Sống 104 năm trong sạch, bà lão chỉ mong một lần được cảnh sát 'sờ gáy'

Một cụ bà 104 tuổi đã liệt kê một danh sách những việc cần làm trước khi qua đời và mong muốn một lần bị cảnh sát bắt giữ và lần này cảnh sát đã giúp bà toại nguyện.

Cụ bà Anne Brokenbrow 104 tuổi - người chưa bao giờ phạm luật đã nở nụ cười mãn nguyện khi được các sĩ quan cảnh sát tới còng tay và "áp tải" bà vào xe cảnh sát đã chờ sẵn ngoài cửa.

Bà Anne viết trong danh sách những việc cần phải làm trước khi chết, trong đó là "Mong muốn của tôi là ... bị bắt. Tôi đã 104 tuổi và tôi chưa bao giờ vi phạm luật pháp".

Biết được mong muốn đó, PC Stephen Harding và đồng nghiệp của mình là PCSO Kelly Foyle, hai sĩ quan cảnh sát đã giúp bà thực hiện mong muốn, dù đây chỉ là một cuộc bắt giữ "giả vờ".

Anne nói: "Tôi đã có một ngày hạnh phúc, thật thú vị. Không có gì giống như vậy xảy ra với tôi trước đây. Họ đã còng tay vào, tôi đã có thật nhiều kỉ niệm".

"Cảm giác như thế nào khi là tội phạm? Chà, nó sẽ khiến tôi cẩn thận hơn nhiều về những gì tôi nói và làm. Nhưng cảnh sát đã đối đãi rất tốt và thân thiện với tôi".

Sống 104 năm trong sạch, bà lão chỉ mong một lần được cảnh sát sờ gáy - Ảnh 1.

Trung tâm dưỡng lão - nơi mà bà Anne đang được chăm sóc đã mô tả ngày đó là "phép màu", viết trên Facebook: "Anne có ước muốn được bắt giữ ở tuổi 104, bà là một công dân tốt! Đó là điều mà bà ấy luôn muốn được trải nghiệm trước khi qua đời".

Anne đã ở trung tâm dưỡng lão được 10 tháng và thường xuyên được cháu gái Sasha đến thăm.

PCSO Kelly Foyle nói: "Đồng nghiệp PC Stephen Harding của tôi đã còng tay bà ấy, theo như tôi biết Anne là người già nhất mà anh ấy bắt giữ ... Anne đang cười và tôi cảm thấy dường như Anne đã có một khoảng thời gian tuyệt vời trong đời".

"Tất cả điều này bắt đầu khi tôi nhận được một email cho tổ chức từ thiện. Chúng tôi là một phần của đội ngũ kiểm soát khu phố và đây là lời yêu cầu bất thường nhất mà chúng tôi từng có".

"Tôi nhận được email và tôi nghĩ, Wow, thật là một điều tuyệt vời để ước", viên cảnh sát này cho biết thêm.

"Trong email giải thích rằng Anne chưa bao giờ gặp rắc rối với luật pháp, bà ấy đã 104 tuổi và muốn được trải nghiệm cảm giác bị bắt giữ, vì vậy tôi đã gửi email với nội dung rất vui khi có thể thực hiển được điều mong muốn đó", Kelly Foyle lại quá trình đáp ứng ước nguyện của cụ bà.

"Anne muốn bị còng tay nên chúng tôi rất nhẹ nhàng áp còng tay và hộ tống bà xuống xe cảnh sát".

Rob Cole nói thêm: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi bắt giữ người già tại trung tâm dưỡng lão. Anne đã rất ngạc nhiên khi thấy chúng tôi và chiếc còng đang xuất hiện, bà đã nở một nụ cười đầy mãn nguyện".

Bên trong bướu lạc đà chứa gì để chúng có thể tồn tại 1 tuần không cần nướcBên trong bướu lạc đà chứa gì để chúng có thể tồn tại 1 tuần không cần nước Những ảo thuật gia xuất sắc nhất lịch sử nhân loạiNhững ảo thuật gia xuất sắc nhất lịch sử nhân loại Chó nuôi trong nhà cắn chết cô gái 19 tuổi đang lên cơn động kinhChó nuôi trong nhà cắn chết cô gái 19 tuổi đang lên cơn động kinh
chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.