Remdesivir - thuốc đã được Mỹ phê duyệt điều trị Covid-19, sẽ được sản xuất cho cộng đồng hay vì lợi nhuận?

Remdesivir, loại thuốc được Mỹ phê duyệt để điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong trường hợp khẩn cấp, đang là tâm điểm của sự bàn tán về việc liệu nó có được sản xuất vì mục tiêu cộng đồng trên toàn thế giới, hay lợi nhuận là số một.
Remdesivir sẽ được sản xuất cho cộng đồng hay vì mục tiêu lợi nhuận? - Ảnh 1.

Một ống thuốc Remolaivir trị Ebola được minh họa trong một cuộc họp báo tại Bệnh viện Đại học Eppendorf (UKE) ở Hamburg, Đức, ngày 8/4, khi dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng. (Ảnh: Ulrich Perrey/Reuters).

Hãng dược phẩm Gilead Science Inc. đang phải đối mặt với một vấn đề nan giải về lợi nhuận thu được là bao nhiêu từ thuốc điều trị Remolaivir - được chứng minh là có hiệu quả trong việc điều trị Covid-19.

Là một công ty dược phẩm sinh học của Mỹ, được thành lập vào năm 1987, Gilead chuyên nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các loại thuốc. Công ty tập trung chủ yếu vào các loại thuốc chống virus được sử dụng trong điều trị HIV, viêm gan B, viêm gan C và cúm, bao gồm cả Harvestoni và Sovaldi. Hãng dược phẩm này đã gây dựng được tiếng tăm của mình cách đây chưa đầy một thập kỉ khi họ đưa ra một phương pháp điều trị chủ yếu chữa cho người bị bệnh viêm gan C với mức giá 1.000 USD/viên.

Sau những lùm xùm về chi phí thuốc Sovaldi năm 2013, Gilead đang được thế giới chú ý trở lại, trước thông tin thuốc Remdesivir kháng virus của hãng giúp làm giảm thời gian nằm viện cho bệnh nhân mắc Covid-19. Cơ quan quản lí thuốc và thực phẩm Mỹ (FDA) cũng đã cấp phép cho việc sử dụng rộng rãi để điều trị khẩn cấp.

Các nhà phân tích Phố Wall cho biết Remdesivir có thể tạo ra hơn 750 triệu USD về doanh số bán hàng trên toàn thế giới trong năm tới và 1,1 tỉ USD vào năm 2022, nếu đại dịch vẫn tiếp tục lây lan. Nhưng theo các chuyên gia tư vấn ngành công nghiệp dược phẩm và các nhà quản lí nhiệm kì trước, Gilead cũng như các nhà sản xuất thuốc khác sẽ cần phải tránh việc lợi dụng cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu để mưu cầu lợi nhuận.

Ed Schoonveld, một chuyên gia về giá thuốc tại Công ty tư vấn ZS Associates, cho biết: "Đây là một cơ hội béo bở đối với các hãng sản xuất thuốc. Giá thuốc hiện đang là một vấn đề tiêu cực khá nhạy cảm đang được nhiều người quan tâm".

Trước những thông tin như vậy, hãng dược phẩm này cũng đang hành động cẩn trọng. Họ quyên góp ủng hộ đủ Remdesivir cho ít nhất 140.000 bệnh nhân để chính phủ Mỹ phân phối tới các bệnh viện trên toàn quốc.

Trong cuộc họp với Tổng thống Donald Trump vào thứ Sáu, Giám đốc điều hành Gilead, Daniel O’Day, đã cam kết sẽ đưa loại thuốc này cho những người có nhu cầu. Gilead cũng đặt mục tiêu gia tăng sản xuất trên toàn thế giới để cung cấp cho hơn một triệu bệnh nhân mắc Covid-19 vào cuối năm nay, tăng lên vài triệu vào năm 2021, nếu cần. Tuy nhiên, công ty không tiết lộ kế hoạch về giá cả của thuốc.

O’Day đã phát biểu trong một cuộc hội nghị có đầy đủ các nhà đầu tư: "Tôi nghĩ rằng điều này chắc chắn sẽ giúp ích cho danh tiếng của ngành công nghiệp này. Tôi không có ý cho rằng sẽ không có tiêu điểm và áp lực về giá thuốc... nhưng vấn đề này sẽ được xử lí ngay lập tức theo cách mà chúng ta có thể đánh giá cao sự đổi mới mà ngành công nghiệp mang lại".

Gilead hôm thứ ba cho biết họ đã thương lượng với các nhà sản xuất hóa chất và dược phẩm để sản xuất Remdesivir cho châu Âu, châu Á và các nước đang phát triển trong ít nhất là năm 2022. Công ty cho biết họ đang đàm phán giấy phép tự nguyện với các nhà sản xuất dược phẩm chung ở Ấn Độ và Pakistan, những quốc gia này sẽ sản xuất thuốc Remdesivir với chi phí thấp hơn cho các nước đang phát triển.

chọn
Đường Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển qua huyện Nam Trực sau 16 tháng thi công
Tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển đang xây dựng qua huyện Nam Trực thuộc địa bàn các xã Nam Cường, Hồng Quang, Nam Hùng, Nam Hoa, Nam Hồng và Nam Thanh.