghiên cứu năm 2011 trên tạp chí Science chỉ ra rằng khi bị đe dọa, sinh vật sẽ chọn cơ chế sinh sản hữu tính thay vì vô tính, bởi phương pháp này sẽ trang bị nhiều "vũ khí" di truyền cho quá trình tiến hóa.

Nhưng kể cả khi người ngoài hành tinh quan hệ tình dục, các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra hay nghiên cứu mô hình hay cơ chế của họ.

Trong cách amip giao phối, các tế bào phân chia vật liệu di truyền, sau đó kết hợp lại với một amip khác. Nấm men thì tìm thấy nhau, mọc bào tử sau đó các bào tử kết hợp lại và tiếp tục chu trình sinh sản. Giun tròn C. elegans thì ngọ nguậy cơ thể để tìm bộ phận sinh dục của đối tác và chuyển tinh trùng qua cấu trúc gai.

Cách giao phối của nhiều con vật cũng khá kỳ quặc. Loài thú có túi ở Australia và New Guinea có thể giao phối liên tục trong hai tuần. Con đực thường phục kích con cái và giao phối mỗi lần kéo dài 14 giờ. Do đó, chúng thường bị chảy máu trong và mất khả năng miễn dịch, thậm chí không thể sống sót qua mùa giao phối.

Nói cách khác, người ngoài hành tinh có thể giao phối, có thể không. Nhưng có một điều chắc chắn, rằng khó có có thể tìm thấy thêm thứ gì kỳ lạ hơn những thứ đang tồn tại trên Trái Đất này.

nguoi ngoai hanh tinh lieu co quan he tinh duc khong Người ngoài hành tinh thực sự đang lẩn trốn ở đâu?
nguoi ngoai hanh tinh lieu co quan he tinh duc khong Vòng khói đen trên bầu trời Anh liệu có phải UFO?
chọn
Đề xuất quy hoạch bổ sung khu phức hợp sân golf 136 ha trên cánh rừng phía nam đặc khu Phú Quốc
Phú Quốc đề xuất bổ sung vào quy hoạch Khu phức hợp dịch vụ, vui chơi giải trí, thể dục thể thao với diện tích 136 ha trên cánh rừng phòng hộ phía nam đảo.