Những quốc gia và điểm du lịch nên hạn chế tới để tránh dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona

Trong giai đoạn dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra đang diễn biến phức tạp, du khách cần tránh đến các quốc gia và nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng dưới đây để bảo vệ sức khỏe của bản thân và chống nguy cơ lây lan nhanh chóng dịch bệnh.

Những quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ lây nhiễm cao virus corona

Tính tới sáng ngày 31/1, Ủy ban Y tế Quốc gia đã công bố số ca tử vong do virus corona là 213 người và lan tới 19 quốc gia khác ngoài Trung Quốc. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu.

Những quốc gia và điểm du lịch nên tránh để chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona - Ảnh 1.

(Ảnh: Xinhua).

Số người mắc bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra trên thế giới là 9.807 trường hợp, trong đó có 9.692 trường hợp nhiễm bệnh tại Trung Quốc, chủ yếu là người dân tại thành phố Vũ Hán. Dù hầu hết 213 người tử vong đều ở trong khu vực này nhưng cũng có nhiều trường hợp ở một số tỉnh khác tại Trung Quốc.

Tính đến sáng 31/1, tại Thái Lan, 14 ca đã có kết quả dương tính với virus corona. Đây là quốc gia có số ca nhiễm bệnh cao nhất ngoài Trung Quốc. Tất cả 6 ca mới xác nhận đều là du khách từ Vũ Hán. Trong khi đó, Singapore và Nhật Bản cũng đã xác nhận có 13 trường hợp mắc bệnh. Tại Hàn Quốc cũng đã xác nhận có 6 ca mắc bệnh. 

Tại khu vực châu Á- Thái Bình Dương, Australia xác nhận 9 bệnh nhân nhiễm virus corona. Ấn Độ cũng công bố ca đầu tiên nhiễm bệnh tại bang Kerela, miền Nam quốc gia này trong ngày 30/1. Đây cũng là một sinh viên của trường Đại học Vũ Hán, hiện đã được điều trị cách li trong bệnh viện trong tình trạng ổn định.

Những quốc gia và điểm du lịch nên tránh để chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona - Ảnh 2.

(Ảnh: VnEpress)

Ngày 30/1, Malaysia thông báo 8 ca nhiễm bệnh sau khi xác nhận ca đầu tiên hôm 23/1. Tất cả đều là công dân Trung Quốc. Nepal cũng từng báo cáo một nam bệnh nhân từ Vũ Hán nhiễm bệnh và đã được ra viện sau khi được điều trị cách li và hồi phục.

Cũng trong ngày 30/1, Philippines công bố ca nhiễm bệnh đầu tiên là một phụ nữ 38 tuổi đến từ Vũ Hán hiện không còn triệu chứng. Tại Campuchia cũng có ca nhiễm bệnh đầu tiên vào 27/1 là một nam bệnh nhân từ Vũ Hán, hiện cũng đã trong tình trạng ổn định. 

Dịch cũng đã lan tới cả vùng Sri Lanka khi một du khách từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc phát bệnh trong chuyến du lịch tới vùng này. Ở Bắc Mỹ, Canada và Mỹ đã lần lượt xác nhận các ca nhiễm virus corona mới, trong đó Canada có 3 trường hợp và Mỹ có 6 trường hợp, đều đến từ Vũ Hán.

Những quốc gia và điểm du lịch nên tránh để chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona - Ảnh 2.

(Ảnh: Reuters).

Ở châu Âu, Phần Lan phát hiện một du khách từ Vũ Hán có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona và đang được điều trị cách li trong bệnh viện. Pháp cũng xác nhận 5 ca, đây là quốc gia đầu tiên ở châu Âu phát hiện loại virus này. Đức cũng đã có 4 ca nhiễm bệnh, trong khi đó tại Ý xác nhận 2 ca mắc bệnh. 

Tại khu vực Trung Đông, giới chức y tế Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) lần đầu phát hiện các ca nhiễm bệnh đầu tiên vào ngày 29/1, là gia đình 4 du khách từ Trung Quốc đều có xét nghiệm dương tính với virus corona sau khi tới từ Vũ Hán vài ngày trước đó.

Hiện tại, Việt Nam đã có 5 người nhiễm bệnh trong đó có một người đã chữa khỏi. Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết từ ngày 15-25/1, đã có khoảng 400.000 người từ Trung Quốc đến hoặc rời Việt Nam về qua đường hàng không. 

Tổng cục Du lịch cũng đã có khuyến cáo các công ty du lịch, lữ hành Việt Nam cần kịp thời phối hợp với ngành y tế, các cơ quan chức năng để theo dõi, giám sát khách du lịch có nguy cơ cao theo qui định của Bộ Y tế. 

Để bảo vệ sức khỏe của bản thân, du khách nên hạn chế du lịch đến những địa điểm trên trong thời gian dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp. 

Những điểm du lịch tại Việt Nam nên cẩn trọng khi đến nhằm tránh dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona

Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam)

Đà Nẵng, Hội An được biết đến là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn, thu hút đông du khách quốc tế ghé thăm mỗi năm. Ngày 22/1, một chuyến bay từ TP Vũ Hán đến TP Đà Nẵng chở theo 218 hành khách và ngay lập tức Sở Y tế TP Đà Nẵng đã thông báo đường dây nóng để người dân kịp thời thông tin khi phát hiện các trường hợp bệnh bất thường. 

Những quốc gia và điểm du lịch nên tránh để chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona - Ảnh 3.

(Ảnh: Hà Nam).

Trước tình trạng dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra đang lan rộng, hàng loạt khách đã huỷ tour du lịch đến thành phố này kể từ tối 24/1 (30 Tết). Tạm thời, du khách nên hạn chế những chuyến du lịch không cần thiết đến Đà Nẵng, Hội An ở thời điểm hiện tại để tránh tình trạng lây lan dịch bệnh. 

Khánh Hoà

Theo báo cáo từ Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, tỉnh này đã đón hơn 5,6 triệu lượt khách lưu trú du lịch, trong đó khách Trung Quốc tiếp tục đứng đầu trong dòng khách quốc tế, đạt gần 1,8 triệu lượt. Khánh Hoà cũng được xem là địa điểm du lịch mà du khách nên cân nhắc khi đến trong thời gian dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Những quốc gia và điểm du lịch nên tránh để chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona - Ảnh 4.

(Ảnh: Khải An).

Quảng Ninh

Theo báo cáo nhanh của sở du lịch Quảng Ninh, đến hết ngày 26/1 (mùng 2 Tết) đã có 6.700 khách Trung Quốc đến tham quan tại các địa điểm du lịch ở Quảng Ninh. Do đó, du khách nên hạn chế đi du lịch đến đây trong giai đoạn dịch bệnh chưa được khống chế hoàn toàn để giảm thiểu khả năng nhiễm virus corona.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.