Lo ngại virus corona, nhiều địa điểm du lịch tại Việt Nam trở nên vắng khách

Do ảnh hưởng của bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra, lượng khách nội địa và khách quốc tế đến các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Việt Nam trong những ngày qua sụt giảm.

Khác với khung cảnh nhộn nhịp, đông đúc khách du lịch ghé thăm thì trong những ngày gần đây những thành phố như Nha Trang, Đà Nẵng, TP HCM... trở nên vắng hơn.

Lo ngại virus corona, nhiều địa điểm du lịch tại Việt Nam trở nên vắng khách - Ảnh 1.

Bãi tắm chính tại Nha Trang thưa thớt người. (Ảnh: Huy Hậu).

Trao đổi với Thanh Niên, ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho biết, việc lo ngại dịch bệnh ảnh hưởng rất lớn đến ngành du lịch, không chỉ khách Trung Quốc suy giảm, mà các nguồn khách khác cũng bị ảnh hưởng, như khách Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan giảm từ 10 – 30% và khách nội địa cũng giảm. 

Tại thành phố Đà Nẵng, các đoạn đường chính và điểm tham quan không còn đông đúc khách du lịch như trước. Theo chị Thu Hường, quản lí một trang du lịch Đà Nẵng trên mạng xã hội, do lo ngại dịch bệnh lây lan nên nhiều du khách đã đăng nhượng hoặc hủy phòng khách sạn, vé máy bay. Một số khách sạn còn treo biển dừng đón khách Trung Quốc. Lượng khách đến các bãi biển giảm hẳn so với tháng trước, dù thời tiết nắng đẹp hơn.

Lo ngại virus corona, nhiều địa điểm du lịch tại Việt Nam trở nên vắng khách - Ảnh 2.

(Ảnh: Nguyễn Tú).

Cách Đà Nẵng khoảng 30 km, thành phố Hội An và khu du lịch Bà Nà, du khách chủ yếu là người Hàn Quốc, châu Âu và nội địa. Ở khu di sản văn hóa Mỹ Sơn, Quảng Nam, vẫn ghi nhận 1.200 - 1.300 khách đến mỗi ngày. 

Trao đổi với VnExpress, ông Phan Hộ, Giám đốc Ban quản lí Di sản cho biết, khách Trung Quốc chiếm 30% tổng số khách mỗi ngày, tuy nhiên con số này được dự đoán sẽ giảm trong những ngày tới, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra. 

Không chỉ có Đà Nẵng, sau thông tin ca lây nhiễm virus corona đầu tiên từ người sang người tại Nha Trang đã khiến nơi đây trở nên vắng vẻ hơn. Tại các tuyến đường trước đây thường đông đúc xe cộ như đường Hùng Vương, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thiện Thuật nay thông thoáng hơn. 

Những năm gần đây, Trung Quốc luôn là thị trường khách quốc tế lớn nhất của tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, trước thông báo dừng đón khách Trung Quốc, khách quốc tế đến các điểm tham quan du lịch tại Nha Trang chủ yếu là Nga, Hàn Quốc, châu Âu…

"Những năm trước, dịp Tết và sau đó rất đông khách nhưng nay cả khách Việt Nam cũng ít hơn. Số lượng phòng đặt chỗ tôi giảm 50% so với thời điểm năm ngoái", chị Ánh Tuyết, chủ một khách sạn trên đường Nguyễn Thị Định cho biết.

Lo ngại virus corona, nhiều địa điểm du lịch tại Việt Nam trở nên vắng khách - Ảnh 3.

Nhiều tuyến đường thành phố đồng loạt đóng cửa tiệm vì dịch bệnh và kinh doanh ế ẩm. (Ảnh: Huy Hậu).

Tại các điểm tham quan tập trung nhiều khách du lịch Trung Quốc như Tháp Bà Ponagar, khu du lịch Hòn Chồng hiện không còn cảnh đông đúc như trước. 

Theo ông Nguyễn Tấn Dũng, Phó Giám đốc trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh Khánh Hòa, các địa điểm trên trung bình mỗi ngày đón khoảng 11.000 lượt khách. Trong 5 ngày gần đây, lượng khách còn khoảng 3.000 lượt và dự kiến giảm mỗi ngày. Nhiều cửa hàng lưu niệm, quán ăn cũng đóng cửa do vắng khách.

Trên một số nhóm kín chuyên cho thuê phòng qua Airbnb ở TP HCM, các thảo luận xoay quanh việc không chỉ khách Trung Quốc mà khách từ một số nước khác cũng bắt đầu hủy đặt phòng.

Trao đổi với Tuoitre, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM cho biết, chỉ một tuần lễ trong Tết Canh Tý, lượng khách Trung Quốc đến thành phố đã giảm gần 20%. Một số khách từ những thị trường khác cũng hủy tour làm tổng lượng khách quốc tế đến trong 1/2020 chỉ đạt hơn 840.000 lượt, thấp hơn so với kì vọng. Theo thống kê, cả thị trường khách Nhật Bản, Trung Quốc đều có chiều hướng giảm.

Lo ngại virus corona, nhiều địa điểm du lịch tại Việt Nam trở nên vắng khách - Ảnh 5.

Du khách nước ngoài đeo khẩu trang khi tham quan ở quận 1, TP HCM. (Ảnh: Quang Định).

Cùng với TP HCM, Nha Trang và Đà Nẵng, tại thành phố Hạ Long cũng ghi nhận sự sụt giảm lượng khách đáng kể. Sáng 2/2, Hạ Long có thời tiết đẹp, tuy nhiên lượng khách không đông đúc, đặc biệt ở cảng khách quốc tế Tuần Châu. 

Anh Lê Thanh, một du khách cho biết ở trung tâm thành phố khách du lịch chủ yếu là người Việt Nam, Hàn Quốc, châu Âu. "Khu vực cảng ra vịnh thì đặc biệt vắng, chỉ có vài nhóm khách đi dọc đường vào bến lúc buổi sáng, chứ không đông đúc, xếp hàng như dịp năm ngoái tôi đi", anh Thanh chia sẻ. 

Cũng theo ông Phạm Đình Huỳnh, Phó Trưởng ban Quản lí Vịnh Hạ Long cho biết, trong những ngày gần đây, lượng khách tham quan vịnh ít hơn so với trước. Ngày 2/2, cảng đón 4.300 lượt khách tham quan, trong đó có 650 người Việt, còn lại là khách châu Âu. Trước ngày 31/1, mỗi ngày vịnh đón khoảng 6.000 - 8.000 khách.

Ở thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, hoạt động du lịch vẫn không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, lượng khách Trung Quốc đến thành phố này chủ yếu đi từ Nha Trang hầu như không còn. 

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.