Phúc thẩm vụ PVN thiệt hại 800 tỉ đồng: Ông Đinh La Thăng không được giảm án

Chiều nay, tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo, giữ nguyên án phạt 18 năm tù và yêu cầu bồi thường 600 tỉ đồng với ông Đinh La Thăng.

Đúng 15h ngày 26/6, HĐXX phúc thẩm TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án ông Đinh La Thăng và sáu đồng phạm trong vụ án PVN mất 800 tỉ đồng khi đầu tư vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OJB).

phuc tham vu pvn thiet hai 800 ti dong ong dinh la thang khong duoc giam an
Bị cáo Đinh La Thăng lĩnh án 18 năm tù về tội cố ý làm trái khi PVN góp vốn vào OJB và bị thiệt hại 800 tỉ đồng (Ảnh: Thái Sơn).

Trên cơ sở đánh giá các tình tiết của vụ án theo quy định của pháp luật, HĐXX xác định, các bị cáo có lỗi và vi phạm tội cố ý làm trái. Việc đại diện VKS buộc tội các bị cáo là đúng người, đúng tội và không oan. Tuy nhiên, dựa trên vai trò, tính chất của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX quyết định.

Tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng - cựu Chủ tịch HĐQT/HĐTV PVN 18 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, buộc bồi thường trách nhiệm dân sự 600 tỉ đồng. Tổng hợp hình phạt với bản án 13 năm tù vụ án xảy ra tại PVN và Tổng Công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) là 30 năm tù.

Bị cáo Ninh Văn Quỳnh (nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán và Kiểm toán PVN) bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Cố ý làm trái”, 16 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; tổng hình phạt: 23 năm tù; Bồi thường trách nhiệm dân sự 100 tỉ đồng.

Bị cáo Vũ Khánh Trường (nguyên thành viên HĐTV PVN): 5 năm tù; bồi thường trách nhiệm 40 tỉ đồng

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN): 30 tháng tù, đang là bị án trong vụ án khác chịu hình phạt tử hình; tổng hợp hình phạt là tử hình. Trong 7 ngày từ ngày bản án phúc thẩm được tuyên, bị cáo Sơn có thể làm đơn xin Chủ tịch nước xem xét giảm án tử hình; bồi thường trash nhiệm dân sự 15 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thanh Liêm (nguyên thành viên HĐTV PVN): 20 tháng cải tạo không giam giữ; bồi thường 15 tỉ đồng

Với bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (nguyên Thành viên HĐTV PVN), lĩnh án: 22 tháng tù; bồi thường 15 tỉ đồng.

Trong số 7 bị cáo ở phiên phúc thẩm, tòa tuyên ông Phan Đình Đức (nguyên thành viên HĐTV PVN) mức cảnh cáo. Trước đó, ở phiên xử sơ thẩm, ông Đức bị tuyên 15 tháng cải tạo không giam giữ.

Tại phiên tòa phúc thẩm, mặc dù PVN đã có văn bản đề nghị giảm hình phạt và xem xét trách nhiệm dân sự cho các bị cáo. Tuy nhiên, xét thấy vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên HĐXX phúc thẩm không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của các bị cáo.

phuc tham vu pvn thiet hai 800 ti dong ong dinh la thang khong duoc giam an Hôm nay, ông Đinh La Thăng sẽ nhận bao nhiêu năm tù?

Mất bình tĩnh trong lần hầu tòa thứ 4, chiều nay (26/6), ông Đinh La Thăng sẽ phải nhận thêm bao nhiêu năm tù?

phuc tham vu pvn thiet hai 800 ti dong ong dinh la thang khong duoc giam an Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm vụ PVN mất 800 tỉ đồng: 'Trách nhiệm nặng nề đặt lên vai HĐXX'

"HĐXX phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Nhân dân, trước Nhà nước, trước mọi người và với chính mình", chủ tọa Nguyễn Vinh Quang ...

phuc tham vu pvn thiet hai 800 ti dong ong dinh la thang khong duoc giam an Phúc thẩm vụ PVN thiệt hại 800 tỉ đồng: Ông Đinh La Thăng đề nghị HĐXX tuyên mình vô tội

Tại phần tranh tụng chiều nay, sau khi tự bào chữa trước tòa, bị cáo Đinh La Thăng đã đề nghị HĐXX tuyên mình vô ...

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.