Quốc vương Thái Lan - vị vua mê nghệ thuật, thích thể thao

Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej sinh thời là người yêu thích nhạc jazz, biết chơi saxophone và từng giành huy chương vàng bộ môn đua thuyền buồm quốc tế.
quoc vuong thai lan vi vua me nghe thuat thich the thao Người dân Thái Lan chờ đón di hài nhà vua
quoc vuong thai lan vi vua me nghe thuat thich the thao Hoàng hậu tiết lộ cuộc gặp đầu tiên với nhà vua Thái Lan
quoc vuong thai lan vi vua me nghe thuat thich the thao
Quốc vương Thái Lan trong một bức ảnh chụp năm 1995. Ông có niềm đam mê đặc biệt với nhiếp ảnh, bắt đầu nhen nhóm khi được tặng chiếc máy đầu tiên vào năm 1934. Ảnh: Getty Images
quoc vuong thai lan vi vua me nghe thuat thich the thao

Người Thái rất quen thuộc với hình ảnh nhà vua xuất hiện cùng máy ảnh. Trong ảnh, vua Bhumibol ngồi trên xe lăn khi rời bệnh viện Siriraj, Bangkok, sau ca phẫu thuật cột sống thành công hồi tháng 4/2006. Ảnh: AFP

quoc vuong thai lan vi vua me nghe thuat thich the thao
Nhà vua Bhumibol và thái tử Vajirlongkorn cùng chơi saxophone vào tháng 1/21965. Ông bắt đầu theo học nhạc và nhiều loại nhạc cụ từ lúc còn nhỏ. Năng khiếu âm nhạc và niềm đam mê nghệ thuật của Bhumibol được cho là thừa hưởng từ vua cha. Ảnh: Getty Images
quoc vuong thai lan vi vua me nghe thuat thich the thao
Quốc vương Bhumibol Adulyadej cùng 6 người bạn lập ra nhóm nhạc với các cuộc gặp mặt thường xuyên tại biệt thự của gia đình tại Lausanne và chơi liên tục trong nhiều giờ, nhưng không bao giờ bị hàng xóm than phiền, ấn phẩm đặc biệt về nhà vua của Chiangmaimail cho biết. Ảnh: Chiangmaimail
quoc vuong thai lan vi vua me nghe thuat thich the thao
Bên cạnh saxophone, nhà vua còn chơi được kèn clarinet và có khả năng soạn nhạc. Ông bắt đầu sáng tác năm 18 tuổi. Anh trai Ananda Mahidol là người luôn khuyến khích và là nguồn cảm hứng cho các tác phẩm của vua Bhumibol. Sáng tác đầu tiên trong tổng số 48 tác phẩm của nhà vua có tên "Candlelight Blue" song chưa từng được công bố. Ảnh: Chiangmaimail
quoc vuong thai lan vi vua me nghe thuat thich the thao
Quốc vương Thái Lan rất đam mê dòng nhạc jazz. Trong ảnh, vua Bhumibol Adulyadej (ngoài cùng bên phải) chơi saxophone cùng huyền thoại nhạc jazz Benny Goodman (ngoài cùng bên trái) và ban nhạc của ông vào ngày 5/7/1960 tại Manhattan, Mỹ. Ảnh: AP
quoc vuong thai lan vi vua me nghe thuat thich the thao

Quốc vương Bhumibol từng giành huy chương vàng môn đua thuyền tại giải thể thao Đông Nam Á vào ngày 16/12/1967, nay được chọn làm ngày hội thể thao quốc gia của Thái Lan. Ảnh: Chiangmaimail

quoc vuong thai lan vi vua me nghe thuat thich the thao
Nhà vua cũng từng bốn lần rước đuốc cho lễ khai mạc Đại hội thể thao châu Á được tổ chức 4 năm một lần. Lần cuối cùng, quốc vương rước đuốc tại Bangkok năm 1998, chỉ một ngày trước sinh nhật lần thứ 71. Hình ảnh nhà vua đam mê thể thao đã truyền cảm hứng cho rất nhiều thế hệ vận động viên nước Thái. Ảnh: Chiangmaimail
quoc vuong thai lan vi vua me nghe thuat thich the thao
Khúc côn cầu trên băng cũng là một môn thể thao được nhà vua yêu thích. Không chỉ đam mê thể thao, nhiếp ảnh và âm nhạc, quốc vương Thái Lan còn yêu thích hội họa. Ông còn là một dịch giả và nhà văn.
quoc vuong thai lan vi vua me nghe thuat thich the thao
Quốc vương Bhumibol Adulyadej, vị vua được người dân Thái Lan hết mực kính yêu và tôn sùng, băng hà hôm 13/10 tại bệnh viện Siriraj , thủ đô Bangkok, hưởng thọ 88 tuổi. Thông tin quốc vương qua đời khiến hàng triệu người Thái bật khóc. Các kênh truyền thông trong nước của Thái Lan đã chuyển hình ảnh và video sang dạng đơn sắc và chiếu những đoạn phim về nhà vua trong suốt 70 năm trị vì. Ảnh: CNN
chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.