Ninh Thuận kêu gọi đầu tư 52.000 tỉ đồng phát triển các khu đô thị

UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, để phát triển các khu đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo cần hơn 52.000 tỉ đồng từ nguồn vốn của các thành phần kinh tế…

Cụ thể, Ninh Thuận qui hoạch 7 khu vực để phát triển đô thị theo địa giới hành chính bao gồm 1 thành phố và 6 huyện. Trong đó, khu vực phát triển huyện Ninh Hải được qui hoạch làm trung tâm kinh tế biển, ưu tiên kêu gọi đầu tư phát triển khu vực dọc ven biển, khu vực Vĩnh Hy, Đầm Nại… Tổng mức đầu tư khái toán tại khu vực này khoảng 12.900 tỉ đồng.

Ninh thuan

Trong tương lại Ninh Thuận sẽ hình thành nhiều khu đô thị ven biển. (Ảnh: Ngọc Anh).

Ngoài ra, khu đô thị huyện Ninh Phước, Thuận Nam, Thuận Bắc, Ninh Sơn, Bắc Ái sẽ là đô thị thương mại, dịch vụ gắn với các cửa ngõ và đặc thù địa phương từng khu vực. Các khu vực này đang khái toán kêu gọi đầu tư khoảng 9.000 tỉ đồng.

Đặc biệt, khu vực phát triển đô thị TP Phan Rang – Tháp Chàm được qui hoạch trở thành khu đô thị trung tâm, có tính chất đô thị du lịch, dịch vụ sinh thái, thông minh hướng đến đô thị thành phố du lịch biển. 

Tại khu đô thị này, UBND tỉnh Ninh Thuận ưu tiên kêu gọi đầu tư các dự án khu du lịch đô thị, khu đô thị ven biển tại khu vực ven biển, ven sông Dinh và các khu khu vực tại trung tâm TP Phan Rang – Tháp Chàm.

UBND tỉnh kêu gọi đầu tư khoảng 31.8700 tỉ đồng vào khu vực phát triển đô thị TP Phan Rang – Tháp Chàm. Hiện tại TP Phan Rang – Tháp Chàm đang có hàng loạt dự án khu đô thị và các dự án nghìn tỉ đang khẩn trương triển khai.

Có thể thấy, trong thời gian qua với chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn Ninh Thuận, địa phương này đã liên tục tăng trưởng tốt. Cụ thể theo báo cáo 6 tháng năm 2019, tổng sản phẩm nội địa Ninh Thuận ước đạt 8.011 tỉ đồng, tăng 10,07% so với cùng ; thu ngân sách nhà nước khoảng 2.416 tỉ đồng, tăng 90,8% so với cùng ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 13.470 tỉ đồng gấp 2,46 lần cùng .

Riêng ngành du lịch được xem là ngành tăng trưởng cao khi trong 6 tháng đầu năm 2019 Ninh Thuận có hơn 1,75 triệu lượt khách và khách quốc tế đạt 61.610 lượt, doanh thu đạt 708 tỉ đồng. Với mức tăng trưởng này, Ninh Thuận vọng sẽ vượt chỉ tiêu đặt ra trong năm 2019 với 2,35 triệu lượt khách (khách quốc tế đạt 100.000 lượt khách) và doanh thu đạt 1.150 tỉ đồng.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.