Tạm giam 4 tháng lái xe ô tô tông 2 mẹ con thiệt mạng rồi bỏ trốn

Cơ quan chức năng Quảng Nam bắt tạm giam 4 tháng lái xe ô tô tông 2 mẹ con thiệt mạng rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 30/5, Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Trung Thuận (26 tuổi, trú xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn) để điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tạm giam 4 tháng lái xe ô tô tông 2 mẹ con thiệt mạng rồi bỏ trốn - Ảnh 1.

Lê Trung Thuận tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào tối 23/5, chị Phạm Thị Kim (37 tuổi, trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) lái xe máy chở theo hai con chạy trên đường Phạm Như Xương (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn).

Khi đến địa phận thuộc khối phố Ngọc Vinh (phường Điện Ngọc), xe máy của ba mẹ con chị Kim bị xe ô tô loại 4 chỗ do Thuận cầm lái tông từ phía sau. Cú va chạm khiến chị Kim và đứa con 9 tuổi thiệt mạng, cháu bé 3 tuổi bị thương nặng.

Sau khi gây tai nạn, Thuận lái xe tăng tốc và bỏ chạy khỏi hiện trường. Đến chiều 24/5, Thuận đến cơ quan công an trình diện.

Tại cơ quan điều tra, Thuận khai nhận, thời điểm xảy ra tai nạn, do quá hoảng sợ nên Thuận mới bỏ mặc nạn nhân và tháo chạy khỏi hiện trường.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.