Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: Rất khó tìm được F0 vì Đà Nẵng đã trải qua 4-5 chu kì lây nhiễm

GS.TS Nguyễn Thanh Long nhận định dịch bệnh ở Đà Nẵng đến nay tương đối phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng. Sẽ rất khó để tìm ra được F0 vì Đà Nẵng đã trải qua 4-5 chu kì lây nhiễm.

Sáng nay (1/8), hội nghị trực tuyến nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ sở khám chữa bệnh trong công tác tiếp nhân, quản lí, điều trị Covid-19 đã diễn ra, được kết nối từ Bộ Y tế đến 700 điểm cầu cơ sở y tế trên cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, diễn biến dịch bệnh ở Đà Nẵng đến nay tương đối phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng, theo Sức khoẻ & Đời sống.

Theo Bộ trưởng, ngành y tế xác định tâm dịch của Đà Nẵng là ở cụm 3 bệnh viện, bao gồm Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh Viện C và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Đà Nẵng, đặc biệt nhiều bệnh nhân trong số đó là bệnh nhân đang điều trị các bệnh lí nền nặng khác (như cấp cứu hồi sức tích cực, tim mạch hay thận nhân tạo).

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế: Đà Nẵng đã trải qua 4-5 chu kì lây nhiễm nên việc truy tìm F0 rất khó khăn - Ảnh 1.

GS.TS Nguyễn Thanh Long - Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế trong hội nghị (Ảnh: Bộ Y tế)

Còn một số trường hợp liên qian đến cộng đồng, hiện đang khẩn trương truy vết nhưng chưa tìm được nguồn lây.

Quyền Bộ trưởng cho biết, Đà Nẵng đã trải qua 4-5 chu kì lây nhiễm nên việc truy tìm F0 là rất khó khăn. Tuy nhiên, Bộ Y tế đã cử những đoàn tinh nhuệ nhất, có kinh nghiệm chuyên môn cao nhất trên mọi lĩnh vực từ điều trị, xét nghiệm, truy vết, điều tra dịch tễ, truyền nhiễm... vào Đà Nẵng. 

Đồng thời, các bệnh viện liên tục cử các cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm ở Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM... đến tăng cường hỗ trợ thêm cho Đà Nẵng.

Đặc biệt, Bộ Y tế đã thành lập Bộ Chỉ huy tiền phương của Bộ tại Đà Nẵng phục vụ công tác chống dịch để kịp thời xử lí mọi tình huống ngay tại chỗ trong công tác phòng chống dịch của Đà Nẵng.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.