Phó TGĐ Vinhomes: Cocobay Đà Nẵng không thể đại diện cho thị trường condotel

Theo bà Trần Thị Mỹ Lộc - Phó Tổng giám đốc Vinhomes, "Cocobay Đà Nẵng xôn xao dư luận những ngày nay đáng lí không nên có. Bởi vì thực tế, đây cũng chỉ là một trường hợp cá biệt, một doanh nghiệp không thành công với dự án của mình mà thôi".

Cocobay Đà Nẵng không thể đại diện cho thị trường condotel

Tại Diễn đàn Hành lang pháp lí cho thị trường Condotel diễn ra sáng nay (14/12), bà Trần Thị Mỹ Lộc – Phó Tổng giám đốc Phụ trách Kinh doanh CTCP Vinhomes đã có những chia sẻ về sau trường hợp "vỡ trận" Cocobay Đà Nẵng.

a

Diễn đàn Hành lang pháp lí cho thị trường Condotel. (Ảnh: Bảo Trâm)

"Bản thân tôi cảm thấy rất đau lòng bởi không đáng để có hiện trạng như bây giờ. Vấn đề Cocobay Đà Nẵng xôn xao dư luận những ngày nay đáng lí không nên có. Bởi vì thực tế, đây cũng chỉ là một trường hợp cá biệt, một doanh nghiệp không thành công với dự án của mình mà thôi", bà Lộc chia sẻ.

Theo đó, Phó TGĐ Vinhomes cho rằng trường hợp Cocobay Đà Nẵng không thể đại diện cho một thị trường rất tiềm năng mà ai cũng có thể nhận thấy thông qua tốc độ phát triển của ngành du lịch Việt Nam luôn gia tăng trong thời gian vừa qua và cả trong thời gian sắp tới.

"Với tình trạng như thế này thì có lẽ tất cả những người đang có mặt ngày hôm nay ở đây cũng nên có tiếng nói của mình để thay đổi hiện trạng", bà Lộc bày tỏ.

Về ấn đề cung condotel vượt quá cầu, bà Lộc cho rằng cần phải cân nhắc lại: "Số lượng condotel như hiện nay là chưa đủ so với sự phát triển như vũ bão của Việt Nam."

So sánh với thị trường Phuket, tất cả những cơ sở lưu trú và phòng ở của Việt Nam chỉ bằng 1/7, trong khi tốc độ tăng trưởng của Việt Nam đứng thứ ba thế giới.

Cam kết thu nhập 12% là cao hay không?

Thứ hai, về cam kết thu nhập 12% là cao hay không so với mức lãi suất ngân hàng 8%. Nhìn dưới góc độ doanh nghiệp, nếu một doanh nghiệp tham gia phát triển condotel và xem khoản đầu tư từ NĐT thứ cấp là một món huy động vốn thì có thể đây không phải là một mức lãi suất cao.

Tuy nhiên trên thực tế, tất cả các dự án chủ đầu tư khi tham gia làm condotel, cốt lõi của condotel là vận hành và khai thác kinh doanh sau đó. Việc vận hành và khai thác kinh doanh sẽ tạo ra lợi nhuận đủ cho chủ đầu tư có thể mạnh dạn cam kết các mức độ tùy theo khả năng kinh doanh của từng doanh nghiệp, uy tín mà doanh nghiệp có, mạng lưới hệ thống kinh doanh mà chủ doanh nghiệp đưa ra một mức cam kết lợi nhuận.

Theo bà Lộc, mức lãi suất hợp lí trên thị trường hiện nay giao động từ 6 -10% tùy theo doanh nghiệp. Tuy nhiên, mức cam kết lợi nhuận phụ thuộc vào những dự án có vị trí chiến lược, có hệ sinh thái và tiện ích bao gồm thì lãi suất 10% không hề khó khăn.

Lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng với tiềm năng phát triển của du lịch Việt Nam dự báo có những bước phát triển vượt bậc trong thời gian tới. Tuy nhiên, đại diện Vinhomes cho rằng cần có sự đồng hành của những chủ đầu tư thực sự uy tín, có năng lực và có tâm với những cam kết với khách hành của mình.

b

Bà Trần Thị Mỹ Lộc - Phó Tổng giám đốc Vinhomes chia sẻ tại diễn đàn. (Ảnh: Bảo Trâm)

Cocobay Đà Nẵng "vỡ trận", lỗi tại ai?

Đi sâu vào câu chuyện Cocobay Đà Nẵng, bà Lộc khẳng định nếu có lỗi sai thì đó là lỗi từ ba hướng. Một là về phía khách hàng mua condotel, nhà đầu tư condotel đã quá chạy theo những con số mà không hiểu rõ bản chất những con số này đi từ đâu và vì sao nó có.

Khách hàng đặt niềm tin quá lớn nơi chủ đầu tư trong khi bất động sản nghỉ dưỡng không phải bất động sản thông thường. Bất động sản nghỉ dưỡng đương nhiên có giá trị gia tăng lớn, tuy nhiên cốt lõi nằm ở phần vận hành khai thác và kinh doanh.

Do đó, việc chọn lựa chủ đầu tư, chọn lựa dự án ở những khu vực nào, tiện ích ra sao là điều mà các khách hàng cần nhìn nhận và xem xét lại. Và lợi nhuận cam kết có thực hiện được hay không cũng do tiềm lực chủ đầu tư và năng lực vận hành, khai thác, kinh doanh.

Đại diện Vinhomes bày tỏ, về phía các cơ quan quản lí Nhà nước cũng cần nhìn nhận lại việc cấp phép các dự án nghỉ dưỡng, các dự án condotel liệu đã soát xét đến chức năng cốt lõi là khả năng vận hành và khai thác kinh doanh. Hay là chỉ cần những doanh nghiệp có đủ điều kiện để xây các dự án nghỉ dưỡng thì hoàn toàn được làm.

Tiếp đến về phía doanh nghiệp và chủ đầu tư, "bản thân Vinhomes là một trong những doanh nghiệp BĐS tiên phong trong lĩnh vực này, chúng tôi cũng xin nhận trách nhiệm khi đưa ra những chính sách đáng lí phải ngồi lại với nhau để hiểu rõ bản chất vấn đề.", bà Lộc cho biết.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.