Nguyên nhân không thể ngờ của vụ người mẹ trẻ hoang báo con gái bị bắt cóc bí ẩn

Không muốn nuôi con, chị T. lên mạng xã hội tìm người để cho con và nhận 15 triệu đồng. Để lừa lối gia đình, cô gái này dựng lên vụ con mình bị bắt cóc.

Ngày 2/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đã làm rõ vụ việc chị N.T.B.T (22 tuổi, quê Hậu Giang) thông báo việc con gái của mình (20 ngày tuổi) nghi bắt cóc tại phường Bình Nhâm. Điều tra ban đầu, đây chỉ là vụ việc cho – nhận con nuôi và chị T. là người hoang báo.

Nguyên nhân không thể ngờ của vụ người mẹ trẻ hoang báo con gái bị bắt cóc bí ẩn - Ảnh 1.

Người dân xung quanh tập trung bàn tán trước khu nhà trọ chị T. sau khi vụ việc xảy ra

Theo cơ quan điều tra, giữa năm 2018, chị T. mang thai và rời quê từ tỉnh Hậu Giang đến tỉnh Bình Dương làm ăn và tạm trú tại phường Bình Nhâm, TX.Thuận An. Đến đầu tháng 2/2019, chị này sinh được bé gái.

Do hoàn cảnh khó khăn, cảm thấy không thể nuôi con nên chị T có ý định cho bé gái nhưng lại không bàn bạc với chồng và gia đình. Người mẹ trẻ này lên trang mạng xã hội Facebook tìm hiểu "Hội những người cho tặng con nuôi" rồi thảo thuận với một cặp vợ chồng ở quận 8, TP.HCM để cho con.

Ngày 1/3/2019, như thỏa thuận, cặp vợ chồng trên đến nơi ở trọ của chị T. nhận bé gái và gửi cho chị T. 15 triệu đồng trang trải chi phí sinh con.

Nguyên nhân không thể ngờ của vụ người mẹ trẻ hoang báo con gái bị bắt cóc bí ẩn - Ảnh 2.

Khu nhà trọ nơi gia đình chị T. sinh sống

Sợ gia đình phát hiện vụ việc cho con, người mẹ 22 tuổi dựng lên câu chuyện là con mình bị bắt cóc khiến nhiều người hoang mang lo lắng. Vào cuộc điều tra Công an TX.Thuận An đã xác minh rõ vụ việc và giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Trước đó chiều 1/3, chị T. từ phòng trọ chạy ra đường và hoảng loạn thông báo con gái mình bị bắt cóc một cách bí ẩn. Chị này kể để con nằm trên tấm nệm rồi đi tắm, vài phút sau trở ra thì bé gái đã mất tích. Trên tấm nệm bé nằm nhưng không biết là của ai khiến cả khu vực náo loạn.

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.