Psy: Từ 'chàng béo xấu xí' bị cả nước tẩy chay đến đại gia giàu nhất Kpop

Sau hơn 20 năm lăn lộn ở 'chiến trường' Kpop, Psy đã xuất sắc bứt lên, trở thành ngôi sao sở hữu khối tài sản 'khủng' nhất làng giải trí Hàn Quốc với tổng giá trị lên đến hàng chục triệu USD.

"Kẻ tâm thần" không được quốc dân chấp nhận

Psy tên thật là Park Jae Sang, là con trai trong một gia đình doanh nhân khá giả ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc

Mang trong mình niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt, chàng trai họ Park đã quyết định bỏ dở việc học đại học ngay khi kết thúc học kì đầu tiên. Trong thời gian đi du học chuyên ngành Kinh tế ở đại học Boston, anh còn lén dùng tiền sinh hoạt phí để mua các loại nhạc cụ điện tử, phục vụ cho nhu cầu sáng tác và làm nhạc của mình.

Psy: Từ chàng béo xấu xí bị cả nước tẩy chay đến đại gia giàu nhất Kpop - Ảnh 1.

Psy từng bỏ học dể theo đuổi niềm đam mê âm nhạc (Ảnh: Internet)

Năm 2001, Park chính thức tấn công Kpop, lấy nghệ danh là Psy - viết tắt của từ "psycho" trong tiếng anh, tức "kẻ tâm thần". 

Cá tính âm nhạc lập dị của Psy đã được thể hiện hết sức rõ nét qua abum đầu tiên của Psy có tên Psy from the psycho world. Sau khi ra mắt, album ngay lập tức được đông đảo giới trẻ nước này đón nhận. Âm nhạc và ngoại hình lệch chuẩn khi ấy của Psy như một cú giáng cực mạnh vào ngành giải trí, góp phần đập tan những định kiến rập khuôn bấy lâu nay về nhan sắc của người làm giải trí. Tuy nhiên, Psy đã phải đóng tiền phạt vì một số bài hát trong album sử dụng ngôn từ không phù hợp với lứa tuổi vị thành niên.

Psy: Từ chàng béo xấu xí bị cả nước tẩy chay đến đại gia giàu nhất Kpop - Ảnh 2.

"Kẻ tâm thần" ra mắt với album đầu tay Psy from the psycho world (Ảnh: Internet)

Sau thành công đáng kể đầu tiên trong sự nghiệp, chàng béo tiếp tục tung ra album thứ 2 trong sự nghiệp mang tên Sa 2. Cũng như lần trước, đứa con tinh thần của Psy tiếp tục vướng vào tranh cãi vì ca từ kì quặc. Cuối cùng, album này đã bị gắn mác 18+ để hạn chế đối tượng tiếp cận.

Cũng trong năm đó, Psy đã phát hành thêm album Champion nhằm cổ động cho World Cup 2002 diễn ra ở quê hương. Dù không gây được nhiều tiếng vang nhưng album cũng đã giúp "kẻ tâm thần" giành được giải thưởng đầu tiên kể từ khi ra mắt.

Psy ra mắt Champion vào năm 2002

Khi sự nghiệp đang dần ổn định, Psy phải tạm ngưng mọi hoạt động để chuẩn bị nhập ngũ vào năm 2003. 

Ngay sau đó, chàng béo bất ngờ bị báo chí Hàn Quốc phanh phui việc lén lút đi diễn trong thời gian tại ngũ. Việc này đã biến Psy trở thành tâm điểm "ném đá" của công chúng, thậm chí nhiều người còn kêu gọi tẩy chay anh chàng. Cũng chính vì lí do này nên Psy đã phải nhập ngũ thêm một lần nữa vào năm 2007, chỉ một thời gian ngắn sau khi phát hành album thứ 4 Ssajib.

Psy: Từ chàng béo xấu xí bị cả nước tẩy chay đến đại gia giàu nhất Kpop - Ảnh 4.

Ssajib được phát hành năm 2006, trước khi Psy nhập ngũ lần 2 (Ảnh: internet)

Vụt sáng thành sao hạng A với "ca khúc toàn cầu" Gangnam Style

Sau khi xuất ngũ, vì không đủ chi phí để phát hành các sản phẩm độc lập nên Psy đã quyết định đầu quân về YG Ent - công ty của người bạn thân Yang Hyun Suk vào năm 2010. 

Đây cũng chính là giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp của nam ca sĩ, được đánh dấu bằng bản hit tỉ view Gangnam Style phát hành hồi 2012. 

Sau khi ra mắt, ca khúc đã vươn lên chiếm giữ mọi vị trí trên các bảng xếp hạng lớn nhỏ một cách ngoạn mục và đưa Psy trở thành "ông hoàng YouTube" không có đối thủ. Tính đến thời điểm này, sau hơn 7 năm phát hành, Gangnam Style vẫn tiếp tục chứng tỏ vị thế của một "bản hit toàn cầu" với hơn 3 tỉ view thu về.

Vũ điệu "nhảy ngựa" nổi tiếng của Gangnam Style

Thành công ngoài dự kiến của Gangnam Style được ví như một cơn đại địa chấn chưa từng có trong lịch sử phát triển của Kpop, góp phần đưa làn sóng Hanlyu vươn ra toàn thế giới. 

