Tai nạn thảm khốc ở Gia Lai: Đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án

Cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai khiến 13 người tử vong.

Ngày 8/5, Trung tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng Tham mưu công an tỉnh Gia Lai cho biết, công an tỉnh đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai khiến 13 người tử vong.

“Trong hôm nay hoặc ngày mai, cơ quan điều tra sẽ tiến hành khởi tố vụ án vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ khiến 13 người chết, 32 người bị thương tại huyện Chư Sê xảy ra ngày 7/5”, Thượng tá Anh thông tin.

vu tai nan tham khoc o gia lai se tien hanh khoi to vu an
Cơ quan điều tra sẽ tiến hành khởi tố vụ án vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ khiến 13 người chết, 32 người bị thương tại huyện Chư Sê ngày 7/5. Ảnh: T.A

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, khoảng 5h sáng 7/5, chiếc xe tải mang BKS: 77C-139.xx di chuyển theo hướng Gia Lai – Đắk Lắk.

Khi đi qua đường Hùng Vương (thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã đâm trực diện vào chiếc xe khách giường nằm mang BKS: 18B- 018.xx di chuyển theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến nhiều hành khách trên xe bị hất văng ra ngoài. Hậu quả làm 11 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện, 32 người bị thương phải nhập viện cấp cứu, trong đó có nhiều nạn nhân trong tình trạng nguy kịch.

vu tai nan tham khoc o gia lai se tien hanh khoi to vu an ‘Ám ảnh’ những vụ tai nạn thảm khốc ở Tây Nguyên
vu tai nan tham khoc o gia lai se tien hanh khoi to vu an Tai nạn thảm khốc ở Gia Lai: Tiếng khóc 'xé lòng', tang thương bao phủ làng quê
vu tai nan tham khoc o gia lai se tien hanh khoi to vu an Xe tải đâm ôtô giường nằm làm 12 người chết như thế nào

Tại hiện trường, nhiều hành khách nằm bất tỉnh trên đường. Bên cạnh đó là hành lí nằm vương vãi khắp nơi.

Riêng chiếc xe tải bị lật nằm chỏng chơ bên vệ đường. Phần đầu chiếc xe tải và xe khách bị hư hỏng hoàn toàn.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.