Nhìn lại dàn diễn viên 'Bỗng dưng muốn khóc' sau 11 năm

Lương Mạnh Hải, Tăng Thanh Hà, Hiếu Hiền,.. là những diễn viên nổi lên sau khi bộ phim “Bỗng dưng muốn khóc” phát sóng. Cho đến hiện tại, khán giả vẫn còn nhớ như in nhân vật mà họ từng diễn xuất trong phim.

11 năm về trước được cho là thời điểm chuyển biến tích cực của phim truyền hình Việt Nam. Bỗng dưng muốn khóc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng là một trong những bộ phim thu hút được đông đảo sự chú ý của khán giả lúc bấy giờ.

Bộ phim dài 36 tập thuộc đề tài tâm lý, tình cảm xen lẫn những yếu tố hài hước. Nội dung xoay quanh chàng công tử bột Bảo Nam sinh ra trong gia đình có điều kiện nhưng ham chơi, lười học. Ngược lại, cô gái bán sách tên Trúc không gia đình nhưng lại rất yêu sách và ham học hỏi. Sau đó là hàng loạt những câu chuyện của cặp đôi Trúc – Bảo Nam từ tình cờ gặp gỡ, trở thành "cục nợ" của nhau cho đến khi cả hai nảy sinh tình cảm.

Nhìn lại dàn diễn viên Bỗng dưng muốn khóc sau 11 năm - Ảnh 1.

Tăng Thanh Hà – vai Trúc

Trong phim Bỗng dưng muốn khóc, Tăng Thanh Hà đảm nhận vai Trúc – cô gái tuổi 18 xinh đẹp, mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ, cô không biết chữ và phải đi bán sách bên lề đường để kiếm sống. Cô luôn mặc áo dài, chạy xe đạp hòa vào nhóm nữ sinh mặc áo trắng. Sau một thời gian quen biết Nam, Trúc phải cho Nam về ở chung nhà theo lời năn nỉ của ba mẹ Nam, dạy Nam cách quý trọng đồng tiền. Cô là người rất tiết kiệm, trung thực và không hề nói dối. Tính tình của Trúc và Nam trái ngược nhau nên hay xảy ra mâu thuẫn với nhau.

Nhìn lại dàn diễn viên Bỗng dưng muốn khóc sau 11 năm - Ảnh 2.

Với lối diễn chân thật, tự nhiên của mình, Tăng Thanh Hà đã ghi điểm tuyệt đối trong mắt khán giả. Bộ phim cũng như vai diễn cô nàng "Trúc bán sách" đã mang tên tuổi của Tăng Thanh Hà vụt sáng và trở thành một "tượng đài" khó quên trong lòng người hâm mộ.

Nhìn lại dàn diễn viên Bỗng dưng muốn khóc sau 11 năm - Ảnh 3.

Sau thành công của Bỗng dưng muốn khóc, cô liên tiếp tham gia diễn xuất trong nhiều phim: Cánh đồng bất tận, Đẹp từng centimet, Mỹ nhân kế,… Năm 2012, Tăng Thanh Hà kết hôn và dần rời xa showbiz. Hiện tại, cô Trúc ngày nào đã là bà mẹ hai con, dù không hoạt động nghệ thuật mạnh mẽ nhưng cái tên Tăng Thanh Hà vẫn có sức ảnh hưởng lớn với khán giả.

Lương Mạnh Hải – vai Bảo Nam

Vào vai Bảo Nam, Lương Mạnh Hải gây ấn tượng mạnh với ngoại hình điển trai cùng làn da trắng đúng chất công tử bột. Sinh ra trong gia đình giàu có nên Bảo Nam được ba mẹ nuông chiều, không phải làm bất cứ việc gì. Do mải chơi với lũ bạn hư hỏng, 3 lần anh đã thi rớt đại học, lao vào những cuộc vui vô bổ.

Nhìn lại dàn diễn viên Bỗng dưng muốn khóc sau 11 năm - Ảnh 4.

Tạo được dấu ấn trong lòng công chúng, Lương Mạnh Hải "thừa thắng xông lên", đảm nhiệm nhiều vai diễn chính trong các bộ phim: Đẹp từng centimet, Ngôi nhà hạnh phúc, Vừa đi vừa khóc, Hotboy nổi loạn,… Khi đó, anh trở thành ngôi sao được săn đón và là tâm điểm của những bộ phim "ăn khách".

Nhìn lại dàn diễn viên Bỗng dưng muốn khóc sau 11 năm - Ảnh 5.

Gần đây nhất, Lương Mạnh Hải gây chú ý trở lại với bộ phim đề tài gia đình Khi con là nhà. Hiện tại, ở tuổi 37, anh chàng công tử ngày nào vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân vui vẻ. Bên cạnh đó anh cũng ít tham gia diễn xuất mà trở thành MC và làm nhà sản xuất phim.