Có thể nói, thắng lợi này chính là kết tinh của quá trình 10 năm theo đuổi hình tượng lập dị không biết mệt mỏi của chàng béo Psy. Mặt khác, đây cũng được xem là một bức rào chắn khó vượt qua, là thách thức cực lớn cho những sản phẩm tiếp theo của Psy nói riêng và cả nền âm nhạc Hàn Quốc nói chung.

Psy: Từ chàng béo xấu xí bị cả nước tẩy chay đến đại gia giàu nhất Kpop - Ảnh 6.

Thành công của Gangnam Style được coi là "vô tiền khoáng hậu" của Kpop (Ảnh: internet)

Không chôn chân ở đỉnh vinh quang, Psy tiếp tục hành trình âm nhạc của mình bằng việc lao vào sáng tác. Vây quanh chàng béo khi ấy là hàng tỉ tỉ những câu hỏi về dự định tương lai, về cách mà anh sẽ dùng để bước qua những thắng lợi ngọt ngào trước đó. 

Và thế là khi làn sóng Gangnam Style còn chưa hạ nhiệt, Psy quyết định nổ thêm một phát súng nữa, lấy mục tiêu tấn công vào thị trường quốc tế với Gentlement (2013). Đáng tiếc, phần gia điệu vui nhộn cùng vũ đạo đáng yêu của ca khúc này vẫn chưa thể vượt qua được cái bóng của bài hát trước. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng Gentlement chính là bước lùi lớn nhất trong sự nghiệp của Psy, khi kẻ điên quay lại đúng với bản ngã của mình hơn chục năm về trước. Những cảnh quay có phần quá lố trong MV này đã khiến Psy thêm một lần nữa bị quốc dân lên án dữ dội.

Gentlement chưa thể vượt qua cái bóng quá lớn của bản hit trước đó

Trong vòng 4 năm sau đó (2013-2018), Psy liên tiếp phát hành loạt sản phâm âm nhạc mới gồm đĩa đơn Hangover, album Chiljip Psy-da và 4X2 = 8 song chừng đó vẫn là chưa đủ để bứt ra khỏi vùng phủ sóng của bản hit đình đám hồi năm 2012. Sau khi hết hạn hợp đồng vào cuối năm ngoái, Psy đã quyết định rời YG để phát triển sự nghiệp của riêng mình.

Psy: Từ chàng béo xấu xí bị cả nước tẩy chay đến đại gia giàu nhất Kpop - Ảnh 8.

Những sản phẩm âm nhạc của Psy từ 2013 – 2018 không thành công như mong đợi (Ảnh: internet)

"Đại gia" dẫn đầu ngành giải trí với khối tài sản trị giá hàng chục triệu đô

Theo số liệu được báo chí Hàn Quốc cung cấp cuối năm 2018, Psy đã xuất sắc vượt mặt những cái tên nổi tiếng như Siwon, Gdragon, Bi Rain, IU… để trở thành người giàu nhất làng giải trí. 

Bên cạnh lợi thế xuất thân giàu có, thành công của bản hit đình đám Gangnam Style đã giúp chàng ca sĩ thu về nguồn lợi nhuận khủng, nâng tổng giá trị tài sản mà anh sở hữu vượt qua con số 45 triệu USD. Trong những năm gần đây, dù không hoạt động nhiều nhưng số tiền mà Psy thu được từ bản quyền các ca khúc vẫn là một con số lớn không tưởng.

Psy: Từ chàng béo xấu xí bị cả nước tẩy chay đến đại gia giàu nhất Kpop - Ảnh 9.

Khối tài sản của Psy ước tính vượt mức 45 triệu USD (Ảnh: internet)

Sau khi rời YG, đại gia Psy đã thành lập công ty giải trí riêng có tên P-Nation với mục tiêu tạo ra những ngôi sao nổi tiếng toàn cầu. Ngay sau đó, Psy đã chiêu mộ thành công "chị đại" Jessi cùng cặp đôi HyunA - Edawn. Tuy chưa có bất cứ kế hoạch cụ thể nào được đưa ra song công chúng hiện đang rất mong ngóng và dõi theo từng động tĩnh của P-Nation.

Psy: Từ chàng béo xấu xí bị cả nước tẩy chay đến đại gia giàu nhất Kpop - Ảnh 10.

Psy thành lập P-Nation sau khi rời YG Ent (Ảnh: internet)

Những ngày gần đây, Psy bất ngờ bị đài truyền hình KBS tố có mặt tại bữa tiệc thác loạn cùng người bạn thân Yang Hyun Suk và các đại gia nước ngoài khác. Tuy nhiên, nam ca sĩ đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận thông tin nói trên. Psy cho biết, anh chỉ đến đó theo lời mời của một người quen và rời đi sau khi ăn tối. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Psy: Từ chàng béo xấu xí bị cả nước tẩy chay đến đại gia giàu nhất Kpop - Ảnh 11.

Psy phủ nhận tố cáo của KBS về việc có mặt trong bữa tiệc thác loạn cùng Yang Hyun Suk (Ảnh: internet)

Tag:
chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.