Sự thiếu hụt khẩu trang N95 đang là 'mảnh đất màu mỡ' của những kẻ lừa đảo

Nhu cầu cấp bách và quá lớn đối với khẩu trang N95 đã tạo ra "mảnh đất màu mỡ" cho những kẻ lừa đảo.

Bằng nhiều cách khác nhau, những kẻ lừa đảo tuồn hàng giả vào chuỗi cung ứng và thực hiện các giao dịch giả cho một sản phẩm không tồn tại.

Hai nhà sản xuất khẩu trang N95 hàng đầu đã đưa ra cảnh báo gian lận trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Những công ty này đã nhận được khiếu nại về việc những kẻ lừa đảo đang cố gắng bán sản phẩm khẩu trang không tồn tại. Và trên thực tế, khẩu trang giả đã xuất hiện ở Mỹ.

Trung tâm y tế Holy Name ở Teaneck, New Jersey, Mỹ đã nhận được một lô hàng 1.000 khẩu trang N95 vài tuần trước từ một nhà cung cấp lâu năm đáng tin cậy. Lô khẩu trang này sau đó được xác định là giả.

"Các bác sĩ của chúng tôi được yêu cầu kiểm tra một mẫu nhỏ các thiết bị y tế như khẩu trang trước khi đưa vào sử dụng", Jessica Griffin, giám đốc quan hệ công chúng của cơ sở y tế này cho biết. Những khẩu trang trong lô hàng này không vừa với vùng mặt cũng không dấu xác nhận khẩu trang đạt chuẩn của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC).

Đó là một cú sốc đối với Holy Name, hiện đang điều trị cho 144 bệnh nhân mắc Covid-19 và đã thực hiện xét nghiệm cho tổng cộng 1.440 người.

"Chúng tôi đang là tâm chấn về dịch Covid – 19 ở New Jersey", Griffin nói. "Việc duy trì nguồn cung cấp PPE (thiết bị bảo vệ cá nhân) chất lượng như áo bảo hộ và khẩu trang N95 cho các bác sĩ và y tá là rất quan trọng khi bệnh viện tiếp tục phải điều trị cho bệnh nhân nhiễm dịch".

Sự thiếu hụt của khẩu trang N95 và cơ hội cho những “kẻ lừa đảo” - Ảnh 1.

Trung tâm y tế Holy Name, ở Teaneck, New Jersey (Ảnh: CNN).

Tuy nhiên trên thế giới, khẩu trang N95 đang bị thiếu hụt vì chúng được coi là tiêu chuẩn vàng của khẩu trang phòng độc. Chúng có thể lọc ít nhất 95% các hạt rất nhỏ (0,3 micron) của không khí bao gồm cả vi khuẩn và virus. Vì vậy, khẩu trang đã trở thành một thiết bị quan trọng cho các bác sĩ và y tá trong cuộc chạy đua để điều trị hàng chục ngàn bệnh nhân nhiễm Covid -19 ở Mỹ.

Mức độ bảo vệ đó được đảm bảo chỉ với khẩu trang đảm bảo chất lượng. Khẩu trang phải vừa khít quanh mũi và miệng, giảm thiểu số lượng hạt đi qua bộ lọc của khẩu trang để tiếp xúc với da người dùng.

Theo CDC, khẩu trang giả "có thể làm ảnh hưởng đến sự an toàn của bất cứ ai sử dụng chúng, kể cả các nhân viên chăm sóc sức khỏe".

May mắn cho các nhân viên y tế tại Holy Name, các quy trình kiểm nghiệm của bệnh viện đã phát hiện ra khẩu trang N95 giả và họ đã trả lại lô hàng này cho nhà cung cấp. Họ đã được công ty này hoàn lại 1.000 khẩu trang đủ tiêu chuẩn. Tên nhà cung cấp không được tiết lộ.

Những kẻ lừa đảo

3M, nhà sản xuất khẩu trang N95 hàng đầu thế giới, đã nhận được cảnh báo từ các khách hàng về những người bán sản phẩm 3M giả mạo và những thông tin sai lệch về công ty.

Khách hàng của 3M đã cảnh báo về các sản phẩm có "dây đeo bị thiếu, mùi lạ, van bị chặn, từ sai chính tả trên bao bì, v.v.". Đây có thể không phải là khẩu trang 3M tiêu chuẩn. Giám đốc điều hành 3M, Mike Roman cho biết, công ty đang làm việc với các nền tảng bán hàng trực tuyến lớn và các cơ quan chức năng để xác định và loại bỏ hàng giả.

