Phó Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn: 'Ủng hộ Học viện An ninh rà soát lại thí sinh trúng tuyển'

Trước một số thông tin về việc Học viện An ninh Nhân dân muốn rà soát lại thí sinh trúng tuyển, ông Hồ Tiến Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Lạng Sơn cho biết, địa phương này hoàn toàn ủng hộ và sẵn sàng hợp tác nếu quy định pháp luật cho phép.

Ngày 6/8 vừa qua, Học viện An ninh Nhân dân công bố điểm chuẩn vào trường. Theo số liệu phân tích ban đầu của nhà trường, thí sinh trúng tuyển rải đều các tỉnh, tuy nhiên nổi trội tập trung ở một số tỉnh thuộc miền núi phía Bắc.

Cụ thể, 47/220 thí sinh chính quy đỗ vào Học viện đến từ Hòa Bình, Lạng Sơn và Sơn La - những tỉnh có “dính” lùm xùm gian lận điểm thi. Trong đó, tỉnh Lạng Sơn có đến 23 thí sinh đỗ với 15 thí sinh tự do (chiếm 10,5%).

Một số cơ quan truyền thông ngay sau đó đưa tin, Học viện An ninh Nhân dân cho biết, Học viện mong muốn lãnh đạo cấp trên sớm công bố kết quả điều tra điểm thi bất thường hoặc có thể tiến hành nghiên cứu và rà soát lại thí sinh trúng tuyển để đảm bảo chất lượng tuyển sinh.

Trong trường hợp cần thiết, có thể đối chiếu điểm thi với bài thi gốc của một số thí sinh trúng tuyển, nhất là các địa phương đang có nghi vấn gian lận điểm thi THPT quốc gia.

pho chu tich tinh lang son ung ho hoc vien an ninh ra soat lai thi sinh trung tuyen

Ông Hồ Tiến Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2018 tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Lệ Thu)

Trao đổi với PV Dân trí sáng nay 8/8, ông Hồ Tiến Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Lạng Sơn cho hay, nếu thực sự Học viện An ninh Nhân dân muốn rà soát lại thì có văn bản lên tỉnh, tỉnh hoàn toàn ủng hộ và hợp tác.

“Nếu Học viện An ninh Nhân dân, theo thông tin báo chí đưa rằng, muốn kiểm tra lại toàn bộ số điểm của bài thi của các thí sinh Lạng Sơn trúng vào trường thì căn cứ quy chế quy định cho phép làm việc đó và có quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tỉnh Lạng Sơn hoàn toàn ủng hộ.

Làm vậy sẽ sáng tỏ nghi vấn, đảm bảo kết luận công khai minh bạch công bố đến dư luận”.

Theo ông Thiệu, nếu việc rà soát lại đảm bảo hai yếu tố đúng quy định cho phép và có văn bản quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì tỉnh không có lý gì để phản đối.

"Tỉnh thần chung là chúng tôi rất muốn, nếu có rà soát lại thì tốt quá nhưng phải dựa trên quy chế, quy định cho phép. Tỉnh sẽ quyết liệt, không giấu cái gì, tuyệt đối không dung túng với các sai phạm", Phó Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn khẳng định.

Lãnh đạo Học viện An ninh Nhân dân cho biết mùa tuyển sinh 2018, trường này có 23 thí sinh (TS) trúng tuyển đến từ Lạng Sơn, chiếm 10,5% tổng số TS trúng tuyển vào trường (220 TS). Hà Tĩnh đứng thứ hai với 15 TS, chiếm 6,7%.

Địa phương có nhiều TS trúng tuyển thứ ba là Hòa Bình và Cao Bằng, mỗi tỉnh 14 TS, chiếm 6,4%. Hai tỉnh miền núi khác là Sơn La và Bắc Kạn mỗi tỉnh có 10 TS, chiếm 4,5%. Hà Nội chỉ có 7 TS, chiếm 3,2%. Thanh Hóa 6 TS, chiếm 2,7%. Hà Giang năm 2017 có 8 TS trúng tuyển, năm nay không có TS nào.

pho chu tich tinh lang son ung ho hoc vien an ninh ra soat lai thi sinh trung tuyen Lãnh đạo Hòa Bình nói về việc 3 thí sinh điểm cao nhất Học viện An ninh

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hòa Bình đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy nhiều nội dung liên quan đến vụ gian lận điểm ...

pho chu tich tinh lang son ung ho hoc vien an ninh ra soat lai thi sinh trung tuyen Học viện CSND lên tiếng về thông tin 'thủ khoa của trường Công an là thí sinh Sơn La, Hòa Bình'

Theo quy định thì vẫn phải công nhận kết quả cho các em, điều đó là đương nhiên. Còn sau này khi có kết quả ...

pho chu tich tinh lang son ung ho hoc vien an ninh ra soat lai thi sinh trung tuyen 29/35 chiến sĩ cơ động ở Lạng Sơn đỗ Học viện An ninh, Cảnh sát

Căn cứ danh sách trúng tuyển của Học viện An ninh Nhân dân và Học viện Cảnh sát Nhân dân công bố, 29 trên tổng ...

pho chu tich tinh lang son ung ho hoc vien an ninh ra soat lai thi sinh trung tuyen Nữ sinh Sơn La có điểm thi cao nhất nước đỗ Học viện Cảnh sát Nhân dân

Với tổng số điểm 28,6 khối C, thí sinh T.N.D. ở Sơn La trở thành sinh viên của Học viện Cảnh sát Nhân dân.

chọn
[Photostory] Dự án có lượng booking khủng nhất Hà Nội trong quý I/2024
Ngày 1/3 vừa qua, CapitaLand đã chính thức khởi công dự án căn hộ cao cấp Lumi Hà Nội tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Theo CBRE, trong quý I, Lumi Hà Nội đã đạt được 4.500 booking, vượt hơn số lượng dự kiến chào bán ban đầu, giá bán dự kiến từ 66 triệu đồng/m2.