Sự nghiệp huy hoàng của Jung Joon Young trước khi vướng bê bối phát tán clip 'nhạy cảm'

Jung Joon Young – huyền thoại K-Pop một thời chính thức viết tâm thư thừa nhận hành vi quay và phát tán clip "nhạy cảm" trong nhóm chat "đen" với Seungri. Nghệ sĩ tài năng trong tim hàng triệu người hâm mộ xứ kim chi và fan quốc tế nay đã đến lúc chấm dứt sự nghiệp.

Bên cạnh Seungri, Jung Joon Young là cái tên được công chúng nhắc đến nhiều trong vụ bê bối tình dục gây chấn động xứ Hàn những ngày qua. 

Jung Joon Young bị tố là người thực hiện hành vi quay và phát tán clip nhạy cảm trong nhóm chat "đen" với Seungri. Mới đây, nam ca sĩ họ Jung đã lên tiếng thừa nhận và viết tâm thư rút lui khỏi làng giải trí, chấm dứt sự nghiệp hoạt động nghệ thuật. 

Nhìn lại 11 năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, phim ảnh đầy thành công của Jung Joon Young người hâm mộ không khỏi bàng hoàng và thất vọng trước vụ bê bối phát tán clip sex đang rầm rộ mấy ngày qua. Chàng trai tài năng, đam mê cháy bỏng với nhạc Rock, dành cả thanh xuân để cống hiến cho nghệ thuật giờ đây phải lên tiếng thông báo giải nghệ trong sự bẽ bàng, hổ thẹn trước những hành động thiếu văn hóa đối với phụ nữ.

Hiện SBS, các đơn vị truyền thông lớn và cảnh sát của Hàn Quốc đang tìm thêm bằng chứng phạm tội của Jung Joon Young cùng những người bạn nghệ sĩ trong groupchat tình dục đồi trụy. Theo diễn biến mới nhất, cuộc hội thoại nghi ngờ có liên quan đến hành vi hiếp dâm đã được tìm thấy trong groupchat này. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra và dự sẽ tung ra nhiều chi tiết mới rúng động hơn.

Sự nghiệp huy hoàng của Jung Joon Young trước khi vướng bê bối phát tán clip nhạy cảm - Ảnh 1.

Jung Joon Young sinh ngày 21 tháng 2 năm 1989 tại Hàn Quốc, trong một gia đình gia giáo có bố là doanh nhân quốc tế. Bản thân Jung Joon Young là người thông minh, thông thạo hai ngoại ngữ Anh và Trung. Anh cũng được đào tạo chuyên sâu về Violon và Piano, đồng thời đạt đai đen cấp bốn môn võ Taekwondo.

Năm 17 tuổi anh nhận ra niềm đam mê dành cho nhạc Rock, sau nhiều lần thành lập nhóm nhạc tư nhân nhưng đều thất bại, vào năm 2008 anh quyết định tham gia chương trình Superstar K4 và bắt đầu sự nghiệp huy hoàng.

Các bài hát mang phong cách nhạc Rock được thể hiện trong Superstar K4 như "먼 LES (Trở thành bụi)", "매일 매일" ( Chờ đợi mỗi ngày), " Bed of Roses" và "Outsider" đã giúp Jung Joon Young trở thành cái tên mới thu hút khán giả yêu thích nhạc Rock. Dù dừng chân ở top 6 của Superstar K4 nhưng Jung Joon Young đã bước đầu trở thành hiện tượng âm nhạc mới được ưa thích tại Hàn Quốc thời điểm đó.

Tiếp nối thành công từ Superstar K4, Jung Joon Young được mời tham gia các buổi hòa nhạc, chương trình truyền hình, radio và là gương mặt quảng cáo cho nhiều nhãn hàng thời trang, xe hơi. Các chương trình với lượng người xem cao như We got married, 2 days and 1 night, I can see your voice, … đưa Jung Joon Young đến gần hơn với khán giả.

Vào ngày 21 tháng 5, Jung đã ký hợp đồng với CJ E & M sau khi nhận được lời đề nghị từ nhiều công ty giải trí. Sau khi ký hợp đồng với CJ E & M, Jung đã phát hành đĩa đơn đầu tay "Spotless Mind " với hai phiên bản video âm nhạc được phát hành: phiên bản N và phiên bản S vào ngày 1 tháng 10. Chỉ một giờ sau khi phát hành, "Spotless Mind" đã giành được số một trên Mnet, Bugs và Soribada.

Jung đã giành được giải thưởng Nam nghệ sĩ solo mới cho nghệ sĩ nhạc Rock và Ca khúc Karaoke nổi tiếng nhất trong năm cho "먼 LES (Trở thành Bụi)" tại Giải thưởng K-Pop thứ 3 của Gaon chart. Anh cũng giành được giải Ngôi sao của năm tại MBC Entertainment Awards .

Vào năm 2014, nhờ sự xuất hiện trên KBS2 's 2 Days & 1 Night season 3 , Jung Joon Young đã giành được Giải thưởng giải trí hàng đầu trong một chương trình tạp kĩ tại Giải thưởng Giải trí KBS.

Năm 2015, Jung Joon Young đã ra mắt màn ảnh rộng thông qua một bộ phim hài lãng mạn nhẹ nhàng "Tình yêu dự báo" , được phát hành vào ngày 15 tháng 1.Jung tiếp theo đóng vai chính trong "The Lover" - bộ phim truyền hình 19+ do Mnet phát sóng , vào vai một nhạc sĩ vô danh vừa sống và hẹn hò với một phụ nữ hơn anh 12 tuổi .Sau đó, anh có một vai khách mời trong tập 10 của bộ phim truyền hình The Producers , với vai Roy Kim là một người chống fan.

Sự nghiệp của Jung Joon Young tiếp tục thăng hoa từ năm 2016 đến năm 2018 với album đơn Sympathy cùng các ca khúc chủ đề như Me and you và đĩa đơn mang tự đề "Vị hôn thê", các sản phẩm âm nhạc này đều thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ Hàn Quốc và Trung Quốc.

Có thông báo rằng Jung đã được mời tham gia các bài hát chủ đề cho FIFA World Cup 2018 ở Nga. Jung sẽ hát bài hát thứ ba có tựa đề, Hifive Republic of Korea trong album có tên, We, The Reds.

YG đuổi cổ Seungri, xin lỗi công chúng vì quản lý nghệ sĩ yếu kémYG đuổi cổ Seungri, xin lỗi công chúng vì quản lý nghệ sĩ yếu kém Vướng scandal, Seungri mất tất cả, tại sao Phạm Anh Khoa vẫn trở lại?Vướng scandal, Seungri mất tất cả, tại sao Phạm Anh Khoa vẫn trở lại? Thêm sao Hàn giải nghệ, vụ bê bối Seungri mở rộngThêm sao Hàn giải nghệ, vụ bê bối Seungri mở rộng
chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Fecon: Mục tiêu lãi 2.000 tỷ đến 2029, phát triển loạt bất động sản gần 2 tỷ USD
Định hướng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2024 - 2029, Fecon đặt mục tiêu lãi sau thuế 5 năm lần lượt 60 - 144 - 307 - 343 - 508 - 684 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD.