Nhiều chợ ở tâm chấn Vũ Hán hoạt động lại giữa dịch virus corona

Theo China Daily, một số khu chợ nhỏ ở Vũ Hán - thủ phủ tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) và là tâm chấn của dịch virus corona - đã mở cửa trở lại trong vài ngày qua.
Nhiều chợ ở tâm chấn Vũ Hán hoạt động lại giữa dịch virus corona - Ảnh 1.

Nhiều chợ nhỏ ngoài trời ở thành phố Vũ Hán đã mở lại những ngày qua, theo China Daily. (Ảnh: China Daily).

Nhiều chợ ở tâm chấn Vũ Hán hoạt động lại giữa dịch virus corona - Ảnh 2.

"Những khu chợ này có quy mô nhỏ hơn chợ truyền thống, vì vậy không có nhiều người tụ tập. Họ cũng có thể giảm nguy cơ lây nhiễm virus vì mua bán thực phẩm ngoài trời, thay vì trong môi trường kín như siêu thị", China Daily dẫn lời ông Gao Xiangyong thuộc Văn phòng Thương mại Vũ Hán. (Ảnh: China Daily).

Nhiều chợ ở tâm chấn Vũ Hán hoạt động lại giữa dịch virus corona - Ảnh 3.

Đã có khoảng 180 khu chợ tương tự hoạt động trong vài ngày qua. Khi dịch bệnh bùng phát hồi tháng 12, thành phố đóng cửa tất cả khu chợ nông sản để ngăn ngừa virus lây lan. (Ảnh: China Daily).

Nhiều chợ ở tâm chấn Vũ Hán hoạt động lại giữa dịch virus corona - Ảnh 4.

"Sau những nỗ lực của chính quyền nhằm đưa tất cả bệnh nhân và những trường hợp bị nghi ngờ nhiễm bệnh đến bệnh viện hoặc các cơ sở y tế tạm thời khác, thành phố đã bắt đầu khuyến khích những khu chợ như vậy mở cửa trở lại", ông Gao nói. (Ảnh: China Daily).

Nhiều chợ ở tâm chấn Vũ Hán hoạt động lại giữa dịch virus corona - Ảnh 5.

"Mọi người đều phải ăn uống mỗi ngày, họ cần mua thức ăn. Chúng tôi nhận thấy những siêu thị đông người ở Vũ Hán có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm virus", ông Gao nói thêm. (Ảnh: China Daily).

Nhiều chợ ở tâm chấn Vũ Hán hoạt động lại giữa dịch virus corona - Ảnh 6.

Xiao, một người phụ nữ sống gần đó, cho biết giá thức ăn ở những khu chợ này đắt hơn so với siêu thị nhưng vẫn có thể chấp nhận. "Tất cả siêu thị gần đó đều đóng cửa, chỉ còn lại một nơi mở cửa, nhưng nó rất đông và mọi người phải xếp hàng để thanh toán. Chợ rất gần nhà tôi, chúng tôi không phải xếp hàng vì không có nhiều người. Chúng tôi có thể mua đồ ngoài trời và đảm bảo an toàn hơn", cô Xiao cho biết.

Nhiều chợ ở tâm chấn Vũ Hán hoạt động lại giữa dịch virus corona - Ảnh 7.

Wu Feng, một người bán rau, cho biết số lượng người mua đã giảm đáng kể trong vài ngày qua vì các biện pháp của chính phủ nhằm hạn chế di chuyển. "Bây giờ, tôi chủ yếu gửi hàng đến các khu dân cư sau khi nhận được đơn hàng trực tuyến. Các loại rau có thể tích trữ lâu như bắp cải, củ cải, khoai tây bán chạy nhất", anh kể. (Ảnh: China Daily).

chọn
ĐHĐCĐ Khang Điền: Tự tin về khả năng trả nợ trái phiếu, dự án hợp tác với Keppel Land có thể kinh doanh từ cuối năm
Lãnh đạo Khang Điền cho biết tự tin về khả năng trả nợ 1.100 tỷ đồng trái phiếu nhờ quỹ tiền mặt dồi dào, nguồn thu từ dự án The Priva và KCN Lê Minh Xuân mở rộng triển khai trong thời gian tới. Năm nay, lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp sẽ đến từ dự án The Privia.