Tàu SE8 trật bánh ở Bình Thuận, đường sắt Bắc - Nam tê liệt

Vừa chạy đến địa bàn tỉnh Bình Thuận, đoàn tàu SE8 khởi hành từ Ga Sài Gòn bất ngờ bị trật bánh khiến hàng trăm hành khách 'bạt vía'.
tau se8 trat banh o binh thuan duong sat bac nam te liet Điều tra nguyên nhân tàu SE3 chở hơn 200 hành khách trật bánh ở Thanh Hóa
tau se8 trat banh o binh thuan duong sat bac nam te liet Tìm chủ nhân của túi đồ chứa 50 triệu đồng trên tàu

Chiều nay, đại diện Chi nhánh Vận tại Đường sắt Bình Thuận, xác nhận sự tàu hỏa trên. Đến thời điểm hiện tại đường sắt Bắc - Nam vẫn tê liệt.

tau se8 trat banh o binh thuan duong sat bac nam te liet
tau se8 trat banh o binh thuan duong sat bac nam te liet
Hiện trường vụ tàu SE8 bị trật bánh ở Bình Thuận.

Trước đó, khoảng 8h30 sáng nay, đoàn tàu SE8 khởi hành từ ga Sài Gòn đi các tỉnh phía Bắc. Khi lưu thông qua địa phận tỉnh Bình Thuận, cách ga Suối Vận (huyện Hàm Thuận Nam) khoảng 4 km thì bất ngờ toa số 6 tàu SE8 bị trật khỏi đường ray khiến tàu chao đảo mạnh.

Sự việc khiến hàng trăm hành khách một phen hoảng loạn. May mắn, lái tàu đã kịp thời xử lý an toàn nên không có thiệt hại về người.

tau se8 trat banh o binh thuan duong sat bac nam te liet
Vị trí toa số 6 tàu SE8- nơi xảy ra sự cố trật bánh khởi đường ray.
tau se8 trat banh o binh thuan duong sat bac nam te liet
Lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục sự cố để tuyến đường sắt Bắc- Nam được khơi thông.

Sau khi sự việc xảy ra, ngành đường sắt đã phối hợp với các đơn vị chức năng tỉnh Bình Thuận khắc phục sự cố.

Hiện tại, tuyến đường sắt qua địa bạn tỉnh Bình Thuận đang bị gián đoạn, các đoàn tàu phải dừng tại Ga Bình Thuận và được trung chuyển bằng xe khách 30 chỗ đến Ga Suối Kiết (tỉnh Bình Thuận) để tiếp tục hành trình.

tau se8 trat banh o binh thuan duong sat bac nam te liet Thủ tướng nhắc ngành Đường sắt vụ tàu trật bánh liên tiếp

Thủ tướng Chính phủ nhắc ngành Đường sắt về vụ tàu trật bánh liên tiếp ở ga Yên Viên thông qua Tổ công tác.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.