Những quốc gia đang là 'con cưng' của Hoa hậu Hoàn vũ

Philippines, Mỹ, Venezuela, Colombia, Brazil là những quốc gia có thành tích thi đấu tốt nhất tại Hoa hậu Hoàn vũ những năm gần đây.

1. Philippines 

Nhắc đến những "cường quốc sắc đẹp" hiện nay thì Philippines chắc chắn là quốc gia được nhiều người nghĩ đến đầu tiên. Các đại diện của quốc gia Đông Nam Á này dù xuất hiện ở bất cứ cuộc thi nào đều nhận được sự chú ý đặc biệt.

Tại Miss Universe – Hoa hậu Hoàn vũ, Philippines đang từng bước khẳng định được vị thế của mình. Từ năm 2010 đến nay, các hoa hậu của đất nước này chưa lần nào bị đánh trượt. Không những vậy, họ còn gặt hái được thành tích rất cao khi trong 9 năm, Philippines đã sở hữu được 2 chiếc vương miện Miss Universe vào năm 2015 và 2018. 

Những quốc gia đang là con cưng của Hoa hậu Hoàn vũ - Ảnh 1.

Pia Wurtzbach đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2015.

Những quốc gia đang là con cưng của Hoa hậu Hoàn vũ - Ảnh 2.

Miss Universe 2018 gọi tên Catriona Gray.

Các đại diện Philippines cũng nhiều lần giành được ngôi vị Á hậu như: Á hậu 4 năm 2010, Á hậu 3 năm 2011, Á hậu 1 năm 2012, Á hậu 3 năm 2013. Năm 2016, đại diện của họ lọt top 6. Thành tích kém nhất của Philippines trong 9 năm vừa qua là top 10 vào năm 2014 và 2017.

Rõ ràng ở giai đoạn này, Philippines đã vượt mặt "cường quốc sắc đẹp" Venezuela và quốc gia khai sinh ra cuộc thi Miss Universe là Mỹ.

2. Mỹ 

Sau lần bị đánh trượt vào năm 2010, các đại diện của Mỹ đã lấy lại phong độ và liên tục ghi tên vào "bảng vàng". Năm 2011, Hoa hậu Mỹ Alyssa Campanella lọt vào top 11 chung cuộc. Một năm sau đó, Mỹ có thêm vương miện Hoa hậu Hoàn vũ thứ 8 nhờ công của Olivia Culpo vào năm 2012. 

Những quốc gia đang là con cưng của Hoa hậu Hoàn vũ - Ảnh 3.

Olivia Culpo đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2012.

Quốc gia này cũng thi đấu xuất sắc trong năm 2014 khi giành được danh hiệu Á hậu 1, ngôi vị Á hậu 2 năm 2015. Những năm còn lại, Mỹ đều được xướng tên trong đêm chung kết như top 10 năm 2013, top 9 năm 2016, top 10 năm 2017 và gần đây nhất là top 20 năm 2018.

Những quốc gia đang là con cưng của Hoa hậu Hoàn vũ - Ảnh 4.

Nia Sanchez là Á hậu 1 Miss Universe 2014.

3. Brazil 

Dù hiện chỉ đang sở hữu 2 chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ nhưng Brazil luôn là quốc gia khiến các đối thủ khác phải dè chừng. Đại diện đất nước của những điệu samba hiếm khi nào bị đánh trượt. Từ năm 2011 đến 2018, các Hoa hậu Brazil liên tục được xướng tên trong đêm chung kết dù không phải đại diện nào cũng được đánh giá cao.

Những quốc gia đang là con cưng của Hoa hậu Hoàn vũ - Ảnh 5.

Priscila Machado là Á hậu 2 Miss Universe 2011.

Giai đoạn này, Brazil có thêm 1 Á hậu 2 vào năm 2011, 2 Á hậu 4 vào năm 2012 và 2013. Những năm còn lại, đại diện Brazil cũng gặt hái được những thành tích đáng kể như top 15 năm 2014 và 2015, top 13 năm 2016, top 10 năm 2017 và top 20 năm 2018.

Những quốc gia đang là con cưng của Hoa hậu Hoàn vũ - Ảnh 6.

Jakelyne Oliveira là Á hậu 4 Miss Universe 2013.

