Hơn 3.000 người đến từ Vũ Hán đang lưu trú tại Campuchia, Thái Lan cảnh báo bùng phát virus corona tại các điểm du lịch lớn

Hơn 3.000 người từ Vũ Hán đang lưu trú tại Campuchia sau khi dịch virus corona bùng phát trước khi chính quyền Trung Quốc phong tỏa để tránh lây lan dịch bệnh.

Hơn 3.000 người Trung Quốc từ Vũ Hán đến du lịch Campuchia

Theo Báo Khmer Times (Campuchia) dẫn lời người phát ngôn Cục Hàng không dân dụng Campuchia Chea Oun xác nhận dữ liệu hàng không của Trung Quốc rằng khoảng 3.078 người Trung Quốc rời thành phố Vũ Hán trước khi thành phố này bị chính phủ phong tỏa.

Dữ liệu cho biết, 1.539 người trong số họ đã đáp chuyến bay trực tiếp đến sân bay Preah Sihanouk và 1.539 đến sân bay quốc tế Angkor. Hơn 20.000 công dân Trung Quốc đã bay từ Vũ Hán đến Thái Lan, gần 10.000 đến Singapore và hơn 12.000 đến Nhật Bản và Hàn Quốc.

Hơn 3.000 người đến từ Vũ Hán đang lưu trú tại Campuchia, Thái Lan cảnh báo bùng phát virus corona tại các điểm du lịch lớn - Ảnh 1.

Hành khách Trung Quốc hạ cánh tại sân bay quốc tế Phnom Penh. (Ảnh: KT/Chor Sokunthea)

Ông Chea Oun cho biết những người quốc tịch Trung Quốc này đã đến Campuchia từ Vũ Hán trước khi chính quyền Trung Quốc cấm tạm thời các chuyến bay ra khỏi thành phố hôm thứ Năm (30/1). 

Ngày 27/1, Campuchia đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm chủng virus corona là một du khách Trung Quốc từ thành phố Vũ Hán nhập cảnh đến thành phố Preah Sihanouk của Campuchia. Người đàn ông này là Jia Jianhua, 60 tuổi, hiện đang được cách li tại bệnh viện tỉnh Preah Sihanouk.

Thái Lan cảnh báo bùng phát virus corona tại các điểm du lịch lớn

Theo Bangkok Post đưa tin, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan đã đưa ra cảnh báo về khả năng bùng phát virus corona ở những khu vực có nhiều du khách Trung Quốc như Bangkok, Chiang Mai và Phuket... Cảnh báo này được đưa ra vào thứ Tư (ngày 29/1) sau khi một người Nhật Bản được phát hiện đã bị nhiễm virus corona trong khi đưa một nhóm khách du lịch Trung Quốc từ thành phố Vũ Hán tới Thái Lan.

Hơn 3.000 người đến từ Vũ Hán đang lưu trú tại Campuchia, Thái Lan cảnh báo bùng phát virus corona tại các điểm du lịch lớn - Ảnh 2.

Khách du lịch Trung Quốc đến sân Quốc tế Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Government House)

Tiến sĩ Tanarak Plipat, phó tổng giám đốc của Cục kiểm soát dịch bệnh cho biết: " Dịch bệnh có thể bùng phát ở Thái Lan.

Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các khu vực nhạy cảm với số lượng lớn khách du lịch Trung Quốc như Chiang Mai, Phuket và Bangkok, rất có thể đây là những khu vực bùng phát cụ thể".

Bộ Y tế Công cộng Thái Lan đã triệu tập một cuộc họp với nhân viên y tế tỉnh vào thứ Năm vừa qua để chuẩn bị đối phó về sự bùng phát lây nhiễm virus corona.

Trong khi đó, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết chính phủ sẽ thuê máy bay thương mại để sơ tán người Thái khỏi Trung Quốc, vì máy bay quân sự không được phép vào Trung Quốc. Chính phủ đang chờ sự cho phép từ Trung Quốc và cuộc di tản sẽ bắt đầu với 65 người ở Vũ Hán. Ngoài ra, chính phủ đang cung cấp thực phẩm cho người dân Thái Lan mắc kẹt ở Trung Quốc.

Cơ quan y tế Thái Lan đã công bố vào ngày 29/1 đã có 14 trường hợp người nhiễm bệnh được xác nhận tại địa phương và chín người trong số họ đang được điều trị tại bệnh viện. Ngoài ra, 158 người đã được đưa vào chương trình Điều tra bệnh nhân (PUI) và 62 người trong số họ đã được xuất viện.

Ngày 29/01, Bộ VHTTDL đã có Công điện số 389 /CĐ-BVHTTDL về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Theo Công điện, Bộ trưởng Bộ VHTTDL gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành trực thuộc TƯ nêu rõ: Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đề nghị UBND các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương chỉ đạo:

Các Sở VHTTDL; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch, các lực lượng chức năng tại địa phương, chính quyền cơ sở tập trung kiểm soát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virus nCoV; yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành quốc tế tạm dừng tổ chức các đoàn khách du lịch tới các tỉnh, thành phố đang có dịch, có người nhiễm bệnh và không đón khách du lịch từ vùng có dịch vào Việt Nam.

Đối với khách du lịch Trung Quốc đang thực hiện chương trình du lịch tại Việt Nam phải thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lí, theo dõi chặt lịch trình, tình hình sức khỏe và khuyến nghị hạn chế di chuyển.

Các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và kinh doanh dịch vụ du lịch chú trọng công tác phòng, chống dịch liên quan đến khách du lịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và người lao động. Nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh cần chủ động phối hợp với các cơ sở y tế địa phương thực hiện cách li theo đúng quy trình, hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đồng thời cần đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân không đi du lịch đến vùng có dịch.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.