Những món quà nghĩa tình xua tan giá lạnh cho học sinh vùng cao Lào Cai

Gần 300 suất quà gồm cả sách vở, quần áo, nhu yếu phẩm... đã được trao tận tay các em học sinh nghèo thuộc xã Dần Thàng (Văn Bàn, Lào Cai) đúng đợt rét vừa qua.
nhung mon qua nghia tinh xua tan gia lanh cho hoc sinh vung cao lao cai Em Song Toàn đã làm đúng những gì được dạy, vì sao phải chuyển trường?
nhung mon qua nghia tinh xua tan gia lanh cho hoc sinh vung cao lao cai Vụ phạt học sinh uống nước giẻ lau bảng: Làm nghề giáo, xin đừng làm những 'con sâu'
nhung mon qua nghia tinh xua tan gia lanh cho hoc sinh vung cao lao cai Cô giáo phạt học sinh súc miệng bằng nước giặt giẻ lau có phạm tội 'Làm nhục người khác'?
nhung mon qua nghia tinh xua tan gia lanh cho hoc sinh vung cao lao cai Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục: Việt Nam không thể tồn tại hình thức phạt bắt học trò uống nước giẻ lau

Với đặc thù là những trường học vùng cao, nơi thời tiết rất khắc nghiệt, những ngày giá lạnh tràn về, việc đi lại, học tập và giảng dạy của thầy và trò ở vùng cao Văn Bàn (Lào Cai) gặp vô vàn khó khăn. Đặc biệt, những ngày mưa rét, sương mù dày đặc khiến việc đến điểm trường với học trò là một chặng đường đầy khó nhọc.

nhung mon qua nghia tinh xua tan gia lanh cho hoc sinh vung cao lao cai
Con đường đến điểm Trường Tiểu học Số 1 Dần Thàng những ngày mưa chỉ toàn là bùn loãng.

Hình ảnh các em học trò nhỏ chân không, áo mỏng, đầu trần đến trường trong những ngày giá rét không phải là hiếm ở vùng cao. Mặc dù, các nhà trường và thầy cô giáo đã tìm mọi cách để giúp học trò bớt đi rét buốt, nhưng do điều kiện đặc thù về khí hậu nên mọi cố gắng dường như vẫn chưa đủ để các em khỏi rét.

Cô giáo Hoàng Thị Hồng Hạnh (Trường THPT số 1 Văn Bàn, tỉnh Lào Cai), cũng là một người con sinh ra và lớn lên tại quê hương Văn Bàn, hiện là giáo viên trực tiếp đứng lớp giảng dạy, hơn ai hết đã luôn cố gắng tìm các mối quan hệ để liên hệ giúp đỡ.

Nhờ vậy, nhiều học sinh trường cô giảng dạy đã được hỗ trợ miễn phí toàn bộ chi phí học tập suốt ba năm học. Có những học sinh đi bộ được cô giúp đỡ huy động mua xe đạp tặng để các em có phương tiện đến trường.

Ngoài ra, cô cũng đóng vai trò kết nối yêu thương với rất nhiều nhà hảo tâm, các đoàn thiện nguyện để mang thêm hơi ấm cho các trẻ em vùng cao đặc biệt khó khăn. Ngày 7/4, cô Hạnh đã kết nối với nhóm thiện nguyện Hoa Cúc xanh và Báo An ninh Thủ đô để tổ chức chương trình từ thiện “Vì ngày mai tươi sáng”.

nhung mon qua nghia tinh xua tan gia lanh cho hoc sinh vung cao lao cai
Đoàn thiện nguyện trao quà cho các em học sinh.