Hiếu Hiền – vai Hiều

Đảm nhận vai Hiều, tuyến nhân vật vừa gây hài vừa tạo nên những tình tiết xúc động, Hiếu Hiền khiến khán giả không thể quên anh chàng bán chong chóng cùng ngoại hình mập, lùn đáng yêu. Hiều cũng là người neo đơn, không có cha mẹ như Trúc. Anh phải lòng với Trúc, đồng thời rất ghét Nam vì luôn nghĩ rằng Nam là người hư hỏng và dễ làm Trúc xao động.

Nhìn lại dàn diễn viên Bỗng dưng muốn khóc sau 11 năm - Ảnh 6.

Cũng giống như Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà, sau thành công rầm rộ của "Bỗng dưng muốn khóc", Hiếu Hiền được khán giả nhớ đến và liên tục tham gia nhiều bộ phim. Nhưng phim anh từng đóng như: Vừa đi vừa khóc, Hello cô Ba, Yêu anh! Em dám không,… đều ghi điểm với khán giả.

Nhìn lại dàn diễn viên Bỗng dưng muốn khóc sau 11 năm - Ảnh 7.

Sau 11 năm, Hiếu Hiền không còn xuất hiện nhiều trên màn ảnh. Nam diễn viên hài lựa chọn đi diễn tỉnh, sự kiện dù không đem lại nhiều danh tiếng nhưng vẫn ổn định và quan trọng là được ở gần vợ cùng hai con.

Trần Vân Anh – vai Ngọc Diệp

Trong phim Bỗng dưng muốn khóc, Vân Anh được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tin tưởng giao đảm nhận nhân vật phản diện. Dù không có quá nhiều đất diễn nhưng vai Ngọc Diệp của cô vẫn luôn được khán giả nhắc đến. Ngọc Diệp trong phim là người yêu cũ của Bảo Nam, với tính tình đanh đá, "đào mỏ", cô luôn tìm cách chọc phá Trúc.

Nhìn lại dàn diễn viên Bỗng dưng muốn khóc sau 11 năm - Ảnh 8.

Đây là vai diễn đầu tiên của Vân Anh. Trước đó, cô được biết đến với vai trò người mẫu nổi tiếng cùng thời với Hoàng Yến, Vũ Thu Phương, Thanh Hằng,… Tuy nhiên khi ở đỉnh cao sự nghiệp, Vân Anh lại lựa chọn kết hôn và cùng chồng sang Canada định cư. Rời xa ánh đèn sân khấu nhưng cô vẫn theo học chuyên ngành liên quan đến thời trang. Hiện tại, cựu người mẫu đã có một cô con gái 8 tuổi vô cùng đáng yêu.

Nhìn lại dàn diễn viên Bỗng dưng muốn khóc sau 11 năm - Ảnh 9.

Tường Vi – Lưu Minh Tuấn – Chí Thiện

Bên cạnh các diễn viên chính, dàn diễn viên phụ trong phim cũng gây ấn tượng không kém. Tường Vi vào vai Loan – em gái Ngọc Diệp, Lưu Minh Tuấn và Chí Thiện vào vai Khánh và Duy bạn của Diệp. Họ cùng nhau tìm đủ chiêu trò để "chơi khăm" Trúc và Bảo Nam.

Nhìn lại dàn diễn viên Bỗng dưng muốn khóc sau 11 năm - Ảnh 10.

Sau Bỗng dưng muốn khóc, Tường Vi tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất. Cùng với đó, cô cũng tích cực thử sức với nhiều vai trò như người mẫu ảnh, MC. Khác với nhiều người, Tường Vi chọn lối sống sạch, nói không với scandal khiến khán giả yêu mến. Mới đây cô tiết lộ hiện tại đã có bạn trai nhưng chưa sẵn sàng lên xe hoa.

Nhìn lại dàn diễn viên Bỗng dưng muốn khóc sau 11 năm - Ảnh 11.

Lưu Minh Tuấn và Chí Thiện khi tham gia phim được biết đến là thành viên của nhóm nhạc La Thăng. Nhưng không lâu sau đó, cả hai cũng tách ra hoạt động riêng lẻ. Lưu Minh Tuấn vừa ca hát vừa làm bầu show. Còn Chí Thiện vẫn tỏa sáng với vai trò là ca sĩ solo, ngoài ra anh cũng tham gia một vài bộ phim và gameshow truyền hình.

Nhìn lại dàn diễn viên Bỗng dưng muốn khóc sau 11 năm - Ảnh 12.

Lưu Minh Tuấn

Nhìn lại dàn diễn viên Bỗng dưng muốn khóc sau 11 năm - Ảnh 13.

Chí Thiện

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.