Những món ăn kì dị được bày bán công khai trên thế giới

Trên thế giới có rất nhiều món ăn kì lạ mà chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy một vài trong số đó hết súc kinh dị, nhưng chúng lại được bày bán công khai và rất dễ dàng để mua chúng.

A-Ping (Nhện lông rán)

Người ta cho rằng món nhện lông rán trở thành một món ăn phổ biến trong những năm 1960, khi Khmer Đỏ đang hoành hành và tàn phá ở Campuchia. 

Trong thời gian này, do sự thiếu hụt nghiêm trọng về thực phẩm người ta đã phải bắt đầu sáng tạo những món ăn để tồn tại, và đó là cách A-Ping được ra đời.

Những món ăn kì dị được bày bán công khai trên thế giới - Ảnh 1.

Ngày nay, A-Ping là một món ăn đường phố phổ biến tại Campuchia. Công thức của A-Ping hết sức đơn giản, những con nhện lông được thả vào hỗn hợp bột ngọt, đường và muối. Sau đó, những con nhện lông này được chiên trong dầu tỏi cho đến khi giòn.

Hương vị của A-Ping đã được nhiều người mô tả là khá nhạt nhẽo, nhưng lớp vỏ bên ngoài lại cực kì giòn.

Món haghi

Đây là một món ăn truyền thống của Scotland, haggis về bản chất thì nó là một loại xúc xích nhưng thành phần của nó lại không giống như những loại xúc xích thông thường. 

Những món ăn kì dị được bày bán công khai trên thế giới - Ảnh 2.

Chúng được làm từ phổi, tim và gan của cừu, sau đó được trộn cùng với bột yến mạch và thịt bò. Nhưng đó không phải là tất cả! Hỗn hợp này sau đó được bọc trong dạ dày cừu và sau đó đun sôi.

Món ăn này thường được cùng kèm với một ly rượu whisky, và cho một ít bánh mì nướng.

Mắt cá ngừ

Bạn có thể tìm thấy nhãn cầu cá ngừ dễ dàng tại bất kỳ cửa hàng tạp hóa nào ở Trung Quốc hoặc Nhật Bản.

Những món ăn kì dị được bày bán công khai trên thế giới - Ảnh 3.

Đây là một trong những món có cách nấu ăn kỳ dị nhất, người ta tách mắt cá ra, giữ nguyên nhãn cầu và lớp mỡ bao quanh, đem đun sôi nó một chút, ăn kèm với nước sốt và tỏi.

Trứng thiên niên kỷ

Món trứng đến từ Trung Quốc này được chế biến bằng cách bảo quản trứng trong một hỗn hợp tro, muối, vôi, trấu và đất sét trong vài tuần hoặc thậm chí hàng tháng. Chúng ta có thể tưởng tượng được mùi của nó khủng khiếp đến nhường nào.

Những món ăn kì dị được bày bán công khai trên thế giới - Ảnh 4.

Hakari

Hakari là món ăn dân tộc của Iceland và gồm có thịt cá mập lên men đã được treo khô trong 4-5 tháng.

Đây là một món ăn tương đối nguy hiểm, vì cá mập không có thận hay đường tiết niệu nên các chất độc hại được lọc bỏ qua da của chúng.

Những món ăn kì dị được bày bán công khai trên thế giới - Ảnh 5.

Những động vật mà chẳng ai nghĩ chúng đã tồn tại trên thế giớiNhững động vật mà chẳng ai nghĩ chúng đã tồn tại trên thế giới Những vận động viên lớn tuổi nhất thế giới tham gia Thế vận hội OlympicNhững vận động viên lớn tuổi nhất thế giới tham gia Thế vận hội Olympic Những vận động viên sở hữu body "khủng" nhất thế giớiNhững vận động viên sở hữu body 'khủng' nhất thế giới



chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.