Đoàn từ thiện đã vượt hơn 300km từ Thủ đô Hà Nội đến với các em nhỏ Trường Mầm non và Tiểu học số 1 xã Dần Thàng và điểm Trường Tà Mòng (Mông) thuộc xã Nậm Chày (cùng ở huyện Văn Bàn) vào đúng đợt gió mùa đông bắc lạnh buốt tràn về. Tại đây, đoàn đã tặng 285 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng, bao gồm nhiều sách vở, giá sách cho các em nhỏ. Tặng chăn ấm, dầu gội, sách... cho các thầy cô giáo cắm bản.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lương Văn Hưng - Bí thư Đảng ủy xã Dần Thàng (Văn Bàn, Lào Cai) cho hay: "Đây là một trong các hoạt động ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà đoàn thiện nguyện đã tới làm việc với chính quyền địa phương để tổ chức chương trình từ thiện tại một số điểm trường. Cả xã có 4 điểm trường tiểu học và 5 điểm trường mầm non. Tổng số học sinh cả mầm non và tiểu học cộng lại là hơn 200 cháu.

Những túi quà to ngang người, thậm chí hơn người các em nhỏ đã được trao tận tay cho các em, em nào cũng rất vui mừng và có thêm động lực để học tập khi nhận được tình cảm của các nhà hảo tâm. Do điều kiện sống của đa số bà con nơi đây còn nhiều khó khăn nên chúng tôi vẫn luôn kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay hỗ trợ, nhất là cho các em học sinh để đảm bảo môi trường học tập được tốt nhất".

nhung mon qua nghia tinh xua tan gia lanh cho hoc sinh vung cao lao cai
Các em học sinh rất phấn khởi khi nhận được quà từ đoàn thiện nguyện hôm 7/4.

Cũng theo ông Hưng, toàn xã có 7 thôn, bản với 382 hộ và 1.932 nhân khẩu. Trong đó, khoảng 98% là đồng bào dân tộc Dao đỏ. Có những thôn bản muốn đến trung tâm xã cũng phải vượt qua quãng đường dài gần 30km. Nếu thời tiết nắng, khô ráo thì có thể đi được bằng xe máy. Còn các ngày mưa lớn thì chỉ có thể đi bộ chứ không đi được xe.

Chia sẻ cảm xúc của mình sau chuyến từ thiện này, cô Hồng Hạnh tâm sự: "Những chuyến đi không tính đến dốc đèo, bằng trái tim giàu lòng yêu thương và sự chia sẻ, các thành viên trong đoàn đã mang hơi ấm đến các điểm trường, các nhà trường ở vùng cao Văn Bàn.

Tôi tin rằng, những hành động thiện tâm sẽ có sức lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng, để mỗi ngày đến trường với các em nhỏ đều là một ngày vui, mỗi ngày thức giấc đối với mỗi người đều là ngày trọn vẹn".

Sau đây là một số hình ảnh của chuyến thiện nguyện đầy ý nghĩa này:

nhung mon qua nghia tinh xua tan gia lanh cho hoc sinh vung cao lao cai
Các thành viên trong đoàn phân loại từng suất quà vào những túi lớn.
nhung mon qua nghia tinh xua tan gia lanh cho hoc sinh vung cao lao cai
nhung mon qua nghia tinh xua tan gia lanh cho hoc sinh vung cao lao cai
Niềm vui của các em nhỏ khi nhận những túi quà to ngang người từ đoàn thiện nguyện.
nhung mon qua nghia tinh xua tan gia lanh cho hoc sinh vung cao lao cai
nhung mon qua nghia tinh xua tan gia lanh cho hoc sinh vung cao lao cai
Đây sẽ là những hành động ý nghĩa mà người dân nơi đây luôn nhớ về đoàn thiện nguyện.
nhung mon qua nghia tinh xua tan gia lanh cho hoc sinh vung cao lao cai Vụ phạt học sinh uống nước giẻ lau bảng: Làm nghề giáo, xin đừng làm những 'con sâu'

Anh Trần Mạnh Tùng - giáo viên Toán Trường THPT Lương Thế Vinh đã có những chia sẻ về nghề giáo sau sự việc, một ...

Ảnh: CTV

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.