4. Venezuela 

Venezuela "nổi đình nổi đám" trên đấu trường sắc đẹp với danh xưng "cường quốc hoa hậu". Các đại diện của Venezuela không những sở hữu sắc vóc vượt trội mà bản lĩnh sân khấu, tinh thần thi đấu của họ đều tỏ ra vượt trội.

Sau màn đăng quang liên tiếp trong 2 năm 2008 và 2009, Venezuela tạm vắng mặt trong top 15 năm 2010. Sau đó, họ trở lại mạnh mẽ với những thành tích như top 15 năm 2011, ngôi vị Á hậu 2 năm 2012 và có thêm chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ thứ 7 vào năm 2013 nhờ công của Gabriela Isler. 

Những quốc gia đang là con cưng của Hoa hậu Hoàn vũ - Ảnh 7.

Gabriela Isler đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2013.

Đại diện Venezuela tiếp tục lọt top 10 trong 2 năm liên tiếp 2014 và 2015. Năm 2016, Mariam Habach từng được kì vọng sẽ giúp Venezuela "làm nên chuyện" nhưng bất ngờ bị đánh trượt. Số đông cho rằng điều khiến cô bị loại dù được đánh giá cao chính là bởi tính cách có phần "trịch thượng".

Sau thất bại của Mariam Habach, Venezuela lấy lại phong độ vào năm 2017 khi đại diện của họ được gọi tên vào top 5. Năm vừa qua, "cường quốc sắc đẹp" này tiếp tục chứng tỏ được đẳng cấp khi Sthefany Gutiérrez giành được danh hiệu Á hậu 2 chung cuộc.

Những quốc gia đang là con cưng của Hoa hậu Hoàn vũ - Ảnh 8.

Sthefany Gutiérrez trở thành Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ 2018.

5. Colombia 

Nếu như Venezuela được mệnh danh là 'cường quốc hoa hậu" thì "người láng giềng" Colombia lại được biết đến với danh xưng "cường quốc á hậu". Người giúp cho Colombia thoát khỏi "lời nguyền" này chính là Paulina Vega. 

Năm 2014, Paulina đăng quang tại quê nhà và được gửi sang Miss Universe thi đấu. Với nhan sắc rực rỡ, Paulina đã chiến thắng một cách thuyết phục, mang về chiếc vương miện thứ 2 cho Colombia sau 56 năm dài chờ đợi.

Những quốc gia đang là con cưng của Hoa hậu Hoàn vũ - Ảnh 9.

Paulina Vega đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2014.

Colombia tiếp tục "gây bão" tại Miss Universe 2015 khi Ariadna Gutiérrez được kì vọng sẽ giúp quốc gia mình lập nên thành tích mới, phá vỡ kỉ lục mà Venezuela từng lập được trong 2 năm 2008 và 2009.

Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra vào phút chót, Ariadna Gutiérrez dù được xướng tên cho ngôi vị hoa hậu nhưng thực tế, cô chỉ là Á hậu 1. Sự nhầm lẫn này đã khiến cho cuộc thi năm đó bị chỉ trích dữ dội.

Những quốc gia đang là con cưng của Hoa hậu Hoàn vũ - Ảnh 10.

Màn trao nhầm vương miện gây tranh cãi tại Miss Universe 2015.

Năm 2016, Colombia tiếp tục gây chú ý tại Miss Universe, đại diện của quốc gia này là Andrea Tovar giành được ngôi vị Á hậu 2 trong sự tiếc nuối của fan sắc đẹp. Năm 2017, Colombia tiếp tục chứng tỏ sức hút của mình khi Laura González về đích ở vị trí Á hậu 1.

Những quốc gia đang là con cưng của Hoa hậu Hoàn vũ - Ảnh 11.

Laura González là Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2017.

Năm 2018, Colombia gặp trở ngại trong việc lựa chọn đại diện dự thi. Cuối cùng, một cuộc thi thay thế đã chọn Valeria Morales Delgado làm đại diện dự thi. Không được đánh giá cao như các đại diện trước đó, Valeria Morales Delgado ra về tay trắng và kết thúc chuỗi ngày "làm mưa làm gió" của Colombia tại Miss Universe.

Hiện tại, Colombia đã có đại diện dự thi Miss Universe 2019 là Gabriela Tafur Náder. Cô được kì vọng sẽ giúp Colombia lấy lại hào quang sau 1 năm thất bại.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.