Những khác biệt dễ thấy ở hai miền Nam - Bắc Việt Nam

Miền Nam và miền Bắc nước ta có nhiều điểm khác nhau, và đây là những điểm dễ nhận thấy nhất. 

--

1. NGỮ ÂM

nhung khac biet de thay o hai mien nam bac viet nam
Nếu phần lớn người Sài Gòn (miền Nam) gọi "má ơi" thì người Hà Nội (và miền Bắc) gọi "mẹ ơi". Ngữ âm chính là một trong những điểm khác biệt lớn giữa hai miền Nam - Bắc nói chung, Hà Nội và Sài Gòn nói riêng.

--

2. MƯA

nhung khac biet de thay o hai mien nam bac viet nam
Miền Nam đặc trưng với những cơn mưa rào, mưa lớn nhưng nhanh tạnh. Trong khi đó ở miền Bắc mưa thường nhỏ và dai dẳng hơn (kéo dài cả ngày, thậm chí vài ngày).

--

3. NHIỆT ĐỘ

nhung khac biet de thay o hai mien nam bac viet nam
Nhiệt độ ở miền Nam gần như nắng nóng quanh năm, mức nhiệt trung bình từ 26 - 30 độ C. Trong khi miền Bắc có mùa đông lạnh, một số tháng đỉnh điểm mùa đông nhiệt độ có thể xuống dưới 10 độ C, ở Hà Giang và Lao Cai có thể xuất hiện băng tuyết.

---

4. ĐỒ UỐNG

nhung khac biet de thay o hai mien nam bac viet nam
Nếu như ở miền Nam (tiêu biểu là người Sài Gòn) cà phê đã trở thành một nét văn hóa thì ở miền Bắc (đại diện là người Hà Nội) trà mới là món đồ uống phổ biến nhất.

--

5. HÀNG RONG

nhung khac biet de thay o hai mien nam bac viet nam
Dạo một vòng phố cổ Hà Nội, bạn sẽ gặp rất nhiều phụ nữ bán hàng rong với đôi quang gánh nặng trĩu trên vai. Ở Sài Gòn thì khác, đa phần người bán hàng rong dùng xe đẩy, có mái che. Thức quà họ bán có thể là bánh, kẹo, trái cây, cũng có khi là bún riêu, bún gà, nộm bò, nem cuốn... tạo nên một nét ẩm thực đường phố vô cùng hấp dẫn.

--

6. ĐIỂM DU LỊCH

nhung khac biet de thay o hai mien nam bac viet nam
Ở miền Bắc, du khách đến với vẻ đẹp tự nhiên và những di tích lịch sử. Trong khi đó miền Nam lại rất phát triển du lịch biển và các khu nghỉ mát.

--

XEM NGAY KẺO LỠ

nhung khac biet de thay o hai mien nam bac viet nam Du lịch tháng 2 và 5 điểm đến 'đẹp như mơ'

Tháng 2 là thời điểm du lịch lý tưởng cho những du khách muốn khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên và dành thời gian ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.