Người trẻ tuổi không được chủ quan bởi nhiều trường hợp đã tử vong vì Covid-19 trên thế giới

Một bác sĩ khoa điều trị tích cực người Anh cho biết, nếu ai nghĩ rằng dịch Covid-19 sẽ không ảnh hưởng đến mình, vẫn có thể ra ngoài và làm những gì mình muốn thì đó là sai lầm.
'Nếu bạn nghĩ rằng dịch bệnh này không thể ảnh hưởng đến bạn thì bạn đã nhầm' - Ảnh 1.

Bác sĩ Ami Jones, người làm việc tại Bệnh viện Hoàng gia Gwent ở Newport, cho biết khoa của cô có rất nhiều người trẻ tuổi bị nhiễm Covid-19. (Ảnh: Itv News).

Bác sĩ Ami Jones, người làm việc tại Bệnh viện Hoàng gia Gwent ở Newport, Anh, cho biết bệnh viện này "rất đông đúc và bận rộn". Khoa của cô có rất nhiều người trẻ tuổi bị nhiễm virus Sars-CoV-2, không chỉ có những người trên 70 tuổi. 

"Chúng tôi đã vượt quá tải", ITV News dẫn lời cô.

"Không chỉ có những bệnh nhân là đối tượng yếu thế (người già hay người mắc sẵn các bệnh nền) có diễn biến sức khỏe tệ đi, chúng tôi còn có cả những bệnh nhân 20, 30 tuổi đang cần chăm sóc đặc biệt", cô nói thêm. 

Bác sĩ Jones kêu gọi dân chúng hãy ở nhà và chỉ đi ra ngoài khi có lí do thực sự cần thiết.  "Chúng tôi sẵn sàng ứng phó với tình huống số ca tăng mạnh nhưng hi vọng điều đó sẽ không xảy ra. Các y bác sĩ hi vọng phong tỏa và cách li xã hội sẽ ngăn chặn sự được bùng phát của dịch bệnh, với điều kiện mọi người phải tự có ý thức chấp hành", cô nói. 

"Việc đến các cửa hàng hay siêu thị để mua những cuộn giấy vệ sinh trong thời điểm này là không cần thiết, mọi người đều có nguy cơ bị nhiễm bệnh", Ami khuyên. 

'Nếu bạn nghĩ rằng dịch bệnh này không thể ảnh hưởng đến bạn thì bạn đã nhầm' - Ảnh 2.

Luca Di Nicola, bệnh nhân 19 tuổi đã qua đời do dịch bệnh Covid-19 (Ảnh: Sky News).

"Tôi đã có những bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong tình trạng nghiêm trọng cần được điều trị tích cực mặc dù trước đây rất khỏe mạnh. Vì vậy, nếu bạn nghĩ rằng dịch bệnh này sẽ không ảnh hưởng đến bạn, vẫn có thể ra ngoài và làm những gì mình muốn thì bạn đã nhầm", vị bác sĩ cho biết.

"Tôi thực sự cảm thấy có nhiều rủi ro hơn khi tôi ra ngoài mua sắm, bởi vì ở đó có đầy rẫy những người mà tôi không thể kiểm soát được, trong đó có những người có thể không rửa tay", cô nói.

Vương quốc Anh là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề thứ 5 ở châu Âu và thứ 8 trên thế giới với tổng số ca nhiễm đạt gần 30.000 ca, cụ thể là 29.474 ca, trong đó có 2352 trường hợp tử vong và mới chỉ có 135 người khỏi bệnh tính tới trưa nay (2/4).

Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất thiệt mạng vì Covid-19 được thông báo hôm qua (1/4) là một cậu bé 13 tuổi - Ismail Mohamed Abdulwahab, đến từ Brixton, nam London. Cậu bé đã qua đời cô độc tại Bệnh viện Đại học King's vào thứ hai (30/3) mặc dù không có bệnh nền. Trong quá trình điều trị bệnh nhân đã phải dùng tới máy thở.

'Nếu bạn nghĩ rằng dịch bệnh này không thể ảnh hưởng đến bạn thì bạn đã nhầm' - Ảnh 3.

Chloe Middleton, bệnh nhân 21 tuổi tử vong vì Covid-19 dù hoàn toàn khỏe mạnh trước đó (Ảnh: Sky News).

The Guardian dẫn lời bác sĩ Nathalie MacDermott thuộc Đại học King: "Thật đau lòng khi nghe tin về cái chết của cậu bé. Trong khi chúng ta đều biết trẻ em có ít khả năng nhiễm Covid-19 hơn người lớn. Trường hợp này đã nhấn mạnh rằng chúng ta phải chấp hành các khuyến cáo để tránh việc lây lan virus".

Theo số liệu gần nhất, người trẻ tuổi nhất qua đời của đất nước này do Covid-19 trước đó là một thanh niên 19 tuổi.

Một trường hợp khác là thiếu nữ người Anh 21 tuổi tên Chloe Middleton đã tử vong vì Covid-19 hôm 21/3, mặc dù cô không có bệnh nền và hoàn toàn khỏe mạnh theo mô tả của thân nhân.

Tại Bỉ, một bé gái 12 tuổi đã tử vong hôm 30/3 sau 3 ngày sốt cao.

"Tỉ lệ tử vong ở độ tuổi này rất hiếm xảy ra", CNN dẫn lời Emmanuel Andre, người phát ngôn Chính phủ Bỉ. Nhà chức trách Bỉ miêu tả ca tử vong của bé gái 12 tuổi là một "cú sốc".

Pháp cũng đã ghi nhận trường hợp tử vong do Sars-CoV-2 của một thiếu nữ 16 tuổi Julie hôm 25/3. Cái chết của cô gái trẻ đã gây rúng động quốc gia này.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.