Nhóm cướp rút dao và roi điện chống trả khi bị truy đuổi

Bị phát hiện và truy đuổi, nhóm cướp đã dùng dao và roi điện để chống trả lại nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương nhằm để thoát thân.
 

Chiều tối ngày 31/10, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tiếp nhận từ nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương 3 nghi can cướp giật.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h cùng ngày, nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương gồm anh Nguyễn Thanh Hải, Hứa Thanh Tùng, Dương Hồ Tấn Minh, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Quảng Đại Thành, Quảng Ngọc Huy Hoàng và Mai Trường Xuân Huy đi tuần tra trên đường Phú Lợi, thuộc địa bàn Phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) thì phát hiện 3 thanh niên đi trên xe máy hiệu Exciter 150 mang biển số giả 94F1 – 345.98 và xe Wave mang biển số 60L4- 4417 với nhiều dấu hiệu khả nghi nên đã tổ chức theo dõi qua nhiều tuyến đường.

nhom cuop rut dao va roi dien chong tra khi bi truy duoi
Ba nghi can cướp giật bị nhóm "hiệp sĩ" Bình Dương bắt giữ. Ảnh: Văn Dũng

Khi đến đoạn đường ĐT743 thuộc địa bàn phường Bình Chuẩn (TX Thuận An, Bình Dương), phát hiện chị Hồ Thị Mỹ Linh (33 tuổi, quê Kiên Giang) cùng chồng đi trên chiếc xe máy hiệu Alizabet màu đỏ mau BKS 61F1 – 369.xx nên bộ 3 này đã áp sát và giật phăng chiếc điện thoại di động trị giá 5.900.000 đồng rồi bỏ chạy.

Ngày lúc này, nhóm “hiệp sĩ” đã tăng ga đuổi theo qua nhiều tuyến đường. Trên đường bỏ chạy, 3 nghi can cướp giật đã dùng dao và roi điện chống trả quyết liệt.

Tuy nhiên, trước sự đeo bám quyết liệt, nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương đã ép được xe và bắt giữ được 3 thanh niên này cùng tang vật là hai chiếc điện thoại vừa mới giật được.

Tại cơ quan Công an phường Bình Chuẩn (TX Thuận An, Bình Dương) các nghi can khai tên Nguyễn Chí Linh (20 tuổi, quê Cà Mau), Huỳnh Chí Linh (20 tuổi) và Huỳnh Văn Đại (18 tuổi, cùng quê Bạc Liêu).

nhom cuop rut dao va roi dien chong tra khi bi truy duoi Một người phụ nữ bị gài mìn tự chế trước cổng nhà
chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.