Phụ huynh bỏ xe trên vỉa hè, dắt con băng qua đường dành cho xe buýt nhanh để đến trường

Từ khi nút giao Trung Văn - Tố Hữu bị đóng phục vụ xe buýt nhanh BRT, nhiều phụ huynh đã bỏ xe trên vỉa hè, dắt con sang trường Tiểu học Trung Văn vì quay đầu khá xa cũng như ùn tắc.

Video phụ huynh bỏ xe, dắt con đi bộ tới trường vì ùn tắc.

1

Đây là hình ảnh thường thấy đường Tố Hữu vào giờ cao điểm sáng, giao thông ùn tắc, phương tiện lấn làn buýt nhanh BRT.

2

Theo người dân, từ khi nút giao Trung Văn - Tố Hữu bị đóng phục vụ cho xe buýt nhanh BRT di chuyển, tuyến đường này càng ùn tắc hơn khi nhiều người phải di chuyển khá xa nếu muốn quay đầu.

Untitled

Để nhanh đưa con tới trường Tiểu học Trung Văn, nhiều phụ huynh đã dừng xe trên vỉa hè ở nút giao trên (ô vuông màu đỏ) và dắt con cắt làn BRT sang đường thay vì đi vòng khá dài (mũi tên màu đen) đến nút giao Tố Hữu - Vũ Trọng Khánh để quay đầu.

3

Cảnh phụ huynh dừng xe mỗi sáng ở nút giao Trung Văn - Tố Hữu.

4

Sau đó dắt trẻ băng qua đường. Đường Tố Hữu chiều Lê Văn Lương về Lê Trọng Tấn khá thoáng vào giờ cao điểm sáng nhưng chiều ngược lại thường xuyên ùn tắc.

5

Đặc biệt, vào những ngày mưa, đường Tố Hữu ùn tắc nặng hơn. Kéo theo đó là tình trạng hàng loạt phụ huynh dắt con qua đường.

6

Nhiều trẻ có phụ huynh dắt nhưng nhiều em tự đi qua đường khi bố mẹ cho xuống ở nút giao.

7

Tình trạng này đã diễn ra nhiều tháng qua.

8

Hàng loạt phụ huynh dừng xe trên vỉa hè để đưa con tới trường.

9

Nút giao Trung Văn bị đóng, ùn tắc liên miên khiến nhiều người chọn phương án không mấy an toàn này.

10

Mặc dù có vạch kẻ đường cho người đi bộ nhưng xe cộ lao vun vút nên rất nguy hiểm.

11

Bên cạnh đó, việc cắt mặt các phương tiện dễ gây xung đột giao thông.

12

Sau khi đưa con tới trường, nhiều người băng qua làn BRT để đi ngược lại lấy xe càng khiến giao thông khó khăn hơn.