Phú Thọ: Đền Hùng vắng bóng du khách giữa mùa lễ hội vì dịch Covid-19

Dù đang là thời điểm diễn ra lễ hội Đền Hùng - Giỗ tổ Hùng Vương 2020 nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, lượng du khách đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) chỉ lác đác vài người.
Phú Thọ: Đền Hùng vắng bóng du khách giữa mùa lễ hội vì dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Cứ vào dịp tháng 3 âm lịch hàng năm, đặc biệt là ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) lại đón hàng triệu lượt du khách tới dâng hương tưởng niệm Vua Hùng và tham quan Phú Thọ. (Ảnh: Phương Linh)

Phú Thọ: Đền Hùng vắng bóng du khách giữa mùa lễ hội vì dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, lượng du khách đổ về Phú Thọ để tham dự Lễ hội đền Hùng - Giỗ tổ Hùng Vương 2020 giảm mạnh. Khuôn viên Đền Hùng vắng vẻ, chỉ lác đác vài người tới dâng hương, thậm chí không có người tại một số thời điểm trong ngày. (Ảnh: Phương Linh)

Phú Thọ: Đền Hùng vắng bóng du khách giữa mùa lễ hội vì dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Theo ghi nhận tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng vào sáng ngày 1/4/2020 (tức 9/3 âm lịch), tại các khu vực cổng chính, đền và các điểm di tích khác, lượng du khách về dâng hương rất thưa thớt, chỉ 4 - 5 người và mọi người đều thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo qui định. (Ảnh: Phương Linh)

Phú Thọ: Đền Hùng vắng bóng du khách giữa mùa lễ hội vì dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Để đảm bảo an toàn và phòng, chống dịch Covid-19, tại các khu vực đền và các di tích khác đều bố trí nhân viên y tế túc trực, phát khẩu trang và nước sát khuẩn miễn phí cho du khách. (Ảnh: Phương Linh)

Phú Thọ: Đền Hùng vắng bóng du khách giữa mùa lễ hội vì dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Ban Quản lí khu di tích cũng bố trí lực lượng tuần tra 24/24 giờ, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn theo đúng tinh thần chỉ đạo phòng, chống dịch. (Ảnh: Phương Linh)

Phú Thọ: Đền Hùng vắng bóng du khách giữa mùa lễ hội vì dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Đặc biệt, khu di tích lịch sử Đền Hùng cũng ra thông báo tạm dừng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ từ ngày 29/3 đến hết ngày 15/4 để phòng chống dịch Covid-19. (Ảnh: Phương Linh)

Phú Thọ: Đền Hùng vắng bóng du khách giữa mùa lễ hội vì dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Theo đó, tạm dừng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, như: chụp ảnh, vận chuyển khách tham quan bằng xe điện; dịch vụ bán hàng (ăn uống, nước giải khát, đồ lưu niệm, vui chơi, giải trí). Các tổ chức, cá nhân kinh doanh phải có trách nhiệm tự trông coi, bảo vệ hàng hóa tại quầy, thường xuyên kiểm tra hệ thống mạng lưới điện, đề phòng cháy nổ... (Ảnh: Phương Linh)

Phú Thọ: Đền Hùng vắng bóng du khách giữa mùa lễ hội vì dịch Covid-19 - Ảnh 8.

Vừa qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã phun khử trùng toàn bộ Khu di tích lịch sử Đền Hùng: Sân trung tâm Lễ hội, bãi xe cổng chính, bãi giữ xe đồi Mui Rùa, cổng Công quán, Đền Hạ, Đền Trung, Đền Thượng, Đền Giếng, Đền Mẫu Âu Cơ, sân thể thao… (Ảnh: Phương Linh)

Phú Thọ: Đền Hùng vắng bóng du khách giữa mùa lễ hội vì dịch Covid-19 - Ảnh 9.

Năm 2020, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng được tổ chức qui mô cấp quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2020 chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội. (Ảnh: Phương Linh)

Phú Thọ: Đền Hùng vắng bóng du khách giữa mùa lễ hội vì dịch Covid-19 - Ảnh 10.

Ban Tổ chức Lễ hội Đền Hùng mong muốn đồng bào và du khách thập phương cần chấp hành nghiêm những qui định trong phòng, chống dịch, không nhất thiết phải dâng hương lên các Vua Hùng vào dịp giỗ này mà có thể về Đền Hùng dâng hương khi dịch đã được hoàn toàn kiểm soát và an toàn. (Ảnh: Phương Linh)

Thắng cảnh Đền Hùng. Video: Hồng Phong.

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.