Những dòng sông khô cạn khiến Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt

Thủy điện chặn dòng khiến lượng nước xả về hạ du không đủ đẩy mặn ở sông Cầu Đỏ nên hạ du Quảng Nam, Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt và người dân chờ nguồn nước mưa.

Thủy điện đẩy mặn bất thành, Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt Các nhà máy thủy điện xả nước hạn chế nên độ mặn sông Cầu Đỏ vẫn ở mức cao khiến Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng không sản xuất đủ nước sạch cung cấp cho người dân.

Những dòng sông khô cạn khiến Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt - Ảnh 1.

Nhiều tháng qua, hạn hán kéo dài khiến mực nước các hồ thủy điện ở thượng nguồn tỉnh Quảng Nam xuống thấp, dẫn tới tình trạng khô cạn, thiếu nước ở vùng hạ du Quảng Nam và TP Đà Nẵng.

Những dòng sông khô cạn khiến Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của phóng viên, mực nước ở hồ thủy điện Đak Mi và A Vương ở mức thấp, cách mực nước chết chưa đầy 1 m. Trong ảnh là một góc hồ thủy điện Đak Mi 4.

Những dòng sông khô cạn khiến Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt - Ảnh 3.

Do thiếu nước, không đủ phát điện nên các nhà máy thủy điện không xả nước hoặc xả với lưu lượng ít. Trong ảnh là khu vực cửa xả của hồ thủy điện Đak Mi 4.

Những dòng sông khô cạn khiến Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt - Ảnh 4.

Để đảm bảo lượng nước phát điện, các nhà máy phải đóng cửa xả nên khu vực phía dưới các hồ thủy điện luôn trong tình trạng khô cạn.

Những dòng sông khô cạn khiến Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt - Ảnh 5.

Các nhánh sông thuộc huyện Phước Sơn, Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) trong tình trạng khô cạn. Người dân bản địa cho biết đến mùa mưa, khi nhà máy thủy điện xả lũ thì khu vực này mới có nước và họ đang trông chờ lượng nước mưa do áp thấp nhiệt đới gây ra.

Những dòng sông khô cạn khiến Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt - Ảnh 6.

"Hơn 10 năm trước, khúc sông này luôn có nước quá đầu người. Từ ngày thủy điện chặn dòng thì dòng sông trơ đáy", một người dân huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) nói.

Những dòng sông khô cạn khiến Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt - Ảnh 7.

Lãnh đạo đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ cho biết lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn xảy ra tình trạng thiếu nước nghiêm trọng do ít mưa, nắng nóng kéo dài. So với cùng kỳ năm 2018, dòng chảy trên sông Vu Gia - Thu Bồn chỉ đạt từ 32-70%.

Những dòng sông khô cạn khiến Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt - Ảnh 8.

Tại cuộc họp với lãnh đạo các công ty thủy điện diễn ra ngày 21/8, ông Đặng Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đề nghị nhà máy thủy điện Đak Mi 4 xả nước với lưu lượng 25 m3/giây để cùng với thủy điện A Vương đẩy độ mặn ở nhà máy nước cầu Đỏ xuống thấp, cứu "hạn" cho địa phương này.

Những dòng sông khô cạn khiến Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt - Ảnh 9.

Tuy nhiên, trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó tổng giám đốc Công ty CP thủy điện Đak Mi, cho biết mực nước ở các hồ còn rất thấp nên việc xả nước để đẩy mặn sông Cầu Đỏ rất khó. Trong ảnh: Mực nước ở nhà máy nước cầu Đỏ đang ở mức thấp.

Những dòng sông khô cạn khiến Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt - Ảnh 10.

Không có nguồn cung nên nước ở nhà máy nước Cầu Đỏ bị xâm nhập mặn khiến việc sản xuất nước sinh hoạt cho người dân Đà Nẵng gặp khó khăn.

Những dòng sông khô cạn khiến Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt - Ảnh 11.

Ông Phan Lưu, Giám đốc xí nghiệp Sản xuất nước (Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng), cho biết nếu thời tiết không mưa và thủy điện không xả lũ thì tình trạng thiếu nước sẽ càng trầm trọng.

Những dòng sông khô cạn khiến Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt - Ảnh 12.

"5 cơ sở sản xuất nước đang hoạt động hết công suất và khai thác khoảng 311.000 m3/ngày. Nếu hạn hán còn kéo dài, nhà máy phải luân phiên ngưng cấp nước ở một số khu vực", ông Lưu thông tin.

Những dòng sông khô cạn khiến Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt - Ảnh 13.

Theo báo cáo của Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng, mùa hè vừa qua trung bình mỗi ngày địa phương thiếu hơn 100.000 m3 nước sinh hoạt. Nhiều người dân quận Sơn Trà phải múc nước ở các bể chứa dự trữ để sử dụng.

Những dòng sông khô cạn khiến Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt - Ảnh 14.

"Vào cao điểm thiếu nước, nhiều gia đình phải mua nước đóng chai về nấu ăn, còn việc tắm rửa, giặt quần áo thì dùng nước giếng khoan", chị Nguyễn Thị Lan, trú quận Sơn Trà, nói.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.