Sự thay đổi 'chóng mặt' của dàn diễn viên Tuyết nhiệt đới sau 13 năm

Sau 13 năm phát sóng, dàn diễn viên phim Tuyết nhiệt đới hiện tại đều thành công và vẫn luôn được khán giả nhớ đến dù không còn thường xuyên xuất hiện.

Năm 2006, bộ phim Tuyết nhiệt đới của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng "gây sốt" khung giờ vàng bởi câu chuyện tình lãng mạn, ngọt ngào và gần gũi với cuộc sống đời thường của khán giả.

Bên cạnh đó, bộ phim còn quy tụ dàn diễn viên trẻ, nhan sắc đẹp như: Anh Thư, Thanh Hằng, Lương Mạnh Hải,… Tính đến hiện tại đã gần 13 năm bộ phim phát sóng, cuộc sống hiện tại của dàn diễn viên ngày ấy thay đổi rất nhiều. Nhưng nhìn chung, họ vẫn là những cái tên được khán giả nhớ và nhắc đến với tình cảm yêu mến.

Sự thay đổi chóng mặt của dàn diễn viên Tuyết nhiệt đới sau 13 năm - Ảnh 1.

Anh Thư – vai Hằng

Trong phim Tuyết nhiệt đới, Anh Thư đảm nhận vai nữ chính tên Hằng, cô gái có tính cách hơi ngổ ngáo nhưng rất tốt bụng. Hằng sống một mình ở khu đường ray xe lửa, công việc thường ngày là bốc vác, đạp xe ba gác để kiếm sống. Cuộc đời cô bỗng thay đổi khi gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với Hải.

Sự thay đổi chóng mặt của dàn diễn viên Tuyết nhiệt đới sau 13 năm - Ảnh 2.

Mặc dù xuất phát điểm là người mẫu nhưng khả năng diễn xuất của Anh Thư khá tốt và được đánh giá cao. Cô nhập vai một cách nhẹ nhàng, tự nhiên và chân thật, tạo cảm giác gần gũi với khán giả. Vì vậy sau thành công của Tuyết nhiệt đới, Anh Thư được mời tham gia rất nhiều bộ phim như: Những cô gái chân dài, Hoa thiên điểu, Hồn Trương Ba da hàng thịt,…

Sự thay đổi chóng mặt của dàn diễn viên Tuyết nhiệt đới sau 13 năm - Ảnh 3.

Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, nữ người mẫu quyết định lập gia đình và gần như không còn hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên khoảng vài năm gần đây, Anh Thư cho biết cô và chồng đã ly hôn. Hiện tại, cô cũng dần trở lại nhiều hơn trên màn ảnh, đặc biệt là vai diễn trong phim Tháng năm rực rỡ. Dù chỉ xuất hiện vỏn vẹn chưa đến 10 giây nhưng cô phải khiến khán giả bất ngờ bởi nhan sắc và thần thái tuyệt vời.

Lương Mạnh Hải – vai Hải

Trước khi nổi tiếng với bộ phim Bỗng dưng muốn khóc, Lương Mạnh Hải đảm nhận vai nam chính Hải trong phim Tuyết nhiệt đới. Có thể nói, trong cuộc đời của Hằng, Hải như một điểm sáng làm thay đổi mọi thứ. Anh giúp Hằng tham gia vào câu lạc bộ người mẫu, viết sách về cuộc sống của cô. Càng yêu, anh càng muốn giúp đỡ cô ấy.

Sự thay đổi chóng mặt của dàn diễn viên Tuyết nhiệt đới sau 13 năm - Ảnh 4.

Về diễn xuất, Lương Mạnh Hải đã thành công khi thể hiện được nét trẻ trung, lãng mạn, bay bổng trong tính cách nhân vật. Đồng thời cũng khắc hoạ được mối tình nhẹ nhàng nhưng sâu đậm với Anh Thư trong phim. Cả hai từng được ca ngợi là cặp đẹp đôi của màn ảnh Việt một thời.

Sự thay đổi chóng mặt của dàn diễn viên Tuyết nhiệt đới sau 13 năm - Ảnh 5.

Lương Mạnh Hải và bé Duy Anh thành công khi tham gia bộ phim "Khi con là nhà" (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng) năm 2017

Sau đó, anh liên tiếp tham gia làm nam chính trong các phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và đều gây được ấn tượng với khán giả. Hiện tại, ngoài việc tham gia diễn xuất, anh còn làm nhiều công việc yêu thích như MC, nhà sản xuất phim, viết kịch bản phim.

Thanh Hằng – vai Mai

Giống với Anh Thư, Thanh Hằng cũng có xuất phát điểm là người mẫu. Vai diễn Lam trong phim Tuyết nhiệt đới là vai diễn đầu tiên của Thanh Hằng. Lam – một thi sĩ trẻ, tính tình thất thường. Cô cho rằng nếu cuộc sống đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần sẽ không đem đến cảm hứng sáng tác. Do vậy, Lam quyết định bỏ đi, góp phần tạo nên sóng gió cho mối tình của Hải và Hằng.

Sự thay đổi chóng mặt của dàn diễn viên Tuyết nhiệt đới sau 13 năm - Ảnh 6.

Sau thành công của bộ phim, Thanh Hằng được khán giả biết đến nhiều hơn và cũng trở thành cái tên được nhiều đạo diễn săn đón. Nhiều dự án phim điện ảnh cũng như phim truyền hình đều mời cô đảm nhận vai nữ chính như: Nụ hôn thần chết, Những nụ hôn rực rỡ, Tôi là ngôi sao,…

Sự thay đổi chóng mặt của dàn diễn viên Tuyết nhiệt đới sau 13 năm - Ảnh 7.

Hiện tại, Thanh Hằng là một trong những sao hạng A, "đàn chị" có tiếng trong làng giải trí. Người đẹp vẫn luôn thành công trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật như người mẫu, diễn xuất,… Tuy nhiên, chuyện tình cảm của nữ người mẫu dường như vẫn là điều khiến khán giả tò mò. Ở tuổi 35 nhưng gần như chưa bao giờ cô công khai xuất hiện bên cạnh người đàn ông nào.

Ngọc Quyên – vai Yến

Cùng có xuất phát điểm là người mẫu, vai Yến trong phim Tuyết nhiệt đới cũng là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn của Ngọc Quyên. Dù chỉ là một vai diễn nhỏ nhưng cô đã gây không ít ngạc nhiên cho khán giả bởi khả năng diễn xuất rất tốt của mình.

Sự thay đổi chóng mặt của dàn diễn viên Tuyết nhiệt đới sau 13 năm - Ảnh 8.

Bén duyên qua một vai diễn nhỏ, Ngọc Quyên bất ngờ được chọn làm nữ chính trong bộ phim Hoa dã quỳ. Tiếp đến là hàng loạt bộ phim góp phần đưa tên tuổi của nữ người mẫu lên một tầm cao mới lúc bấy giờ: Có lẽ nào ta yêu nhau, Gia đình số đỏ, Lệ phí tình yêu,…

Sự thay đổi chóng mặt của dàn diễn viên Tuyết nhiệt đới sau 13 năm - Ảnh 9.

Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, năm 2014 Ngọc Quyên kết hôn và định cư bên nước ngoài. Cô rời xa ánh đèn sân khấu và tập trung vào công việc kinh doanh cũng như chăm sóc gia đình. Tuy nhiên đến năm 2018, người đẹp khiến khán giả bất ngờ xen lẫn tiếc nuối khi thừa nhận mình và ông xã đã chính thức ly hôn.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.