Quyết định đuổi việc 3 năm với cô giáo phạt học sinh uống nước giẻ lau bảng có hiệu lực ngay hôm nay

Chủ tịch UBND huyện An Dương xác nhận, chiều 5/4, BGH Trường Tiểu học An Đồng đã quyết định chấm dứt hợp đồng với cô giáo phạt học sinh súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng.
quyet dinh duoi viec 3 nam voi co giao phat hoc sinh uong nuoc gie lau bang co hieu luc ngay hom nay Cô giáo bắt học sinh súc miệng bằng nước vắt giẻ lau bảng sẽ bị đình chỉ công tác 3 năm
quyet dinh duoi viec 3 nam voi co giao phat hoc sinh uong nuoc gie lau bang co hieu luc ngay hom nay Bộ GD&ĐT: Bắt học sinh súc miệng bằng nước giặt giẻ lau là vi phạm đạo đức hết sức nghiêm trọng
quyet dinh duoi viec 3 nam voi co giao phat hoc sinh uong nuoc gie lau bang co hieu luc ngay hom nay Bé gái lớp 3 bị phạt uống nước vắt giẻ lau bảng: 'Cô giáo đếm 1, 2, 3 rồi bảo có uống không'
quyet dinh duoi viec 3 nam voi co giao phat hoc sinh uong nuoc gie lau bang co hieu luc ngay hom nay Xem xét chấm dứt hợp đồng, thậm chí cho ra khỏi ngành với cô giáo bắt học sinh uống 'nước giẻ lau bảng'

Liên quan đến sự việc, cô giáo Nguyễn Thị Minh H. (SN 1993) - Giáo viên chủ nhiệm lớp 3A5 Trường Tiểu học An Đồng (An Dương, Hải Phòng) đã phạt cháu Phạm Phương Anh do nói chuyện riêng trong lớp bằng cách yêu cầu em này súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng đã khiến dư luận bức xúc.

quyet dinh duoi viec 3 nam voi co giao phat hoc sinh uong nuoc gie lau bang co hieu luc ngay hom nay
Trường Tiểu học An Đồng - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Internet.

Trao đổi với chúng tôi tối 5/4, ông Lê Anh Quân - Chủ tịch UBND huyện An Dương thông tin: "Hôm nay, đại diện Phòng GD&ĐT, UBND huyện, đoàn công tác của Sở GD&ĐT đã có mặt tại Trường Tiểu học An Đồng để xác minh và giải quyết sự việc của cô giáo H.

Chiều nay, BGH nhà trường đã họp hội đồng kỷ luật và thống nhất quyết định chấm dứt hợp đồng với cô giáo Nguyễn Thị Minh H. do vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo khi bắt học sinh súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng".

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với cô H. có hiệu lực kể từ ngày 5/4.

Vị Chủ tịch huyện An Dương cho biết, dù rất đau lòng nhưng tất cả đều phải xử lý theo quy định, ai sai đến đâu cần phải xử lý đến đó.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT thành phố cũng như Bộ GD&ĐT đã có chỉ đạo bằng văn bản quyết liệt để chấn chỉnh lại việc này nhằm tránh các sự vụ tương tự. Sắp tới, huyện sẽ tiến hành họp toàn bộ lãnh đạo các trường trên đại bàn để rút kinh nghiệm về tác phong, đạo đức nhà giáo.

Được biết, cô Nguyễn Thị Minh H. là giáo viên hợp đồng bắt đầu đi dạy tại trường từ tháng 8/2017 đến nay. Ngày 4/4, nhà trường cũng đã họp hội đồng sư phạm với sự có mặt của đại diện BGH, hội phụ huynh, gia đình cháu Phương Anh và cá nhân cô H. Tại đây, cô H. đã thành khẩn nhận lỗi và xin chấp nhận mọi hình thức kỷ luật. Đồng thời, cô H. mong được gia đình cháu Phương Anh tha thứ cho lỗi lầm lần này.

Bà Trần Thị Ngọc Bảo - Hiệu trưởng nhà trường cho hay, sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh cháu Phương Anh, cô H. tỏ ra rất hoang mang và không nghĩ sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Tuy nhiên, nhà trường vẫn phải xử lý theo quy định vì cô H. đã vi phạm đạo đức nhà giáo.

Trao đổi trước đó với chúng tôi trưa 5/4, ông Nguyễn Xuân Trường cho biết, đơn vị này đã lập tức vào cuộc chỉ đạo xử lý vụ việc sau khi nhận được văn bản của Bộ GD&ĐT. Sự việc này sẽ được báo cáo lên Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục trong sáng mai, 6/4.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

quyet dinh duoi viec 3 nam voi co giao phat hoc sinh uong nuoc gie lau bang co hieu luc ngay hom nay Cô giáo bắt học sinh súc miệng bằng nước vắt giẻ lau bảng sẽ bị đình chỉ công tác 3 năm

Theo BGH Trường Tiểu học An Đồng (An Dương, Hải Phòng), cô giáo Nguyễn Thị Minh H. bắt học sinh súc miệng bằng nước vắt ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.