Nhà thờ Đá Nha Trang đề xuất thu phí khách lẻ người nước ngoài 10.000 đồng/lượt

Nhà thờ Chánh tòa Nha Trang (Nhà thờ Đá) vừa có văn bản trình các sở, ngành UBND tỉnh Khánh Hòa đề xuất thu phí 10.000 đồng/lượt khách lẻ tham quan và chỉ áp dụng với du khách nước ngoài.

Ngày 21/9, ông Nguyễn Hữu Anh - Trưởng ban hành giáo Nhà thờ Chánh tòa Nha Trang cho biết, những năm qua, lượng khách đến Nha Trang ngày càng tăng.

Nhà thờ Đá mở cửa đón khách vào tham quan nhằm đa dạng mô hình các hoạt động dịch vụ, phát triển du lịch của địa phương cũng như giới thiệu kiến trúc nhà thờ và đạo Công giáo đến với mọi người.

71049032_898995347153339_5314980573775659008_n

Khách lẻ người ngước ngoài chủ yếu là khách Trung Quốc tham quan nhà thờ Đá Nha Trang ngày một nhiều. (Ảnh: Khải An).

Trung bình mỗi ngày, nhà thờ Đá đón khoảng 1.500 lượt khách trong và ngoài nước, nhiều nhất là người Trung Quốc.

"Khi lượng khách tham quan đông, nhà thờ đã đưa ra nội quy, quy tắc ứng xử về hoạt động du lịch. Khách đoàn muốn vào nhà thờ phải đăng hoặc trước khi mở cửa một giờ là 8h hàng ngày. Với khách Việt và khách đoàn chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên các đơn vị lữ hành cũng gửi lại cho những người phục vụ nhà thờ một khoản nhỏ từ 50.000 – 100.000 đồng/đoàn khách", ông Anh cho biết.

Theo ông Anh, từ đầu năm 2018 đến nay, khách nước ngoài ra vào rất đông. Trong đó, nhiều đoàn khách Trung Quốc sử dụng hướng dẫn viên người Trung Quốc tự tổ chức đến tham quan nhà thờ mà không đăng theo quy định đã bị từ chối đón tiếp vào nhà thờ.

"Nhiều đoàn khách Trung Quốc đậu ôtô cách nhà thờ vài trăm mét, chia khách ra nhiều nhóm nhỏ để vào điểm du lịch. Những nhóm khách không có hướng dẫn viên thường gây mất trật tự, không giữ vệ sinh và sự tôn nghiêm. Một số trường hợp còn làm thiệt hại một số vật chất của nhà thờ, như giẫm đạp các tấm nệm quỳ để hành lễ của giáo dân", Trưởng ban hành giáo nhà thờ Chánh tòa Nha Trang nhận định.

Để phục vụ 1.500 lượt khách mỗi ngày, nhà thờ Đá có gần chục người làm việc trực tiếp để bảo vệ an ninh, hướng dẫn và một số phụ làm vệ sinh chủ yếu là giáo dân.

"Quá trình làm việc với thời gian kéo dài, họ cũng phải được hỗ trợ về tiền để lo cho cuộc sống. Kinh phí do nhà thờ chi trả, trích từ nguồn đóng góp của giáo dân và của các đoàn lữ hành. Tuy nhiên, thời gian gần đây, khách lẻ quá nhiều và ý thức chưa cao nên công việc của những người phục vụ rất căng thẳng", ông Anh cho biết.

70937649_2418178301755023_7819699775887900672_n

Nhà thờ Đá Nha Trang là một trong chương trình tham quan city tour do các công ty du lịch tổ chức. (Ảnh: Khải An).

Theo đó, Nhà thờ Đá đã đề xuất thu 10.000 đồng/lượt khách lẻ người nước ngoài để phụ thêm cho những người phục vụ cũng như du tuy nhà thờ.

Vị đại diện Nhà thờ Đá cho biết, việc thu phí đã được họp nhiều lần với ban hành giáo và lấy ý kiến giáo dân. Mức thu phí này đã được tính toán kỹ, phù hợp với tình hình thực tế.

"Mức phí thu 10.000 đồng mỗi lượt khách lẻ người nước ngoài sẽ giúp có thêm khoản thu nhập để tạo kinh phí cho công tác điều hành, tổ chức việc phục vụ du khách cũng như bảo tồn, tôn tạo nhà thờ. Về thời gian thu đang chờ ý kiến từ UBND tỉnh chấp thuận mới thực hiện", Trưởng ban hành giáo Nhà thờ Chánh tòa Nha Trang cho biết.

Trước đề xuất này, UBND Khánh Hòa giao Sở Tài chính và lãnh đạo UBND Nha Trang nghiên cứu, tính toán để có mức thu phí phù hợp tình hình thực tế.

Tag:
chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Luộc nối Hải Dương - Thái Bình
Một cầu vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Miện, Hải Dương và huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.