Ninh Thuận: Hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 từng tham dự thánh lễ ở Malaysia được ra viện

Sáng 1/4, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã làm thủ tục xuất viện cho hai bệnh nhân 61 và 67 sau ba lần lấy mẫu xét nghiệm đều có kết qua âm tính với SARS-CoV-2 .
Ninh Thuận: Hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 từng tham dự thánh lễ ở Malaysia được ra viện - Ảnh 1.

Hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 từng tham dự thánh lễ ở Malaysia được ra viện. (Ảnh: Quang Nguyễn)

Bệnh nhân 61 tên B.T.T., 42 tuổi, nhập viện ngày 15/3, kết quả dương tính với virus corona ngày 16/3. Bệnh nhân 67 tên B.V.C, 36 tuổi, nhập viện ngày 16/3, kết quả dương tính ngày 18/3.

Hai bệnh nhân cùng đi Malaysia ngày 27/2 và về Việt Nam ngày 4/3 trên chuyến bay VJ826 từ Malaysia về Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ngày 5/3, đón xe Phương Trang về địa phương.

Khi về địa phương đến ngày 9/3, bệnh nhân 61 có biểu hiện mệt mỏi, sau đó đến Trạm Y tế xã Phước Nam và Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước khám.

Bác sĩ Thái Phương Phiên - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, sau khi tiếp nhận hai bệnh nhân 61 và 67, bệnh viện đã lên phương án điều trị theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế, phân công bác sĩ và điều dưỡng chăm sóc, điều trị tận tình, chu đáo cho bệnh nhân.

"Trong quá trình điều trị thì bệnh nhân 61 có tiền sử bệnh tiểu đường, bệnh viện đã họp hội đồng chuyên môn, đưa ra phương án điều trị để kiểm soát đường huyết cho bệnh nhân, đến thời điểm hiện nay sức khỏe hai bệnh nhân đều đã ổn định. Có thể nói rằng đây là sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện với nhiệm vụ được giao", bác sĩ Phiên chia sẻ.

Theo bác sĩ Phiên, sau khi xuất viện, hai bệnh nhân 61 và 67 được đưa về cách li tại gia đình trong thời gian 14 ngày tại thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam (Thuận Nam) để tiếp tục được theo dõi, kiểm tra.

Thay mặt 2 bệnh nhân, bệnh nhân 61 cho biết, vô cùng cám ơn đội ngũ y bác sĩ bệnh viện tỉnh đã nhiệt tình chữa trị cho chúng tôi khỏi bệnh.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận tổng số người cách li ở Ninh Thuận từ khi công bố dịch đến nay là 155 người, trong đó đã hoàn thành cách li 105 người, còn tiếp tục cách li 45 người.

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.