Mặc dù 3M chưa phát hiện ra các lô hàng có số lượng khẩu trang giả lớn trên thị trường nhưng công ty cho biết, còn có một vấn đề lớn hơn. Hiện có những kẻ lừa đảo cố gắng kiếm tiền từ các đơn hàng mà không có sản phẩm để bán.

Sự thiếu hụt của khẩu trang N95 và cơ hội cho những “kẻ lừa đảo” - Ảnh 2.

Khẩu trang phòng độc N95 có thể lọc 95% các hạt rất nhỏ từ không khí (Ảnh: CNN).

Ameritech, một nhà sản xuất khẩu trang N95 uy tín hàng đầu khác đã đưa nội dung "Cảnh báo gian lận" trên website của mình. Thương hiệu của công ty này cũng đang gặp phải tình trạng tương tự về khẩu trang giả.

Công ty cũng đang làm việc với các cơ quan chức năng về vấn đề này. 

Không chỉ các nhà sản xuất khẩu trang mà cả các công ty tìm nguồn cung ứng sản phẩm cũng đang phải đối mặt với các vụ lừa đảo khẩu trang N95.

Premier Inc. - một công ty có trụ sở tại Bắc Carolina, giúp mua PPE cho 4.000 bệnh viện và 175.000 cơ sở y tế, gần đây đã nhận được một cuộc gọi lạ.

Theo ông Chaun Powell, Phó Chủ tịch của Premier, một người đóng giả là "nhà môi giới" cho biết có thể cung cấp cho 500 triệu khẩu trang loại cao cấp vì có quyền phân phối cho một công ty sản xuất khẩu trang khá lớn. Công ty đã kịp thời liên hệ với 3M và được cho biết thời điểm hiện tại không có một nhà cung ứng nào có thể có sẵn số lượng khẩu trang nhiều như vậy.

Trong khi đó, rất nhiều cuộc gọi đang đổ về. "Tuần trước, chúng tôi đã nhận được 10 đến 20 lời mời từ các đại cho hàng triệu khẩu trang N95. Tuần này là 70 cuộc gọi", Powell nói.

Sự thiếu hụt của khẩu trang N95 và cơ hội cho những “kẻ lừa đảo” - Ảnh 3.

Một phần lớn việc sản xuất khẩu trang N95 là ở châu Á, chủ yếu ở Trung Quốc (Ảnh: CNN).

Ngay cả khi 3M và các nhà cung ứng khẩu trang khác đẩy mạnh sản xuất, sự thiếu hụt ngay lập tức đã tạo cơ hội cho các sản phẩm khẩu trang "nghi vấn" lọt vào chuỗi cung ứng.

Theo ông Powell, "Chúng tôi đã thấy loại khẩu trang không đáp ứng các thông số kiểm tra cơ bản". Ví dụ như logo 3M không đặt đúng vị trí trên bao bì.

Các chuyên gia cho biết họ không ngạc nhiên về khẩu trang giả xuất hiện và cho rằng vấn đề sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa.

Hôm thứ Tư, Apple tuyên bố sẽ tài trợ 1,9 triệu khẩu trang N95 cho thành phố New York, Mỹ.

Hiện tại, New York đang cần đến 3,3 triệu khẩu trang N95; 2,1 triệu khẩu trang phẫu thuật, 100.000 áo bảo hộ cách li và 400 máy thở tính đến hôm Chủ nhật. Số lượng thiết bị y tế này giúp các bệnh viện của thành phố sẵn sàng cho một làn sóng bệnh nhân nhiễm Covid-19 dự kiến nhập viện vào thứ Hai, Thị trưởng Bill de Blasio cho biết.

Thành phố này cũng ước tính sẽ cần tối thiểu 2.500 đến 3.000 máy thở bổ sung trong tuần tới. Nhân viên chăm sóc sức khỏe tạm thời cũng đang bị thiếu hụt. Các bác sĩ và y tá đều làm việc nhiều giờ và kiệt sức.

Mỹ hiện đang có 213.372 ca nhiễm virus corona, đứng đầu trong các quốc gia có số ca nhiễm nhiều nhất trên thế giới.

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến quy hoạch cầu vượt sông Uông nối TP Uông Bí - TX Quảng Yên, Quảng Ninh
Một cầu vượt sông Uông dự kiến được xây dựng kết nối TP Uông Bí với - TX Quảng Yên, Quảng Ninh trên tuyến đường từ QL18 đi đường 338.